Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nhận thức đúng tình hình để đưa Thủ đô phát triển

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đang phải gánh chịu rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, chỉ tiêu, giải pháp đúng và trúng.

Sáng nay (30/11), Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII khai mạc hội nghị lần thứ 6. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, toàn hệ thống chính trị của thành phố đã và đang quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Thành phố đang phải gánh chịu rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô; đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, chỉ tiêu, giải pháp đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và công tác quản lý đất đai đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, như tiến độ triển khai các nhiệm vụ quy hoạch còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát sinh nhiều vụ việc vi phạm; nhiều dự án về đất đai chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước; vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý làm phát sinh các vụ việc vi phạm lớn về quản lý đất đai, về đấu giá quyền sử dụng đất.

“Những tồn tại, hạn chế và yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự thiếu lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, cùng sự thiếu trách nhiệm và sự hạn chế về năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ là những nguyên chính dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu" - ông Đinh Tiến Dũng thẳng thắn nói.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai và khoáng sản, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND xây dựng 2 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với 2 lĩnh vực rất quan trọng này.

 

Thảo luận tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội vẫn có những điểm sáng. Thành phố đã hoàn thành 16/23 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn cơ bản kiểm soát, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt 2,7% so với dự toán.

Tuy nhiên năm 2021, 4 chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực kinh tế của thành phố Hà Nội không đạt kế hoạch. Trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,35% - 3% trong khi kế hoạch đề ra là 7,5%. GRDP/người 129 triệu đồng/năm, thấp hơn 6 triệu đồng so với kế hoạch. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 0,52% trong khi kế hoạch là 12%; kim ngạch xuất khẩu 1,2% so với kế hoạch là 5%.

Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do giãn cách xã hội phòng dịch Covid 19, khiến cho dịch vụ của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng kéo GRDP quý 3 giảm sâu và tăng trưởng cả năm đạt thấp. Để đảm bảo đạt được những chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, các ý kiến thảo luận cho rằng năm 2022 sẽ còn những khó khăn, thách thức nhiều hơn trong bối cảnh các ca bệnh trong cộng đồng ngày càng tăng. Do vậy các ý kiến đồng tình với mục tiêu đầu tiên đặt ra đó là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

"Hà Đông là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, do đó cần phải triển khai sớm các nội dung, đặc biệt liên quan đến công tác phòng chống dịch, bởi phải kiểm soát được dịch sẽ mới có điều kiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác. Do vậy, khi chuẩn bị các điều kiện ở các tình huống xảy ra ở mức độ cao hơn, chúng tôi đề nghị thành phố có hướng dẫn cụ thể về việc mua sắm tài sản phục vụ cho các cơ sở thu dung tập trung, khi có tình huống cấp bách thì phải mua sắm trực tiếp và hoạt động được ngay, để các quận huyện cũng sẽ có chủ động và thực hiện trong thời gian tới cho được nhanh và hiệu quả hơn”, Bí thư quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

VOV.VN - Bí thư Thành ủy và đoàn đã trực tiếp kiểm tra công trường ga S9 và máy khoan hầm TBM, ga S8; kiểm tra đoàn tàu và di chuyển bằng tàu từ ga S8 về khu Depot....

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

VOV.VN - Bí thư Thành ủy và đoàn đã trực tiếp kiểm tra công trường ga S9 và máy khoan hầm TBM, ga S8; kiểm tra đoàn tàu và di chuyển bằng tàu từ ga S8 về khu Depot....

"Thành phố sáng tạo" Hà Nội: Nếu cứ ngồi bàn thì chẳng đi đến đâu!
"Thành phố sáng tạo" Hà Nội: Nếu cứ ngồi bàn thì chẳng đi đến đâu!

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng khái niệm "thành phố sáng tạo" vẫn mơ hồ với nhiều người dân Thủ đô, vì vậy Hà Nội cần xác định rõ và tạo ra sự gắn kết giữa các chủ thể của một thành phố sáng tạo.

"Thành phố sáng tạo" Hà Nội: Nếu cứ ngồi bàn thì chẳng đi đến đâu!

"Thành phố sáng tạo" Hà Nội: Nếu cứ ngồi bàn thì chẳng đi đến đâu!

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng khái niệm "thành phố sáng tạo" vẫn mơ hồ với nhiều người dân Thủ đô, vì vậy Hà Nội cần xác định rõ và tạo ra sự gắn kết giữa các chủ thể của một thành phố sáng tạo.

Hà Nội gặp bế tắc trong di dời nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô?
Hà Nội gặp bế tắc trong di dời nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô?

VOV.VN - Chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô ra ngoài của Hà Nội diễn ra rất chậm chạp, trong khi chất lượng không khí Thủ đô luôn báo động hàng ngày.

Hà Nội gặp bế tắc trong di dời nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô?

Hà Nội gặp bế tắc trong di dời nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô?

VOV.VN - Chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp khu vực nội đô ra ngoài của Hà Nội diễn ra rất chậm chạp, trong khi chất lượng không khí Thủ đô luôn báo động hàng ngày.