Vân Dung, Chí Trung làm "Táo cười" đúng ngày 23 tháng Chạp

VOV.VN - “Táo cười đón xuân” là chương trình hài kịch – ca nhạc do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ được giới thiệu đến công chúng đúng ngày 23 tháng Chạp.

Với mong muốn mang lại cho công chúng Thủ đô những tiểu phẩm hài đặc sắc, dí dỏm, nhưng cũng hết sức ý nghĩa, Nhà hát Tuổi Trẻ cùng Công ty Nghe nhìn Hà Nội phối hợp dàn dựng chương trình “Táo cười đón xuân”. Đây là một chương trình đã được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay, chương trình sẽ được phát sóng trên 10 Đài Phát thanh - Truyền hình khắp cả nước: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… vào đúng ngày 23 tháng Chạp (11/2). 

Đây cũng là lần đầu tiên, “Táo Giao thông” Chí Trung đảm nhiệm vai trò đạo diễn và do “Giáo sư” Cù Trong Xoay – Đinh Tiến Dũng dàn dựng. Ngoài ra, chương trình “Táo cười đón xuân” còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tham gia “Táo quân” trên truyền hình:  NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Minh Hằng, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Dương… 

NSƯT Chí Trung, Minh Hằng và Vân Dung trong tiểu phẩm " Nỗi đau nhà Táo"
Ông Trương Nhuận, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, nếu chương trình “Táo quân” trên truyền hình đi sâu vào các vấn đề vĩ mô xảy ra trong năm thì chương trình “Táo cười đón xuân” lại tập trung phản ánh những vấn đề dân sinh xảy ra hàng ngày. 

“Táo cười đón xuân” sẽ gồm hai tiểu phẩm hài – “Nỗi đau nhà Táo” và “Bệnh viện kiểu mẫu”. Trong đó, “Nỗi đau nhà Táo” là câu chuyện về hành trình báo cáo cuối năm của hai Táo ông (NSƯT Chí Trung và Bá Anh đảm nhiệm) và Táo bà (Minh Hằng đóng) với nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười. 

Các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ trong tiểu phẩm "Bệnh viện kiểu mẫu"
Còn với tiểu phẩm “Bệnh viện kiểu mẫu” sẽ tập trung phê phán tình trạng lộn xộn trong đời sống đô thị thường ngày với những tệ nạn nhũng nhiễu, tiêu cực và thói vô cảm trong y đức của một số ít nhân viên y tế. 

“Mỗi tiểu phẩm hài, tình huống, vai diễn sẽ là một vấn đề trong xã hội mà chúng tôi muốn đề cập tới trong chương trình. Tôi hy vọng, chương trình sẽ mang tới những tiếng cười ‘sạch’, ý nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là những tiếng cười châm biếm, méo mó” - ông Trương Nhuận cho biết. 

Cùng với hai tiểu phẩm hài, chương trình còn mang tới không khí trẻ trung với những ca khúc về mùa xuân, đất nước và tình yêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Táo quân 2015“ vẫn giữ đúng tinh thần trào phúng
“Táo quân 2015“ vẫn giữ đúng tinh thần trào phúng

Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã có những chia sẻ với phóng viên xung quanh các vấn đề liên quan đến chương trình Táo quân năm 2015.

“Táo quân 2015“ vẫn giữ đúng tinh thần trào phúng

“Táo quân 2015“ vẫn giữ đúng tinh thần trào phúng

Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã có những chia sẻ với phóng viên xung quanh các vấn đề liên quan đến chương trình Táo quân năm 2015.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên tiếng về việc Táo quân bị 'nhắc nhở'
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên tiếng về việc Táo quân bị 'nhắc nhở'

Tổng đạo diễn chương trình Táo quân 2015, Đỗ Thanh Hải ngạc nhiên trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi  văn bản nhắc nhở VFC nộp hồ sơ xin giấy phép.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên tiếng về việc Táo quân bị 'nhắc nhở'

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên tiếng về việc Táo quân bị 'nhắc nhở'

Tổng đạo diễn chương trình Táo quân 2015, Đỗ Thanh Hải ngạc nhiên trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi  văn bản nhắc nhở VFC nộp hồ sơ xin giấy phép.

Chí Trung dựng lại kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ
Chí Trung dựng lại kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - NSƯT Chí Trung dựng lại vở kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ với tên gọi mới "Ai là thủ phạm".

Chí Trung dựng lại kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ

Chí Trung dựng lại kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - NSƯT Chí Trung dựng lại vở kịch "Không có trong hồ sơ" của Lưu Quang Vũ với tên gọi mới "Ai là thủ phạm".

Cục NTBD yêu cầu "Táo quân 2015" xin cấp phép
Cục NTBD yêu cầu "Táo quân 2015" xin cấp phép

Cục NTBD đề nghị đơn vị sản xuất phải nộp đầy đủ hồ sơ, kịch bản, sáng tác để kiểm duyệt chặt chẽ lời thoại, tránh những lời thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Cục NTBD yêu cầu "Táo quân 2015" xin cấp phép

Cục NTBD yêu cầu "Táo quân 2015" xin cấp phép

Cục NTBD đề nghị đơn vị sản xuất phải nộp đầy đủ hồ sơ, kịch bản, sáng tác để kiểm duyệt chặt chẽ lời thoại, tránh những lời thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Vì sao Cục NTBD “sốt sắng” giám sát Táo quân 2015?
Vì sao Cục NTBD “sốt sắng” giám sát Táo quân 2015?

VOV.VN - Sở dĩ năm nay Cục NTBD chủ động gửi công văn là để tránh trường hợp xảy ra sự việc rắc rối như chương trình Táo quân 2014.

Vì sao Cục NTBD “sốt sắng” giám sát Táo quân 2015?

Vì sao Cục NTBD “sốt sắng” giám sát Táo quân 2015?

VOV.VN - Sở dĩ năm nay Cục NTBD chủ động gửi công văn là để tránh trường hợp xảy ra sự việc rắc rối như chương trình Táo quân 2014.

Chí Trung, Vân Dung làm “ông Hóng, cô Hớt“
Chí Trung, Vân Dung làm “ông Hóng, cô Hớt“

VOV.VN - Chí Trung, Vân Dung và các nghệ sĩ hài của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tham gia trong series hài "Xóm Hóng" phát trực tiếp trên truyền hình từ đầu năm 2015.

Chí Trung, Vân Dung làm “ông Hóng, cô Hớt“

Chí Trung, Vân Dung làm “ông Hóng, cô Hớt“

VOV.VN - Chí Trung, Vân Dung và các nghệ sĩ hài của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tham gia trong series hài "Xóm Hóng" phát trực tiếp trên truyền hình từ đầu năm 2015.