Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam tại Hà Nội

Tuần văn hoá tại Hà Nội, Quảng Nam sẽ trưng bày, giới thiệu hai Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An, triển lãm Mỹ thuật, hình ảnh và hiện vật văn hoá Sa Huỳnh trên vùng đất Quảng Nam.

Chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11 và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, với sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành trưng bày Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội Quảng Nam tại Hà Nội nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá Hội An - Mỹ Sơn nhân kỷ niệm 10 năm hai di sản văn hoá này được UNESCO công nhận là hai di sản văn hoá thế giới. Tuần văn hoá du lịch này diễn ra từ ngày 20 đến 23/11/2009 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư (Vân Hồ), Hà Nội.

Tuần văn hoá tại Hà Nội, Quảng Nam sẽ trưng bày, giới thiệu hai Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An, triển lãm Mỹ thuật, hình ảnh và hiện vật văn hoá Sa Huỳnh trên vùng đất Quảng Nam. Giới thiệu một số sản phẩm từ làng nghề truyền thống Quảng Nam như: gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng (Hội An), lụa Mã Châu (Duy Xuyên), làng đúc đồng Phước Kiều (Điện Bàn), chiếu Bàn Thạch (Duy Xuyên) và các sản phẩm du lịch khác...

Đây là hoạt động văn hoá nhằm giới thiệu, quảng bá với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về các giá trị văn hoá của vùng đất Quảng Nam, một tỉnh nằm trong tuyến điểm du lịch mang những giá trị thuộc loại đặc sắc nhất Việt Nam với hai di tích nổi tiếng Mỹ Sơn và Hội An được công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

Tại Tuần văn hoá, ngoài trưng bày, giới thiệu một số thành tựu kinh tế xã hội Quảng Nam, còn có giao lưu, biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống như: "Đêm phố cổ Hội An từ Di sản Mỹ Sơn", "Đêm giao lưu Nghệ thuật Hà Nội - Hội An", trình diễn trang phục dân tộc, thư pháp, câu đối, trò chơi dân gian, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật đất Quảng và Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu ẩm thực xứ Quảng như: Cao lầu, mỳ Quảng, bánh bèo, bánh tráng hấp, bánh bao, bánh vạc... /.                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên