Vẽ để tích luỹ, dạy học để chia sẻ

Đó là tôn chỉ của các hoạ sĩ thuộc chuyên ngành sư phạm (Khoa Sư phạm Âm nhạc- Mỹ thuật - Đại học sư phạm Hà Nội). Song song với việc giảng dạy, họ vẫn dành những khoảnh khắc quí giá để sáng tạo những tác phẩm mỹ thuật

Sáng 5/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm tranh của các giảng viên Khoa sư phạm Âm nhạc- Mỹ thuật (Đại học Sư phạm Hà Nội) với tên gọi "Thường niên 1". Triển lãm trưng bày 43 tác phẩm, với chất liệu phong phú và phong cách đa dạng: Đó là cách thể hiện nội tâm khoáng đạt trong tác phẩm của Đỗ Kiều Linh, ở đó chúng ta nhìn thấy cuộc chơi với mảng, sự nhuần nhuyễn đặc biệt của hiệu quả bề mặt. Phạm Đình Bình với một cấu trúc tạo hình nghiêm ngặt vững chãi, gợi hình tinh tế phảng phất buồn sâu lắng. Phạm Văn Tuyến đem đến một xúc cảm tươi nguyên trong tranh khoả thân, những tâm sự trong tranh chân dung, thể nghiệm phong cảnh bán trừu tượng.

Những phút lơ đãng trước phong cảnh yên bình của Thu Lan trong hoà sắc mát mẻ rung động. Đối với Ngô Hải Yến, ta lại thấy tình yêu mạnh bạo trong lối chơi bút pháp vô định. Sự điềm tĩnh trong tranh Hoàng Bào từ những sắc màu trầm mặc. Thu Tuấn lại có cách nhìn riêng khi sử dụng bút pháp, những sắc màu thiên nhiên được chuyển hoá tinh tế trên mặt tranh. Tranh của Nguyễn Khắc Tú với góc nhìn tạo hình triệt để, giản lược hướng đến tâm trạng. Hay những quan niệm tạo hình riêng của các tác giả: Phạm Thị Nụ, Nguyễn Tuấn Khoa, Nguyễn Thu Hương, Ngô Văn Sắc, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyệt Nam...

Nghệ thuật đích thực luôn luôn thuộc về những nghệ sĩ chấp nhân phiêu lưu, chấp nhận dấn thân. Triển lãm tranh "Thường niên 1" là cơ hội để các hoạ sĩ của Khoa sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) soi mình, tự hoàn thiện mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.