Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên lòng hồ sông Đà

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những nét văn hóa tốt đẹp của người dân sống hai bên dòng sông Đà.

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La lại diễn ra Lễ hội Đua thuyền truyền thống của nhân dân các dân tộc vùng thượng nguồn sông Đà. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những nét văn hóa tốt đẹp của người dân sống hai bên dòng sông Đà, đồng thời cổ vũ nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao và quảng bá những nét đặc sắc về hình ảnh của con người nơi đây.

Lễ hội đua thuyền là nét đẹp văn hóa của những người dân sống bên sông Đà. (Ảnh: Việt Anh)

Lễ hội đua thuyền năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, với sự tham dự của 8 đội đua thuyền đến từ 8 xã trong huyện. Đặc biệt tại Lễ khai mạc đã đón nhận kỷ lục của Tổ chức kỷ lục Việt Nam  xác lập Cầu Pá Uôn nối 2 bờ Sông Đà là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam. Đây là điểm nhấn tạo sự hấp dẫn của du khách khi đến với Quỳnh Nhai.

Lễ hội đua thuyền đã diễn ra hấp dẫn và sôi động thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Từ bao đời nay, bà con huyện Quỳnh Nhai đã gắn bó với sông nước và chèo thuyền là công việc thường ngày, trở thành thói quen và nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt và trong lao động sản xuất.

Theo quan niệm của bà con nơi đây, những ai giỏi chèo thuyền là người có khả năng chinh phục sông nước và thuận lợi hơn trong làm ăn, sinh sống. Từ đó, trong bản làng đã hình thành những cuộc đua thuyền quy mô nhỏ và dần dần trở thành những lễ hội văn hoá truyền thống của vùng đất này.

Đối với đồng bào các dân tộc Quỳnh Nhai, đua thuyền là một hình thức sinh hoạt văn hóa hấp dẫn vừa là một môn thi đấu thể thao thể hiện sức mạnh kiên cường và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người dân miền sông nước. Với 3 nội dung thi đấu là đồng đội nam, đồng đội nữ và nam nữ phối hợp đã tạo nên những trận đua đầy kich tính và hấp dẫn.

Người dân đứng hai bên bờ cổ vũ cho các đội. (Ảnh: Việt Anh)

Chị Lò Thị Phít, đội đua thuyền xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: “Đội thuyền chúng tôi có 10 người. Hôm nay đi tham dự đua thuyền thấy vui lắm. Năm ngoái, đội tôi đã đạt giải nhất rồi, năm nay chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để tiếp tục giành giải nhất.”

Lễ hội đua thuyền là một cách để người dân nơi đây nhớ về quá khứ và tự hào về văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, cùng với đó là cảm tạ thần sông, thần núi, cầu may mắn bình an, để người dân bước vào một mùa vụ mới.

Việc tổ chức đua thuyền truyền thống trên lòng hồ thủy điện Sơn La không chỉ làm sống lại  nét văn hóa truyền thống của người dân sông nước, còn là dịp để những người dân đã nhường lại quê hương cho thủy điện Sơn La cùng nhau giao lưu chia sẻ tình cảm, thắt chặt thêm tình đoàn kết, cùng xây dựng bản mường ngày càng ấm no./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tham gia Lễ hội văn hóa Sakia tại Ai Cập
Cộng đồng người Việt tham gia Lễ hội văn hóa Sakia tại Ai Cập

VOV.VN - Tham dự lễ hội, cộng đồng người Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá và tạo được ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tham gia Lễ hội văn hóa Sakia tại Ai Cập

Cộng đồng người Việt tham gia Lễ hội văn hóa Sakia tại Ai Cập

VOV.VN - Tham dự lễ hội, cộng đồng người Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá và tạo được ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Vì sao Lễ hội đầu Xuân bị biến tướng?
Vì sao Lễ hội đầu Xuân bị biến tướng?

VOV.VN - Từ việc hội nhập văn hóa, sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, thương mại hóa lễ hội cho đến cách tổ chức… khiến lễ hội ngày càng biến tướng.

Vì sao Lễ hội đầu Xuân bị biến tướng?

Vì sao Lễ hội đầu Xuân bị biến tướng?

VOV.VN - Từ việc hội nhập văn hóa, sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, thương mại hóa lễ hội cho đến cách tổ chức… khiến lễ hội ngày càng biến tướng.

Xuân về xứ Lạng vui Lễ hội chùa Tam Thanh
Xuân về xứ Lạng vui Lễ hội chùa Tam Thanh

VOV.VN - Lễ hội chùa Tam Thanh từ xưa đã có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách thập phương.

Xuân về xứ Lạng vui Lễ hội chùa Tam Thanh

Xuân về xứ Lạng vui Lễ hội chùa Tam Thanh

VOV.VN - Lễ hội chùa Tam Thanh từ xưa đã có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách thập phương.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á
Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.