Tưng bừng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 1/1, tại Bến cảng Cơ Khí, Điện Biên đã diễn ra khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV và Ngày hội VH-TT các dân tộc thị xã Mường Lay.

Trong không khí tưng bừng đón chào năm mới 2018, sáng 1/1, tại Bến cảng Cơ Khí, Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội đua.

Lễ khai mạc mở đầu bằng màn trống khai hội và Lễ tế thần sông nước, với ý nghĩa cầu may cho các đội đua thuyền. Lễ tế thần sông nước của dân tộc Thái trắng vào ngày đầu năm mới còn có ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa để bà con yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với nghề sông nước. Ngay sau lễ tế là phần tranh tài sôi nổi của các đội đua.

Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 8 đoàn vận động viên đến từ các đơn vị, địa phương trong thị xã Mường Lay và từ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Các đoàn tham gia thi đua thuyền đuôi én với đường đua dài 1.000m và thi đấu 4 môn thể thao dân tộc ở 10 nội dung thi đấu. Sự nỗ lực của các vận động viên đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đem đến một không khí phấn khởi trong ngày đầu năm mới trên địa bàn thị xã.

Các đội đua thi đấu với đường đua dài 1.000 mét

Chị Nguyễn Thùy Linh, ở thị xã Mường Lay chia sẻ: "Lần này là lần thứ 4 thị xã tổ chức đua thuyền, là một người dân thị xã tôi cảm thấy rất vui khi nhiều người từ tất cả mọi nơi biết đến và về đây để cổ vũ đua thuyền.

Tôi cũng mong muốn hàng năm đều có một lễ hội như thế này để cho mọi người biết đến lễ hội và bản sắc văn hóa dân tộc, con người Mường Lay, để du lịch của Mường Lay được phát triển hơn".

Lễ hội đua thuyền đuôi én Mường Lay được tỉnh Điện Biên phục dựng vào năm 2015. Kể từ đó đến nay, cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, thị xã Mường Lay lại tưng bừng mở hội đua thuyền đuôi én. Qua lễ hội này, thị xã Mường Lay mong muốn quảng bá hình ảnh con người giàu giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái trắng.

Đồng thời cũng là dịp để các tỉnh lân cận có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chung tay giữ gìn, bảo tồn môn đua thuyền đuôi én truyền thống của địa phương.

Anh Phạm Văn Quang, du khách đến từ tỉnh Lai Châu, sau 2 lần tham dự lễ hội này chia sẻ: "Tôi thấy lễ hội đua thuyền năm nay có những nét mới hấp dẫn, nhiều trò chơi dân gian như chọi gà, đẩy gậy, ném còn.

Bên địa phương tôi ở Lai Châu cũng có một đội tham gia đua thuyền của huyện Nậm Nhùn, tôi cảm thấy đây là một sự gắn kết giữa các địa phương với nhau, tạo nên sự đoàn kết giữa các dân tộc không những chỉ trong địa bàn tỉnh Điện Biên mà còn lan tỏa ra các địa phương khác lân cận".

Trong khuôn khổ lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2018 còn có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian: tung còn, bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy…

Ban tổ chức cũng bố trí nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các mặt hàng thủ công truyền thống của các dân tộc tại địa phương và sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp. Đây là một trong những nỗ lực trong việc đổi mới các hoạt động của lễ hội, tránh mô típ lặp lại qua các năm để tạo sự mới lạ cho du khách mỗi lần đến với lễ hội này.

Lễ tế thần sông nước.

Ông Vũ Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết: "Ngoài lễ hội đua thuyền đuôi én, chúng tôi cũng đang bổ sung lễ hội Kim Pang Then và đang đề nghị nhà nước, quốc tế công nhận là một sản phẩm văn hóa phi vật thể của bà con dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lay. 

Từ đó thu hút du khách trong và ngoài nước đến cư trú, tạm dừng chân vãn cảnh Mường Lay ngày càng đông hơn".

Đến với thị xã Mường Lay những ngày đầu năm mới, du khách sẽ cảm nhận được không khí vừa yên bình của miền quê sông nước mới với những con người thật thà chất phác, hòa mình vào không khí náo nhiệt trong cuộc đua tài của những con thuyền đuôi én lướt đi trên mặt sông.

Thưởng thức và trải nghiệm những món ăn đặc sản dân tộc đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái trắng. Đây cũng chính là những điểm nhấn mà chính quyền địa phương đang nỗ lực phát huy thế mạnh phát triển du lịch từ sông nước, tạo ấn tượng cho du khách khi nghĩ và muốn đến với Mường Lay trong mỗi dịp đầu năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh đua thuyền gay cấn, quyết liệt trên sông Lô
Cận cảnh đua thuyền gay cấn, quyết liệt trên sông Lô

VOV.VN - 13 đội, 390 “tay chải” đã quyết liệt tranh tài ở Hội đua thuyền trên sông Lô thành phố Tuyên Quang.

Cận cảnh đua thuyền gay cấn, quyết liệt trên sông Lô

Cận cảnh đua thuyền gay cấn, quyết liệt trên sông Lô

VOV.VN - 13 đội, 390 “tay chải” đã quyết liệt tranh tài ở Hội đua thuyền trên sông Lô thành phố Tuyên Quang.

Chùm ảnh: Hào hứng đua thuyền nan trên hồ Thác Bà
Chùm ảnh: Hào hứng đua thuyền nan trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Cứ dịp đầu xuân năm mới Hội thi đua thuyền nan lại được tổ chức trên hồ Thác Bà - một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam thuộc tỉnh Yên Bái.

Chùm ảnh: Hào hứng đua thuyền nan trên hồ Thác Bà

Chùm ảnh: Hào hứng đua thuyền nan trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Cứ dịp đầu xuân năm mới Hội thi đua thuyền nan lại được tổ chức trên hồ Thác Bà - một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam thuộc tỉnh Yên Bái.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

VOV.VN - Tham gia giải đua thuyền năm nay có 15 đội đua với trên 400 vận động viên đến từ các xã ven sông Đà của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

VOV.VN - Tham gia giải đua thuyền năm nay có 15 đội đua với trên 400 vận động viên đến từ các xã ven sông Đà của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).