Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

(VOV) - Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, Việt Nam đã trở thành gương mặt tiêu biểu cho các giải thưởng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần III.

19 chương trình múa rối, trong đó có 8 chương trình của các Đoàn Múa Rối Việt Nam, 11 chương trình của các Đoàn múa rối quốc tế đến từ 10 quốc gia khác nhau đã thực sự làm cho Liên hoan múa rối quốc tế lần III trở thành một sự kiện văn hóa quốc tế đa sắc màu.

Đêm chung kết Lễ hội Múa rối quốc tế lần III vào tối 11/9

Nếu như những thành công sáng tạo nghệ thuật của các đoàn quốc tế dựa trên sự tuân thủ các nguyên tắc đặc trưng của các thể loại Rối truyền thống thì các đoàn Việt Nam lại chủ động sáng tạo một cách phóng túng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Nhân- Trưởng ban giám khảo chia sẻ: “Liên hoan múa rối quốc tế là dịp để chúng ta hiểu thêm về con người, về giá trị tinh thần văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi lãnh thổ quốc gia khác nhau để chúng ta hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn,…”.

Đại diện của Đoàn múa rối Việt Nam nhận giải cùng đại diện Đoàn múa rối của Indonesia 

Giải Vàng tiết mục đã xướng tên 3 tác phẩm với 2 tác phẩm Việt Nam: “Giai điệu ký ức”- Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Việt Nam; “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”- Nhà hát múa rối Thăng Long và tác phẩm thứ ba đã thuộc về Indonesia với “Cái chết của Rahwana”- Nhà hát Wayang Golek Ajen.

Giải Bạc tiết mục vinh danh chiến thắng với 3 tác phẩm của Việt Nam: “A la đanh và cây đèn thần” cùng “Không gian trắng”- Nhà hát múa rối Việt Nam; “Nét Hồng Lam”- Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh, Việt Nam và tác phẩm cuối cùng của giải Bạc đã thuộc về “Cuộc hôn nhân Hakka ngẫu nhiên”- Nhà hát múa rối Shan- Đài Loan (Trung Quốc).

14 chính là số lượng Giải Vàng diễn viên dành cho các diễn viên xuất sắc nhất. Với 10 giải Vàng diễn viên, Việt Nam đã trở thành nước duy nhất bội thu giải thưởng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần III- năm 2012 tại Hà Nội.

Giai điệu ký ức”- Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng đã vinh danh với giải nhóm diễn viên điều khiển con rối Mõ 1, 2 và con rối Hội làng trong tiết mục cùng Nghệ sỹ Hải Phượng với vai cô gái kéo Violon.

Các nghệ sỹ điều khiển con rối Mõ và nghệ sỹ Hải Phượng trong vai cô gái kéo Violon

A la đanh và cây đèn thần”- Nhà hát múa rối Việt Nam với các giải thưởng thuộc nhóm diễn viên xuất sắc nhất điều khiển dàn múa Vũ nữ cùng diễn viên Minh Toàn trong vai Aladanh, NSƯT Thu Dung- diễn viên Thu Hằng trong vai công chúa, diễn viên Hữu Hiệp- Văn Châu trong vai Phù thủy Zapha và diễn viên đóng vai Hải Cẩu nước trong tiết mục “Không gian trắng”.

Linh thiêng hai tiếng đồng bào”- Nhà hát múa rối Thăng Long giành giải Vàng với nhóm diễn viên điều khiển con rối Lao động sản xuất, chiến đấu và nhóm diễn viên điều khiển con rối Múa Chăm trong tiết mục.

21 Giải Bạc diễn viên thì có tới 12 giải thuộc về Việt Nam.

Giai điệu ký ức”- Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng giành giải Bạc diễn viên đầu tiên với nhóm diễn viên điều khiển con rối Dàn violon và nhóm diễn viên điều khiển con rối Nhóm chợ quê trong tiết mục.

