Khối bảo vệ lò hạt nhân Chernobyl sẽ được hoàn thành cuối 2017

VOV.VN - Nhóm G7 hôm 29/4 cho biết, việc xây dựng một khối bảo vệ lò hạt nhân Chernobyl sẽ được hoàn thành vào tháng 11/2017.

Tuy nhiên, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) vẫn cho rằng kinh phí để hoàn thành dự án này vẫn còn thiếu.

Khối bao vây bên ngoài lò phản ứng thứ 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (ảnh: Reuters)
Quốc vụ khanh của Đức về vấn đề môi trường Jochen Flasbarth đại diện cho nhóm G7 cho biết, các cam kết cụ thể hiện nay là 530 euro trong tổng số 650 triệu euro còn thiếu để hoàn thành dự án này. Ông bày tỏ tin tưởng Nga và Trung Quốc sẽ cung cấp nốt phần còn lại sau những cam kết của cả hai bên.

Ngày 26/4/1986, tổ máy số 4 của Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl phát nổ, gây ra nguy cơ nhiễm xạ cho một khu vực rất rộng ở châu Âu, trong đó trung tâm là Ukraine, Belarus và Nga. Theo ước tính, lượng phát xạ từ tai nạn này tương đương 400 quả bom nguyên tử từng được ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật.  Một khối bảo vệ đã được xây dựng trong 6 tháng sau khi vụ nổ xảy ra để bảo vệ môi trường khỏi lượng phóng xạ phát tán. Tuy nhiên, khối bảo vệ này chỉ kéo dài trung bình 30 năm và đang có dấu hiệu xuống cấp. Một khối bảo vệ mới đang được xây dựng trên khung cũ và hi vọng sẽ bao phủ toàn bộ lò phản ứng cũ .

Theo ước tính, dự án này có chi phí khoảng 2,1 tỉ euro khi hoàn thành. G7 và Ủy ban châu Âu xác nhận họ sẽ cung cấp thêm 165 triệu euro trong khi những nước khác cũng đóng góp thêm 15 triệu euro. Ngân hàng phát triển và tái thiết châu Âu là nhà đóng góp lớn nhất với 350 triệu euro./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sập vì tuyết
Mái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sập vì tuyết

(VOV) - Sự cố không làm ảnh hưởng đến mức độ bức xạ và không gây thiệt hại về người.

Mái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sập vì tuyết

Mái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sập vì tuyết

(VOV) - Sự cố không làm ảnh hưởng đến mức độ bức xạ và không gây thiệt hại về người.

Trung Quốc chuẩn bị xây các lò phản ứng hạt nhân dùng công nghệ nội
Trung Quốc chuẩn bị xây các lò phản ứng hạt nhân dùng công nghệ nội

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Trung Quốc được cho là một trong các chương trình tham vọng nhất thế giới.

Trung Quốc chuẩn bị xây các lò phản ứng hạt nhân dùng công nghệ nội

Trung Quốc chuẩn bị xây các lò phản ứng hạt nhân dùng công nghệ nội

VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Trung Quốc được cho là một trong các chương trình tham vọng nhất thế giới.

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Sự cố tại nhà máy năm 1986 tạo ra lượng phát xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử từng được ném xuống thành phố Hiroshima.

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Tình hình cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Sự cố tại nhà máy năm 1986 tạo ra lượng phát xạ tương đương 400 quả bom nguyên tử từng được ném xuống thành phố Hiroshima.

Kỷ niệm 26 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl
Kỷ niệm 26 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Đến nay vẫn còn 6 triệu người đang phải sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.  

Kỷ niệm 26 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Kỷ niệm 26 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Đến nay vẫn còn 6 triệu người đang phải sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.  

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015
Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

VOV.VN - Lớp vỏ bảo vệ cũ đã hết hạn và sẽ được dỡ bỏ cùng với việc đưa chất thải phóng xạ đi lưu trữ an toàn.

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

Ukraine sẽ hoàn thành lớp bảo vệ mới tại Chernobyl vào 2015

VOV.VN - Lớp vỏ bảo vệ cũ đã hết hạn và sẽ được dỡ bỏ cùng với việc đưa chất thải phóng xạ đi lưu trữ an toàn.

Có tái diễn thảm họa Chernobyl tại Nhật Bản?
Có tái diễn thảm họa Chernobyl tại Nhật Bản?

Mặc dù đã xảy ra một số vụ nổ ở các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản song rò rỉ phóng xạ đã được kiểm soát ở mức an toàn.  

Có tái diễn thảm họa Chernobyl tại Nhật Bản?

Có tái diễn thảm họa Chernobyl tại Nhật Bản?

Mặc dù đã xảy ra một số vụ nổ ở các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản song rò rỉ phóng xạ đã được kiểm soát ở mức an toàn.  

Ukraine tưởng niệm 28 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl
Ukraine tưởng niệm 28 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hàng trăm người dân đã làm lễ tưởng niệm tại Thủ đô Kiev để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa hạt nhân kinh hoàng này.

Ukraine tưởng niệm 28 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Ukraine tưởng niệm 28 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hàng trăm người dân đã làm lễ tưởng niệm tại Thủ đô Kiev để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa hạt nhân kinh hoàng này.

Nga: Khó có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl do cháy rừng
Nga: Khó có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl do cháy rừng

Các quan chức và chuyên gia Nga ngày 11/8 đã lên tiếng trấn an dư luận, cho rằng các chất ô nhiễm vẫn nằm sâu dưới đất và không có lý do gì để phải hoảng sợ.

Nga: Khó có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl do cháy rừng

Nga: Khó có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl do cháy rừng

Các quan chức và chuyên gia Nga ngày 11/8 đã lên tiếng trấn an dư luận, cho rằng các chất ô nhiễm vẫn nằm sâu dưới đất và không có lý do gì để phải hoảng sợ.

Mỹ: Chưa bao giờ thỏa thuận hạt nhân Iran lại đến gần như lúc này
Mỹ: Chưa bao giờ thỏa thuận hạt nhân Iran lại đến gần như lúc này

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry dự kiến họp bên lề với Ngoại trưởng Iran Zarif để thảo luận về những bước tiến trong các cuộc đàm phán.

Mỹ: Chưa bao giờ thỏa thuận hạt nhân Iran lại đến gần như lúc này

Mỹ: Chưa bao giờ thỏa thuận hạt nhân Iran lại đến gần như lúc này

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry dự kiến họp bên lề với Ngoại trưởng Iran Zarif để thảo luận về những bước tiến trong các cuộc đàm phán.