Ngân sách Australia tăng 100 tỷ AUD nhờ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang khiến nhiều quốc gia điêu đứng, nhưng là quốc gia xuất khẩu tài nguyên hàng đầu thế giới, dự kiến trong năm tài chính này, ngân sách của Australia sẽ tăng thêm 100 tỷ AUD do giá năng lượng tăng cao.

Thu nhập từ hoạt động xuất khẩu tài nguyên của Australia trong năm tài chính 2021-2022 dự kiến sẽ đạt 425 tỷ AUD, tăng 100 tỷ AUD tương đương với mức 33% so với mức thu nhập kỷ lục của năm ngoái là 325 tỷ AUD.

Theo Báo cáo hàng quý về triển vọng xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của chính phủ Australia, được công bố ngày hôm nay (4/4), trong khi nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch và cuộc xung đột tại Ukraine, hoạt động xuất khẩu khoáng sản của Australia được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Các yếu tố như thời tiết, dịch bệnh và gián đoạn nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới là Nga đã đẩy giá than nhiệt và than cốc thế giới tăng từ 50% đến 60% so với mức giá kỷ lục vào năm ngoái. Thực tế này có thể thúc đẩy thu nhập từ xuất khẩu than của Australia trong năm nay lên mức 110 tỷ AUD.

Trong khi đó, nếu nhu cầu quặng sắt duy trì như hiện nay và giá mặt hàng này vẫn giữ ở mức 130 USD/tấn thì trong 3 tháng tới, đóng góp ngân sách của lĩnh vực xuất khẩu tài nguyên lớn nhất Australia dự kiến sẽ tăng 12%, đạt 46 tỷ AUD.

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên Australia, giá khí đốt hóa lỏng (LNG) đã đạt mức kỷ lục là 54,4 USD trên 1 triệu BTU vào đầu tháng 3, cao gấp hơn 5 lần so với mức giá 10 USD vào giữa năm ngoái. Cơ quan này cũng dự báo giá khí đốt hóa lỏng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến năm 2025 do hạn chế nguồn cung ở châu Âu trong khi nhu cầu ở châu Á tăng cao. Dự kiến, khối lượng khí đốt hóa lỏng xuất khẩu của Australia trong năm nay sẽ vào khoảng 80 triệu tấn và thu nhập từ xuất khẩu loại hàng hóa thiết yếu này sẽ đạt mức 70 tỷ AUD, tăng 40 tỷ AUD so với năm ngoái.

Australia là quốc gia xuất khẩu tài nguyên hàng đầu thế giới, trong đó các mặt hàng như quặng sắt và than của nước này được đánh giá là có chất lượng cao. Khai thác khoáng sản là lĩnh vực kinh tế quan trọng của Australia, đóng góp khoảng 10% GDP và tạo việc làm cho khoảng một triệu lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ra mắt máy bay không người lái dưới nước
Australia ra mắt máy bay không người lái dưới nước

VOV.VN - Một công ty của Australia vừa cho ra mắt máy bay không người lái dưới nước. Mặc dù là thiết bị nhỏ, gọn nhưng máy bay không người lái dưới nước có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt ở các vùng nước nông.

Australia ra mắt máy bay không người lái dưới nước

Australia ra mắt máy bay không người lái dưới nước

VOV.VN - Một công ty của Australia vừa cho ra mắt máy bay không người lái dưới nước. Mặc dù là thiết bị nhỏ, gọn nhưng máy bay không người lái dưới nước có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt ở các vùng nước nông.

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia
Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Australia cho biết, mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này hiện nay là gián điệp và can thiệp nước ngoài.

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Australia cho biết, mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này hiện nay là gián điệp và can thiệp nước ngoài.

Australia rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus
Australia rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Australia sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đang áp dụng đối với Nga và Belarus, đồng thời áp thuế lên đến 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này.

Australia rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

Australia rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Australia sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đang áp dụng đối với Nga và Belarus, đồng thời áp thuế lên đến 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này.

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu
Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

VOV.VN -  Tối nay (29/3) (theo giờ địa phương), Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới 2022-2023.

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

VOV.VN -  Tối nay (29/3) (theo giờ địa phương), Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới 2022-2023.