Trưng bày tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

VOV.VN - Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã được trưng bày, trong đó có nhiều tài liệu quý hiếm, lần đầu tiên được công bố.

Sáng nay (6/11), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức buổi khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ” nhân kỷ niệm 97 năm Ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật khai thác từ các cơ quan Lưu trữ quốc gia, Cục Lưu trữ Liên bang Nga, Bảo tàng Hồ Chí Minh được trưng bày chia làm 3 phần.

Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc đó được gọi là Nguyễn Ái Quốc, thứ 2 từ phải sang) 

Phần 1 "Người đi tìm hình của Nước (1911 -1945)” giới thiệu về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, con đường của Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần 2 "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga (1945 -1969)” giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian Người giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 1945 – 1969.

Phần 3 “Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga) mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", giới thiệu về tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia sau khi Người đã qua đời. Đồng thời, những hình ảnh còn cho thấy việc Liên Xô giúp đỡ xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sao, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nước Nga, và Liên bang Nga với Việt Nam trong hiện tại.

Ngoài các bức ảnh, triển lãm còn có nhiều tài liệu là những văn bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Bà Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết: “Trong số các tài liệu trong triển lãm lần này, có những tài liệu đặc biệt quý hiếm, đã được lưu trữ trong hơn 90 năm tại Viện Lưu trữ Lịch sử Xã hội Quốc gia Nga, lần đầu tiên được công bố rộng rãi ở Việt Nam. Cuộc triển lãm lần này sẽ góp phần làm công chúng, những người làm công tác lịch sử, nghiên cứu có thêm tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng đầy gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên quá trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam”.

Còn ông Andrey G. Kovtun – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Liên bang Nga đã cùng gắn bó với nhau trong những giây phút khó khăn nhất của các giai đoạn lịch sử, trong đó phải kể đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những đại diện vĩ đại của phong trào giải phóng trên thế giới. Nhờ sự đóng góp trong hoạt động Cách mạng của Người, Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia độc lập và là một trong những quốc gia năng động nhất tại Đông Nam Á. Đó chính là kết quả của việc thực hiện theo những tư tưởng của Người”, Cục trưởng Cục lưu trữ Liên bang Nga A.N.Artirov khẳng định. 

Cục trưởng Cục lưu trữ Liên bang Nga A.N.Artirov trao tặng hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cục Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Ngoài ra, ông Andrey G. Kovtun cũng đã trao tặng cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước một hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời điểm Người sinh sống, học tập tại Liên bang Nga và tham gia hoạt động Cách mạng.

Thông qua những hình ảnh, tài liệu, ngoài mục đích góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga, triển lãm còn góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết của những người xem về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 5/12./.

Một số hình ảnh và tài liệu được trưng bày tại triển lãm:


Thẻ đại biểu của Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) tham dự Đại hội của Quốc tế Cộng sản tại Moscow (Nga) vào tháng 7/1924

Bìa cuốn sách "Chủng tộc da đen" của Hồ Chí Minh, do NXB Tiếng Còi của Nga ấn hành lần đầu vào năm 1928

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô K.E.Vô-rô-si-lốp đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị chính thức Liên Xô tại sân bay quốc tế ở Nga, năm 1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một trại hè của thiếu nhi Liên Xô năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến viếng và đặt vòng hoa tại Lăng Lenin và Stalin năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sỹ hải quân Xô Viết trên chiến hạm Rạng Đông năm 1957


Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên Xô, ngày 29/1/1959


Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ công tác chuyên môn cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tại Hà Nội, ngày 22/3/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huân chương anh hùng lao động của Nhà nước Việt Nam tặng nhà du hành vũ trụ Liên Xô G,Titốp, ngày 21/1/1962

Một số bài báo đăng trên báo Thủ đô Hà Nội ngày 15/1/1963 về cuộc hội đàm của đoàn đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm "Hình ảnh nhân dân Liên Xô ủng hộ nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược" tại Hà Nội, năm 1966

Các chuyên gia Liên Xô cùng công nhân Việt Nam lao động trên công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ ký kết các văn bản thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh do Liên Xô giúp vào năm 1982.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và tham quan triển lãm.

