Chàng trai Đồng Tháp đổi đời nhờ theo đuổi niềm đam mê sáng tạo với đồ điện

VOV.VN - Gần gũi và mộc mạc là những gì bạn thấy ở chàng trai Huỳnh Quốc Dũng. Cùng niềm đam mê sáng tạo, Quốc Dũng đã chinh phục người xem qua những clip của anh với đồ gia dụng.

Đam mê sáng tạo

Xuất thân trong một gia đình thuần về buôn bán nhỏ lẻ, Huỳnh Quốc Dũng - chàng trai Đồng Tháp mấy ngày gần đây nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng nhờ những sáng tạo rất thực tế.

Dũng có thể tận dụng màn hình gối đầu gần như đã bỏ đi trên xe ô tô kết hợp với củ nguồn 12v cũ của xe máy để tạo ra một chiếc tivi lưu động có thể điều khiển từ xa, một sản phẩm mang ý nghĩa giải trí là chính nhưng thể hiện sự sáng tạo vô bờ bến từ những thứ tưởng chừng đã vô dụng.

Chàng trai này cũng có thể tận dụng phần mô tơ không sử dụng của một số thiết bị điện trong nhà kết hợp với dây điện để “nâng cấp” chiếc xe đạp thường thành một chiếc xe đạp điện “phiên bản giới hạn một chiếc duy nhất cho con gái” với hai chức năng vừa có thể đạp thông thường vừa có thể dùng điện như xe điện.

Không chỉ là các sản phẩm liên quan tới điện gia dụng, sự sáng tạo của Quốc Dũng còn được áp dụng sang cả những sản phẩm phục vụ cho bà con nông dân hàng xóm như máy xay thân chuối cho vịt. Dụng cụ đảo đều lòng trúng vô cùng đơn giản. Hay như sáng chế ra chiếc điếu “vạn năng” kết hợp máy mở ốc để nâng thân xe khi hay lốp sơ cua giúp các bác tài đỡ vất vả, đồng thời chiếc điếu này có thể mở tháo được cả ốc của bánh xe... Điều khiến nhiều người bất ngờ là Quốc Dũng không hề được học qua một trường lớp kỹ thuật nào.

Những sáng tạo thành công của Dũng thì rất nhiều, nhưng cũng không phải không có những thất bại. Để có được những sáng tạo thành công này, phần công sức bỏ ra để tìm tòi nghiên cứu là vô cùng lớn. Chẳng hạn việc chế tạo đồ tạo khói để bắt ong đã làm Quốc Dũng phải mất đến cả tuần mày mò qua các phụ kiện mới có được sản phẩm ưng ý.

Luôn truyền cảm hứng cho mọi người

Với quan điểm “Mình làm được mình tin chắc chắn mọi người sẽ làm được bởi vì mỗi người sẽ có một tài lẻ của riêng mình”, Quốc Dũng đã truyền động lực và đam mê cho nhiều bạn biết đến và theo dõi câu chuyện của anh. “Thành công rồi anh em ơi” luôn là thông điệp mà anh mong muốn tạo ra và mang đến cho những người khác thông qua các sáng tạo hay những sản phẩm mà anh đánh giá. Bên cạnh đó, sự chân thành và khách quan trong những câu chuyện của Dũng đã tạo ra rất nhiều cảm hứng cho những người xung quanh.

Thành công đến từ đam mê

Ban đầu khi đến mới làm clip, Quốc Dũng cũng chỉ nghĩ đăng clip để giải trí và tham gia “thử cho biết” xem cộng đồng này thế nào. Nhưng dần dần khi nhận thấy các nội dung của mình được đón nhận và nhiều người xem đồng tình, anh cố gắng để hoàn thiện hơn và sản xuất nhiều nội dung chất lượng đa dạng hơn nữa.

Khi mới bắt tay vào làm, Quốc Dũng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có được thành tích như ngày hôm nay, nhưng có một điều anh luôn tâm niệm là đã làm thì sẽ làm nghiêm túc và hết mình.“Dù làm dâu trăm họ” nhưng nhờ sự kiên trì và đam mê đã giúp Huỳnh Quốc Dũng vượt qua tất cả.

Trái ngọt cuối cùng cũng tới, giữa tháng 3 vừa qua Quốc Dũng đã được một nền tảng mạng xã hội vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu, ngành hàng đồ điện gia dụng. Giải thưởng này vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua vừa là động lực để anh tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Khăn gói" về quê trồng chè, chàng thanh niên 9X khởi nghiệp thành công
"Khăn gói" về quê trồng chè, chàng thanh niên 9X khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Đến xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng tại vùng chỉ dẫn địa lý trà đặc sản Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ai cũng biết anh Lê Sơn Hải (32 tuổi), người đã lưu giữ và đem hương vị thơm ngon, thuần khiết của trà Thái Nguyên quyện lẫn hương sen thơm ngát của Hồ Tây Hà Nội đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

"Khăn gói" về quê trồng chè, chàng thanh niên 9X khởi nghiệp thành công

"Khăn gói" về quê trồng chè, chàng thanh niên 9X khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Đến xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng tại vùng chỉ dẫn địa lý trà đặc sản Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ai cũng biết anh Lê Sơn Hải (32 tuổi), người đã lưu giữ và đem hương vị thơm ngon, thuần khiết của trà Thái Nguyên quyện lẫn hương sen thơm ngát của Hồ Tây Hà Nội đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên
Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

VOV.VN - Tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023”

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

VOV.VN - Tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023”

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo
Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, tại TP. Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Những năm gần đây, khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, tại TP. Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.