Trưng bày nhiều bộ sưu tập tem quý hiếm nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

VOV.VN - Trưng bày nhiều bộ sưu tập tem quý hiếm nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Các bộ sưu tập giới thiệu nhiều mẫu tem và vật phẩm bưu chính quý hiếm.

Hôm nay (10/10), Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; đồng thời, để chuẩn bị cho Triển lãm Tem Bưu chính quốc gia Vietstampex, tạo điều kiện cho các hội viên, thanh thiếu niên Sưu tập Tem được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bộ sưu tập, phát triển phong trào Sưu tập tem.
Với khoảng 200 khung trưng bày tiêu chuẩn, Triển lãm quy tụ các bộ sưu tập tem đến từ các Hội Tem: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trong đó, số lượng các khung dự thi: Sưu tập chuyên đề 75 khung, Sưu tập Truyền thống 10 khung, Sưu tập tuổi trẻ 10 khung, còn lại là các khung Sưu tập Bưu thiếp cực đại, Sưu tập Mở và Một khung. Bên cạnh các khung dự thi, Triển lãm còn trưng bày 25 khung Danh dự.

Các bộ sưu tập giới thiệu nhiều mẫu tem và vật phẩm bưu chính quý hiếm, có giá trị cao trong nước và quốc tế, thể hiện sự nghiên cứu, tìm kiếm, sưu tầm công phu của các tác giả với nhiều độ tuổi khác nhau, tác giả lớn tuổi nhất đã trên 90 tuổi, tác giả nhỏ tuổi nhất chỉ mới 10 tuổi.
Các bộ sưu tập tem tham dự Triển lãm hướng tới chủ đề "Đổi mới và phát triển bền vững" mang đến cho công chúng thêm tình yêu quê hương, đất nước, về những thành tựu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 sẽ diễn ra Lễ trao giải cho các tác giả có bộ sưu tập tem chất lượng tốt, được lựa chọn kỹ lưỡng, làm cơ sở hoàn chỉnh để tham gia Triển lãm Tem Bưu chính quốc gia.

Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 mở cửa đón khách tham quan từ ngày 10/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

Triển lãm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Hà Nội phối hợp với các Hội Tem: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty Tem Bưu chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”
Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN - Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tìm hiểu những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Cảng.

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

Triển lãm “Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN - Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tìm hiểu những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Cảng.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu
Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

VOV.VN - Triển lãm “Hà Nội trong tôi năm 2020” mong muốn từ góc nhìn, tình yêu, niềm tự hào của mỗi tác giả, cùng góp vào niềm tự hào chung của cả hơn 10 triệu người dân Thủ đô.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi" năm 2020: Có một Hà Nội muôn sắc màu

VOV.VN - Triển lãm “Hà Nội trong tôi năm 2020” mong muốn từ góc nhìn, tình yêu, niềm tự hào của mỗi tác giả, cùng góp vào niềm tự hào chung của cả hơn 10 triệu người dân Thủ đô.

Triển lãm ảnh “Bùi Xuân Phái – Trăm năm một tình yêu Hà Nội”
Triển lãm ảnh “Bùi Xuân Phái – Trăm năm một tình yêu Hà Nội”

VOV.VN - Đây có thể xem là lần đầu tiên ra mắt một phần (gần 30 bức) của bộ ảnh đồ sộ về cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Xuân Phái, xứng đáng với tên gọi “Trăm năm một tình yêu Hà Nội”.

Triển lãm ảnh “Bùi Xuân Phái – Trăm năm một tình yêu Hà Nội”

Triển lãm ảnh “Bùi Xuân Phái – Trăm năm một tình yêu Hà Nội”

VOV.VN - Đây có thể xem là lần đầu tiên ra mắt một phần (gần 30 bức) của bộ ảnh đồ sộ về cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Xuân Phái, xứng đáng với tên gọi “Trăm năm một tình yêu Hà Nội”.