Lào Cai bắt 2 lô hàng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ 

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 8.600 bộ quần áo bảo hộ y tế và lao động không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Quản lý thị trường vừa bắt giữ 2 lô hàng vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng thuộc khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 233 thùng giấy chứa hơn 8.600 bộ quần áo bảo hộ y tế và lao động. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là Phạm Duy Khánh, trú tại Tuyên Quang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Trước đó, Tổ công tác cũng đã phát hiện và thu giữ 5 máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Lê Mạnh Tuân trú tại Phú Thọ là chủ lô hàng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai đối tượng cùng hàng nghìn bao thuốc nhập lậu
Bắt hai đối tượng cùng hàng nghìn bao thuốc nhập lậu

VOV.VN - Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang cũng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá trái phép trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bắt hai đối tượng cùng hàng nghìn bao thuốc nhập lậu

Bắt hai đối tượng cùng hàng nghìn bao thuốc nhập lậu

VOV.VN - Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang cũng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá trái phép trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng tại Châu Đốc, An Giang
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng tại Châu Đốc, An Giang

VOV.VN - Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trong vụ án “Buôn lậu” ở thành phố Châu Đốc vào cuối tháng 2/2021.

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng tại Châu Đốc, An Giang

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn hàng tại Châu Đốc, An Giang

VOV.VN - Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trong vụ án “Buôn lậu” ở thành phố Châu Đốc vào cuối tháng 2/2021.

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn
Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

VOV.VN - Liên tiếp phát hiện những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Yêu cầu cấp bách cần phải siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn hiểm họa lây lan dịch bệnh.

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

VOV.VN - Liên tiếp phát hiện những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Yêu cầu cấp bách cần phải siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn hiểm họa lây lan dịch bệnh.