Gần 30.000 cây sâm Ngọc Linh ở Kon Tum chết vì bệnh hại, mưa đá

VOV.VN - Tại tỉnh Kon Tum trong hơn 2 tháng qua có gần 30.000 cây sâm Ngọc Linh bị chết. Nguyên nhân được xác định do bệnh hại, sương muối và mưa đá.

Thống kê của UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho thấy, tại vùng trồng sâm Ngọc Linh tại 3 xã gồm: Măng Ri, Tê Xăng và Ngọc Lây có trên 29.100 cây sâm bị chết do sâu bệnh hại. Trong đó xã Măng Ri có số lượng thiệt hại nhiều nhất với gần 20.200 cây. Ngoài ra tại 2 xã Măng Ri và Đăk Sao có trên 650 cây sâm bị chết do mưa đá.

Ông Trần Ngọc Luận, Trưởng Phòng Bảo vệ thực vật và Kiểm dịch nội địa, Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh hại chủ yếu xuất hiện trên cây sâm Ngọc Linh một năm tuổi trong vườn ươm và đây là bệnh chết rạp. Triệu chứng điển hình là những vết đốm hoặc chấm dạng nhúng nước sôi trong phiến lá hoặc mép lá. Vết bệnh lan dần làm cho lá bị thối nhũn, gục xuống và bệnh lan vào phần thân cây. Có diện tích cây sâm Ngọc Linh bị bệnh tỷ lệ tới 30%.

Để phòng trừ bệnh hại cho cây sâm Ngọc Linh, Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum cũng đã có khuyến cáo với người dân. “Đơn vị đã kiểm tra và cũng kịp thời hướng dẫn ngay các biện pháp phòng trừ. Chủ yếu là biện pháp dọn vệ sinh để giảm bớt tàn dư nguồn nấm bệnh. Cây bị bệnh mình chuyển sang giá thể khác để giảm nguồn. Khuyến cáo các biện pháp sinh học khác để mà xử lý, ví dụ xử lý bằng nấm đối kháng Trichoderma kết hợp với các hoạt chất sinh học khác ví dụ như Validamycin. Chúng tôi khuyến cáo áp dụng các biện pháp tổng hợp, nhiều biện pháp kết hợp thì mới đem lại hiệu quả chứ mình không áp dụng biện pháp nào riêng lẻ”- ông Luận cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung  Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung  Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Mưa lớn ngập lụt nhiều tuyến đường, đất đá sạt vào nhà dân ở TP Lào Cai 
Mưa lớn ngập lụt nhiều tuyến đường, đất đá sạt vào nhà dân ở TP Lào Cai 

VOV.VN - Rạng sáng 12/5, mưa lớn xuất hiện tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập lụt.

Mưa lớn ngập lụt nhiều tuyến đường, đất đá sạt vào nhà dân ở TP Lào Cai 

Mưa lớn ngập lụt nhiều tuyến đường, đất đá sạt vào nhà dân ở TP Lào Cai 

VOV.VN - Rạng sáng 12/5, mưa lớn xuất hiện tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập lụt.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng: Mưa lớn, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng: Mưa lớn, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại

VOV.VN - Hai ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-100 mm, có nơi mưa to hơn như huyện Hải Lăng trên 300 mm gây ngập úng nhiều lúa và hoa màu của người dân.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng: Mưa lớn, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng: Mưa lớn, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại

VOV.VN - Hai ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80-100 mm, có nơi mưa to hơn như huyện Hải Lăng trên 300 mm gây ngập úng nhiều lúa và hoa màu của người dân.