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và tham quan triển lãm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người

Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar
Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar

VOV.VN -Giữa thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) có một ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh, luôn giáo dục về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar

Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar

VOV.VN -Giữa thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) có một ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh, luôn giáo dục về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan
Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

VOV.VN - Nơi đây còn lưu giữ những bút tích của Bác, lời chào mừng bà con Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên, ngày 10/1/1960…

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

Thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan

VOV.VN - Nơi đây còn lưu giữ những bút tích của Bác, lời chào mừng bà con Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên, ngày 10/1/1960…

Di chúc Hồ Chí Minh - di sản văn hóa quý giá của dân tộc
Di chúc Hồ Chí Minh - di sản văn hóa quý giá của dân tộc

VOV.VN - Trong Di chúc, Bác Hồ rất quan tâm đến sự phát triển của con người với ý nghĩa là chủ thể sáng tạo của mọi giá trị văn hóa.

Di chúc Hồ Chí Minh - di sản văn hóa quý giá của dân tộc

Di chúc Hồ Chí Minh - di sản văn hóa quý giá của dân tộc

VOV.VN - Trong Di chúc, Bác Hồ rất quan tâm đến sự phát triển của con người với ý nghĩa là chủ thể sáng tạo của mọi giá trị văn hóa.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.

Cố nhà báo Nga Petr Aleshin với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam
Cố nhà báo Nga Petr Aleshin với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam

VOV.VN - Nhà báo Liên Xô Petr Petrovich Aleshin - một người đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1960 với tư cách là một phóng viên chiến trường.

Cố nhà báo Nga Petr Aleshin với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam

Cố nhà báo Nga Petr Aleshin với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam

VOV.VN - Nhà báo Liên Xô Petr Petrovich Aleshin - một người đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1960 với tư cách là một phóng viên chiến trường.

Hàng nghìn người đội mưa xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hàng nghìn người đội mưa xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Trong tâm thức của người dân đến Lăng viếng Bác Hồ, ai cũng dâng trào hạnh phúc khi nhớ về Bác, nhớ về ngày lịch sử 2/9.

Hàng nghìn người đội mưa xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng nghìn người đội mưa xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Trong tâm thức của người dân đến Lăng viếng Bác Hồ, ai cũng dâng trào hạnh phúc khi nhớ về Bác, nhớ về ngày lịch sử 2/9.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi
Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

VOV.VN - Với 49 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Chi đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

VOV.VN - Với 49 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Chi đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

VOV.VN -Di chúc của Bác là chúc thư, lời dặn của Bác để lại cho đất nước chúng ta, cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là đối với Đảng, đối với nhân dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng

VOV.VN -Di chúc của Bác là chúc thư, lời dặn của Bác để lại cho đất nước chúng ta, cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là đối với Đảng, đối với nhân dân.

Bộ phim màu quý về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bộ phim màu quý về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ phim tài liệu màu dài 10 phút có chứa nhiều hình ảnh, tư liệu về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố năm 2008.

Bộ phim màu quý về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ phim màu quý về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ phim tài liệu màu dài 10 phút có chứa nhiều hình ảnh, tư liệu về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố năm 2008.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những di sản vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những di sản vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Tatarstan viết giao hưởng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bản khởi nhạc "Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Rashid Kalimullin được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho "Featival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

TP Hồ Chí Minh trao giải cuộc vận động sáng tác văn bia
TP Hồ Chí Minh trao giải cuộc vận động sáng tác văn bia

VOV.VN - BTC đã trao giải cho 7 bài văn bia xuất sắc trong vận động sáng tác văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”.

TP Hồ Chí Minh trao giải cuộc vận động sáng tác văn bia

TP Hồ Chí Minh trao giải cuộc vận động sáng tác văn bia

VOV.VN - BTC đã trao giải cho 7 bài văn bia xuất sắc trong vận động sáng tác văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”.