Tổng thống Putin cảnh báo ý định nguy hiểm của Ba Lan ở Ukraine và Belarus

VOV.VN - Giới lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch hình thành một liên minh do NATO ủng hộ để can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine và chiếm các vùng phía Tây Ukraine cũng như Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay.

Ngày 21/7, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin cáo buộc chính quyền Kiev sẵn sàng đi xa đến bất kỳ đâu để duy trì quyền lực, trong đó có việc bán người dân và lãnh thổ của mình cho "nước ngoài".

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ba Lan "có lẽ mong đợi thành lập một liên minh dưới sự bảo trợ của NATO và trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine để sau đó giành lại vùng lãnh thổ mà họ cho là chủ quyền của mình ở phía Tây Ukraine".

Trong cuộc họp, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga - ông Sergei Naryshkin cũng cáo buộc Ba Lan đang cân nhắc chiếm các vùng lãnh thổ ở phía Tây Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực được coi là một phần trong sáng kiến an ninh Ba Lan - Litva - Ukraine.

Theo ông Sergei Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang dần thừa nhận rằng "vấn đề Ukraine bị đánh bại chỉ là thời gian" dù phương Tây có cung cấp bao nhiêu hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Bình luận về báo cáo của SVR, ông Putin cho rằng, mục đích thực sự của một liên minh như vậy là chiếm lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga cũng cho biết, ông "không lạ gì" với "giấc mơ" của Warsaw trong việc tuyên bố chủ quyền với một số khu vực của Belarus.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cảnh báo, trong khi Ukraine có quyền bán lãnh thổ nếu nước này muốn thì nếu "đụng" đến Belarus, bất kỳ hành vi gây hấn nào nhằm vào một phần của Nhà nước Liên minh đều đồng nghĩa với hành vi gây hấn nhằm vào Nga.

"Chúng tôi sẽ phản ứng bằng mọi phương tiện sẵn có", Tổng thống Putin tuyên bố.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine cảnh báo đánh chìm tất cả tàu Nga ở Biển Đen và Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga
“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

VOV.VN - Xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đang chứng minh là một phương tiện hữu ích cho Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, chúng vẫn sập bẫy khi tiến vào những phòng tuyến kiên cố của Nga.

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

“Sát thủ diệt tăng” Bradley của Ukraine sập bẫy phòng tuyến Nga

VOV.VN - Xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đang chứng minh là một phương tiện hữu ích cho Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, chúng vẫn sập bẫy khi tiến vào những phòng tuyến kiên cố của Nga.

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa
Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa Biển Đen khi cả Nga và Ukraine đều cảnh báo rằng các nước này có thể nhắm vào các tàu thuyền mà họ cho là tàu chở hàng quân sự đi qua vùng biển này.

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa Biển Đen khi cả Nga và Ukraine đều cảnh báo rằng các nước này có thể nhắm vào các tàu thuyền mà họ cho là tàu chở hàng quân sự đi qua vùng biển này.

Tổng thống Putin: Phương Tây thất vọng vì Ukraine phản công thất bại
Tổng thống Putin: Phương Tây thất vọng vì Ukraine phản công thất bại

VOV.VN - Phương Tây rõ ràng thất vọng khi cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Kiev không thể tạo nên bất kỳ thành quả nào và chứng kiến mức độ thương vong cao, Tổng thống Nga Putin nhận định.

Tổng thống Putin: Phương Tây thất vọng vì Ukraine phản công thất bại

Tổng thống Putin: Phương Tây thất vọng vì Ukraine phản công thất bại

VOV.VN - Phương Tây rõ ràng thất vọng khi cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Kiev không thể tạo nên bất kỳ thành quả nào và chứng kiến mức độ thương vong cao, Tổng thống Nga Putin nhận định.

Ukraine điều lính biệt kích cận chiến phá hệ thống phòng thủ của Nga
Ukraine điều lính biệt kích cận chiến phá hệ thống phòng thủ của Nga

VOV.VN - Bị cản bước trước các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, Ukraine buộc phải điều lính biệt kích đột nhập chiến hào và cận chiến với lực lượng đối phương trên khắp các mặt trận.

Ukraine điều lính biệt kích cận chiến phá hệ thống phòng thủ của Nga

Ukraine điều lính biệt kích cận chiến phá hệ thống phòng thủ của Nga

VOV.VN - Bị cản bước trước các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, Ukraine buộc phải điều lính biệt kích đột nhập chiến hào và cận chiến với lực lượng đối phương trên khắp các mặt trận.

Ukraine muốn có thêm “lá chắn bầu trời” bảo vệ thành phố chiến lược
Ukraine muốn có thêm “lá chắn bầu trời” bảo vệ thành phố chiến lược

VOV.VN - Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine, chủ yếu nhắm vào Odessa và 37 trong số đó đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%. Điều này cho thấy Kiev đang cạn kiệt nguồn lực đối phó với các cuộc tập kích của Moscow.

Ukraine muốn có thêm “lá chắn bầu trời” bảo vệ thành phố chiến lược

Ukraine muốn có thêm “lá chắn bầu trời” bảo vệ thành phố chiến lược

VOV.VN - Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine, chủ yếu nhắm vào Odessa và 37 trong số đó đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%. Điều này cho thấy Kiev đang cạn kiệt nguồn lực đối phó với các cuộc tập kích của Moscow.