Bắt giữ đối tượng cho vay tín dụng với lãi suất "cắt cổ"

VOV.VN - Toàn đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên và Than Uyên vay với lãi suất từ 5.000 – 7.000/1triệu/ngày, tương đương lãi suất 183%/năm.

Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công một chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện Tân Uyên và đã xác lập chuyên án 0422T để phá án. 

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Công an các huyện Tân Uyên, Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Toàn, sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố 15, trị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên và Than Uyên vay với lãi suất từ 5.000 – 7.000/1triệu/ngày, tương đương lãi suất 183%/năm. Đến nay, số tiền đối tượng hưởng lợi bất chính là trên 100 triệu đồng.

Để tạo vỏ bọc, đối tượng Toàn mở nhà nghỉ Bảo Toàn, kinh doanh siêu thị để che lấp hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Đối tượng cũng sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như: chuyển đổi thế chấp tài sản, chuyển lãi hợp thức hóa… trong hoạt động giao dịch dân sự.

Ngay trong sáng 3/6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã đã khen thưởng và biểu dương thành tính xuất sắc các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án. Đây là vụ án thứ 4 trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tín dụng đen mà Công an tỉnh Lai Châu đã phá thành công kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Lai Châu đấu tranh mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền chính sách đến người lao động
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền chính sách đến người lao động

VOV.VN - Thời gian qua, việc sử dụng nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành công cụ làm việc, kết nối không thể thiếu trong việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Nhà nước tới công nhân, người lao động của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền chính sách đến người lao động

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền chính sách đến người lao động

VOV.VN - Thời gian qua, việc sử dụng nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành công cụ làm việc, kết nối không thể thiếu trong việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Nhà nước tới công nhân, người lao động của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Nóng 24h: Bắt “ông trùm” đường dây tín dụng đen đe dọa con nợ
Nóng 24h: Bắt “ông trùm” đường dây tín dụng đen đe dọa con nợ

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, Hà Tĩnh) là đối tượng điều hành đường dây cho vay nặng lãi trên mạng, ghép ảnh khỏa thân “bôi xấu” nếu con nợ chậm trả tiền.

Nóng 24h: Bắt “ông trùm” đường dây tín dụng đen đe dọa con nợ

Nóng 24h: Bắt “ông trùm” đường dây tín dụng đen đe dọa con nợ

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, Hà Tĩnh) là đối tượng điều hành đường dây cho vay nặng lãi trên mạng, ghép ảnh khỏa thân “bôi xấu” nếu con nợ chậm trả tiền.

"Bẫy tín dụng đen" ở Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay
"Bẫy tín dụng đen" ở Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, những “bẫy tín dụng đen” được giăng ra ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Để đòi nợ, các đối tượng sẵn sàng dùng súng để uy hiếp, buộc người vay phải bán nhà với giá rẻ cho chúng.

"Bẫy tín dụng đen" ở Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay

"Bẫy tín dụng đen" ở Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, những “bẫy tín dụng đen” được giăng ra ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Để đòi nợ, các đối tượng sẵn sàng dùng súng để uy hiếp, buộc người vay phải bán nhà với giá rẻ cho chúng.