A la đanh và cây đèn thần”- Nhà hát múa rối Việt Nam- giải Bạc diễn viên đã thuộc về diễn viên Ngọc Trìu với vai Vua và diễn viên Hồng Phong với vai Thần đèn cùng nhóm diễn viên trong vai Chim cánh cụt, Hải cẩu cạn và Chim cánh cụt cạn trong “Không gian trắng”.

Bí ẩn 2/3”, “Ngàn vàng khôn chuộc” và “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”- Nhà hát múa rối Thăng Long đã lần lượt giành giải Bạc với nhóm diễn viên điều khiển con rối Múa mực; NSƯT Y Ban- Thu Huyền với vai Hồ Nguyệt Cô và nhóm diễn viên điều khiển con rối Múa Quạt.

Nét Hồng Lam”- Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh vinh danh với nhóm diễn viên múa rối chân trong tiết mục.

Sắc màu Tây Nguyên”- Đoàn nghệ thuật múa rối- Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Đắc Lắc đã vinh danh với nhóm diễn viên điều khiển con rối múa chân  và con rối múa cồng chiêng trong tiết mục.

Một cảnh trong đêm diễn "Sắc màu Tây Nguyên"

4/5 nhân vật đoạt Giải cho các thành phần sáng tạo quan trọng đã thuộc về Việt Nam.

Đạo diễn xuất sắc- NSƯT Vương Duy Biên với tiết mục “Giai điệu ký ức”- Đoàn múa rối Hải Phòng.

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc- NSƯT Hoàng Tuấn với tiết mục “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”- Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Tạo hình xuất sắc- NSƯT Vương Tất Lợi với tiết mục “A la đanh và cây đèn thần”- Nhà hát múa rối Việt Nam.

Nhạc sỹ xuất sắc- Nhạc sỹ Phú Quang với tiết mục “Giai điệu ký ức”- Đoàn múa rối Hải Phòng.

Và giải thưởng cuối cùng Tác giả xuất sắc đã thuộc về tiết mục “Quái vật rác”- Nhà hát múa rối Kukla Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên hoan múa rối quốc tế lần IV sẽ được tổ chức vào năm 2014./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc màu Tây Nguyên trong Liên hoan Múa rối Quốc tế
Sắc màu Tây Nguyên trong Liên hoan Múa rối Quốc tế

(VOV) - Việt Nam góp mặt trong Liên hoan Múa rối Quốc tế lần III với nhiều màn múa rối độc đáo, trong đó có Đoàn múa rối Đắk Lắk.

Sắc màu Tây Nguyên trong Liên hoan Múa rối Quốc tế

Sắc màu Tây Nguyên trong Liên hoan Múa rối Quốc tế

(VOV) - Việt Nam góp mặt trong Liên hoan Múa rối Quốc tế lần III với nhiều màn múa rối độc đáo, trong đó có Đoàn múa rối Đắk Lắk.

14 đoàn tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần III
14 đoàn tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

(VOV) -10 đoàn nghệ thuật tiêu biểu của các quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tranh tài cùng 4 đoàn chủ nhà Việt Nam từ 4-9/9 ở Hà Nội.

14 đoàn tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

14 đoàn tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

(VOV) -10 đoàn nghệ thuật tiêu biểu của các quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tranh tài cùng 4 đoàn chủ nhà Việt Nam từ 4-9/9 ở Hà Nội.

Các tiết mục Việt Nam tham dự Liên hoan múa rối quốc tế
Các tiết mục Việt Nam tham dự Liên hoan múa rối quốc tế

(VOV) -Việt Nam vinh dự trở thành nước chủ nhà và có nhiều tiết mục đặc sắc được tham dự Liên hoan múa rối quốc tế lần III- 2012.

Các tiết mục Việt Nam tham dự Liên hoan múa rối quốc tế

Các tiết mục Việt Nam tham dự Liên hoan múa rối quốc tế

(VOV) -Việt Nam vinh dự trở thành nước chủ nhà và có nhiều tiết mục đặc sắc được tham dự Liên hoan múa rối quốc tế lần III- 2012.