Sri Lanka đàm phán với Nga về việc hỗ trợ nhiên liệu

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka - Kanchana Wijesekera cho biết, chính quyền nước này đang thảo luận với Nga về việc hỗ trợ nhiên liệu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang trở nên tồi tệ ở đảo quốc Nam Á này.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Năng lượng Kanchana Wijesekera cho biết, các cuộc họp về việc cung cấp nhiên liệu đang diễn ra ở Nga, phía Sri Lanka đang thảo luận với Chính phủ Nga và đưa ra các yêu cầu của nước này.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Wijesekera, Sri Lanka đã đưa ra yêu cầu cung cấp nhiên liệu tới nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ, Sri Lanka đều đánh giá cao điều đó. Hiện tại, chính phủ Ấn Độ là quốc gia duy nhất cung cấp hạn mức tín dụng cho Sri Lanka.

Ông Wijesekera đánh giá cao việc chính phủ Ấn Độ cấp hạn mức tín dụng cho Sri Lanka để mua nhiên liệu phục vụ cho hơn 20 triệu người dân nước này.

Cũng trong ngày 16/7, ông Kanchana Wijesekara đã giới thiệu một sơ đồ phân bổ nhiên liệu có tên là "Thẻ năng lượng quốc gia" (NFP). Thẻ mới này sẽ đảm bảo việc phân bổ hạn ngạch nhiên liệu hàng tuần. Một mã QR sẽ được cấp cho mỗi số "Chứng minh nhân dân Quốc gia" (NIC), sau khi Mã số nhận dạng phương tiện và các chi tiết khác.

Theo đó, những người có xe đã đăng ký sẽ đến lượt dựa trên chữ số cuối cùng trong số đăng ký của họ. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra, khách du lịch và người nước ngoài sẽ được ưu tiên lấy nhiên liệu ở thủ đô Colombo.

Sri Lanka hiện đang vật lộn trong cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất kể từ khi giành được độc lập. Cuộc khủng hoảng đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và vật tư y tế một cách trầm trọng, khiến nền kinh tế nước này đang trên bờ vực sụp đổ. Quốc gia này cũng đang thảo luận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các gói cứu trợ khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới
Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới

VOV.VN - Các nhà lập pháp Sri Lanka đã nhóm họp vào hôm nay (16/7) để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và gửi thư từ chức cho Quốc hội nước này.

Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới

Quốc hội Sri Lanka nhóm họp để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới

VOV.VN - Các nhà lập pháp Sri Lanka đã nhóm họp vào hôm nay (16/7) để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và gửi thư từ chức cho Quốc hội nước này.

Sri Lanka bắt đầu bầu tổng thống mới, sóng gió liệu đã qua?
Sri Lanka bắt đầu bầu tổng thống mới, sóng gió liệu đã qua?

VOV.VN - Quốc hội Sri Lanka hôm nay (16/7) nhóm họp, bắt đầu quy trình bầu chọn tổng thống mới, 2 ngày sau khi ông Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức.

Sri Lanka bắt đầu bầu tổng thống mới, sóng gió liệu đã qua?

Sri Lanka bắt đầu bầu tổng thống mới, sóng gió liệu đã qua?

VOV.VN - Quốc hội Sri Lanka hôm nay (16/7) nhóm họp, bắt đầu quy trình bầu chọn tổng thống mới, 2 ngày sau khi ông Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức.

Tòa án Tối cao Sri Lanka cấm 2 thành viên gia đình Rajapaksa xuất cảnh
Tòa án Tối cao Sri Lanka cấm 2 thành viên gia đình Rajapaksa xuất cảnh

VOV.VN - Tòa án Tối cao Sri Lanka ngày 15/7 đã ban hành một lệnh tạm thời để ngăn chặn cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa rời đất nước.

Tòa án Tối cao Sri Lanka cấm 2 thành viên gia đình Rajapaksa xuất cảnh

Tòa án Tối cao Sri Lanka cấm 2 thành viên gia đình Rajapaksa xuất cảnh

VOV.VN - Tòa án Tối cao Sri Lanka ngày 15/7 đã ban hành một lệnh tạm thời để ngăn chặn cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa rời đất nước.