Bắc Kinh phản đối các nhận xét tiêu cực về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 1/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, nhận xét của các quan chức Mỹ về công tác phòng chống dịch của Trung Quốc là không có cơ sở thực tế.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã thực hiện một cách khoa học giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thế giới.

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc vượt 6.000 tỷ USD. Trong 3 quý đầu năm 2022, xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chia sẻ thị trường rộng lớn với thế giới, Trung Quốc tiếp tục cung cấp các sản phẩm có giá cả phù hợp cho thế giới.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch khoa học và chính xác, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững, lành mạnh và ổn định, đồng thời góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ý kiến trên khi có thông tin cho rằng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đánh giá các chính sách phòng chống dịch của Trung Quốc có tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ông Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra những tuyên bố sai sự thật, thậm chí xuyên tạc và bôi nhọ Trung Quốc, đồng thời làm nhiều việc có lợi hơn cho sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại dịch bệnh và sự phát triển chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19
Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược với Covid-19
Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược với Covid-19

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 5.006 ca mắc Covid-19 ngày 30/11 giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược với Covid-19

Trung Quốc có thể thay đổi chiến lược với Covid-19

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 5.006 ca mắc Covid-19 ngày 30/11 giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19
Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 29/11 cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phòng chống Covid-19 để giảm thiểu tác động đối với xã hội và nền kinh tế.

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 29/11 cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phòng chống Covid-19 để giảm thiểu tác động đối với xã hội và nền kinh tế.