Quốc hội Mỹ chấp thuận miễn trừ trừng phạt với Ấn Độ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua đạo luật khuyến nghị miễn trừ trừng phạt dành riêng cho Ấn Độ theo Đạo luật Chống các Đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Động thái này có thể giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ, trong bối cảnh cả hai đang có lợi ích an ninh chung tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Hạ viện Mỹ thông qua sửa đổi do Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Ro Khanna đệ trình. Ro Khanna là một người Mỹ gốc Ấn và là thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Đây là một sửa đổi nằm trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm. Tuy nhiên, sửa đổi này cần một số bước tiếp theo để có thể chính thức trở thành luật. Nếu chính thức thành hiện thực, sửa đổi này sẽ mang tính chất biểu tượng, đánh dấu thành công nổi bật về hợp tác nghị viện giữa Mỹ và Ấn Độ kể từ sau Thỏa thuận Hạt nhân Mỹ - Ấn năm 2015.

Ấn Độ từ lâu là một trong những bạn hàng truyền thống của vũ khí Nga, nhưng nước này cũng là đối tác ngày càng thân thiết của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, các thương vụ quốc phòng với Nga khiến Ấn Độ đứng trước nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ theo đạo luật CAATSA.

Theo đó, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với những quốc gia có "các giao dịch quan trọng với Iran, Triều Tiên và Nga". Tháng 10/2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD nhằm mua 5 tổ hợp phòng không S-400 của Nga. Đây chính là nguyên nhân có thể khiến Ấn Độ chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden chưa đưa ra quyết định cuối cùng xung quanh thương vụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên