Khoảng cách thu nhập và giàu nghèo ở Hàn Quốc ở mức nghiêm trọng

VOV.VN - Đài KBS của Hàn Quốc đã đăng một kết quả điều tra cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc tính theo sức mua tương đương cao tương tự các nước Tây Âu, nhưng sự bất bình đẳng về thu nhập và giàu nghèo lại ở mức nghiêm trọng.

Viện nghiên cứu bất bình đẳng thế giới (World Inequality Lab, trụ sở tại Pháp) ngày 7/12 (giờ địa phương) đã phát hành "Báo cáo bất bình đẳng thế giới" lần thứ hai kể từ sau năm 2018.

Theo báo cáo này, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 33.000 Euro/năm tính theo sức mua tương đương, cân nhắc tới vật giá và tỷ giá hối đoái các nước. Mức thu nhập này cao hơn các nước Anh, Tây Ban Nha và Ý, nhưng thấp hơn Pháp, Đức.


Nhóm 10% người dân có thu nhập cao nhất năm 2021 chiếm 46,5% tổng thu nhập toàn dân số. Thu nhập bình quân của nhóm này là 153.200 Euro/năm. Ngược lại, nhóm 50% có thu nhập thấp nhất lại chỉ tạo ra được 16% tổng thu nhập toàn dân số, và thu nhập bình quân mỗi người kiếm được 16.000 Euro/năm. Tức chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm là 14 lần.

Báo cáo trên phân tích Hàn Quốc đã nới lỏng quy chế trong khi chưa xây dựng được mạng lưới an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế đột ngột, dẫn tới tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng. 

Tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo còn nghiêm trọng hơn bất bình đẳng thu nhập. Tổng tài sản tài chính và các tài sản phi tài chính như nhà ở của nhóm 10% những người giàu nhất chiếm tỷ lệ 58,5%, tài sản bình quân đầu người đạt 1.051.300 Euro. Trong khi tổng tài sản của nhóm 50% những người nghèo nhất chỉ chiếm có 5,6%, bình quân đầu người là 22.000 Euro. Tổng tài sản của hai nhóm này chênh nhau 52 lần, nghiêm trọng hơn cả khoảng cách về thu nhập.

Khoảng cách thu nhập giữa các quốc gia Tây Âu như Pháp là 7 lần, Anh là 9 lần, Đức là 10 lần, đều thấp hơn Hàn Quốc.

Nếu coi tỷ lệ thu nhập bình đẳng giữa nam giới và nữ giới là 50%, thì thu nhập của phụ nữ Hàn Quốc năm 2020 là 32,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới một ngày
Hàn Quốc lần đầu ghi nhận kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới một ngày

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận kỷ lục 7.175 ca nhiễm mới và 63 ca tử vong do Covid-19, trong đó hầu hết các ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Seoul. 

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới một ngày

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới một ngày

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận kỷ lục 7.175 ca nhiễm mới và 63 ca tử vong do Covid-19, trong đó hầu hết các ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Seoul. 

Hàn Quốc ra mắt nhóm trực thăng chuyên dụng của lực lượng thủy quân lục chiến
Hàn Quốc ra mắt nhóm trực thăng chuyên dụng của lực lượng thủy quân lục chiến

VOV.VN - Để tăng cường khả năng bảo vệ các đảo biên giới và khả năng tác chiến trong các chiến dịch đổ bộ, Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc đã thành lập một nhóm mới các máy bay trực thăng chuyên dụng.

Hàn Quốc ra mắt nhóm trực thăng chuyên dụng của lực lượng thủy quân lục chiến

Hàn Quốc ra mắt nhóm trực thăng chuyên dụng của lực lượng thủy quân lục chiến

VOV.VN - Để tăng cường khả năng bảo vệ các đảo biên giới và khả năng tác chiến trong các chiến dịch đổ bộ, Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc đã thành lập một nhóm mới các máy bay trực thăng chuyên dụng.

Hàn Quốc thông qua ngân sách 2022 cao kỷ lục
Hàn Quốc thông qua ngân sách 2022 cao kỷ lục

VOV.VN - Sáng 3/12, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 có quy mô 607.700 tỷ won (514,96 tỷ USD), muộn hơn một ngày so với thời hạn quy định. Trong đó, có 159 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 53 người phản đối, 24 người bỏ phiếu trống.

Hàn Quốc thông qua ngân sách 2022 cao kỷ lục

Hàn Quốc thông qua ngân sách 2022 cao kỷ lục

VOV.VN - Sáng 3/12, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 có quy mô 607.700 tỷ won (514,96 tỷ USD), muộn hơn một ngày so với thời hạn quy định. Trong đó, có 159 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 53 người phản đối, 24 người bỏ phiếu trống.