Trưng bày 200 cổ vật quý hiếm của tư nhân

Các hiện vật bao gồm nhiều chất liệu: đá, kim loại, gỗ, gốm sứ, vải, giấy... thể hiện các loại hình: công cụ sản xuất, vũ khí, vật dụng sinh hoạt, đồ trang sức, đồ thờ cúng.

Bộ sưu tập gần 200 cổ vật tuyển từ gia tài của 23 nhà sưu tập thuộc Hội Cổ vật TP.HCM vừa ra mắt công chúng trong triển lãm Cổ vật từ những sưu tập khai mạc sáng 27-4 tại Bảo tàng TP.HCM.

Nhóm hiện vật đồ đồng từ thế kỷ 16-18. ( Ảnh: L.Điền)

 
Các hiện vật bao gồm nhiều chất liệu: đá, kim loại, gỗ, gốm sứ, vải, giấy... thể hiện các loại hình: công cụ sản xuất, vũ khí, vật dụng sinh hoạt, đồ trang sức, đồ thờ cúng với niên đại trải dài từ thời kỳ tiền sử đến thời độc lập tự chủ.

Đây là một trong những cuộc trình diễn xôm tụ của những nhà sưu tập tư nhân tại TP.HCM. Khách tham quan sẽ tận mắt chứng kiến những hiện vật thời tiền sử quý hiếm lâu nay chỉ thấy có ở những bảo tàng nhà nước: rìu đồng, mũi lao, dao găm, rìu đá, dao đá...

Bên cạnh đó là những hiện vật thời phong kiến như: ấn đồng các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn, thăng đồng (dụng cụ đo lường) thời Tây Sơn, các sắc phong...; các vật dụng sinh hoạt như đồ pháp lam Huế, khay, tráp quả gỗ, đồ thờ bằng ngà, bộ xăm hường... Một số hiện vật thuộc các dòng gốm Chu Đậu, Bát Tràng, Biên Hòa và các hiện vật do giới quý tộc ngày xưa đặt hàng tại Trung Quốc, những hiện vật thuộc nền văn hóa Chăm và Khmer Nam bộ cũng góp mặt tại triển lãm lần này.

Nhân triển lãm, Hội Cổ vật TP.HCM cũng trao tặng cho Bảo tàng TP.HCM một số hiện vật. Triển lãm mở cửa đến ngày 30-12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên