Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine và Nga tuyên bố gần như kiểm soát hoàn toàn Lugansk.

G7 huy động trên 18 tỷ USD trợ giúp Ukraine: Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 nhóm họp tại Đức ngày 19/5 đã thống nhất thông qua gói viện trợ tài chính trị giá trên 18 tỷ USD cho Ukraine nhằm giúp nước này duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang khốc liệt và có nguy cơ kéo dài. Ngoài ra, G7 cũng cam kết sẽ tiếp tục thảo luận những khoản hỗ trợ tài chính tiếp theo giúp Ukraine vượt qua cuộc chiến hiện nay.

Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine: Thượng viện Mỹ ngày 19/5 đã thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua trước đó và sẽ chỉ cần chờ Tổng thống Biden ký thành luật. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine từ trước tới nay, trong đó bao gồm 6 tỷ USD cho viện trợ an ninh bao gồm huấn luyện, thiết bị và vũ khí; 8,7 tỷ USD nhằm bổ sung thiết bị Mỹ viện trợ cho Ukraine; và 3,9 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Chỉ huy của Mỹ ở châu Âu.  

Thủ tướng Đức phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU theo “đường tắt”: Phát biểu trước Nghị viện Liên bang Đức trong ngày 19/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá, không có “con đường tắt” để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, đồng thời cho rằng, việc duy trì quy trình kết nạp thành viên một cách chặt chẽ còn là thể hiện sự công bằng đối với 6 quốc gia ở Tây Balkan vốn nhiều năm qua đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ để có thể đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng xây dựng căn cứ quân sự thường trực của NATO: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Warsaw sẵn sàng xây dựng các cơ sở quân sự lâu dài để làm nơi đồn trú cho các “đơn vị bộ binh hạng nhẹ” của khối NATO do Mỹ dẫn đầu. Ông Mateusz Morawiecki cũng kêu gọi NATO tăng cường xây dựng quân đội ở Đông Âu trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh cuộc tấn công tại Ukraine.

>> Chiến tranh Nga-Ukraine: "Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu"

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí: Nga nghi ngờ Ukraine đang chuyển ngũ cốc tới châu Âu để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga hiện nay, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bình luận. "Ngũ cốc đang được đưa khỏi Ukraine bằng đường sắt và sử dụng các xà lan trên sông Danube nhưng đâu là nơi chúng sẽ được chuyển tới? Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng số ngũ cốc này không được sử dụng để cung cấp cho những người đang bị đói ở bán cầu Nam mà được dự trữ trong những kho ngũ cốc của một số nước châu Âu".

Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine: Nhà Trắng đang tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine để đối phó với sự phong tỏa hải quân của Nga, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Ukraine công khai bày tỏ việc muốn có các loại vũ khí tiên tiến hơn từ Mỹ ngoài hệ thống lựu pháo hiện nay cùng tên lửa Javelin, Stinger và các loại vũ khí khác. Danh sách mong muốn của Kiev bao gồm các loại tên lửa có thể giúp lực lượng nước này đẩy lùi hải quân Nga khỏi các cảng ở Biển Đen, cho phép vận chuyển ngũ cốc và nông sản khác ra thế giới.

Phương Tây đang phá vỡ "xương sống" của nền kinh tế Moscow: Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột và an ninh lương thực hôm 19/5, Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết, phương Tây đang cố gắng “phá vỡ xương sống” của nền kinh tế Nga.

“Sự thật là các bạn đã bị cuốn theo những nỗ lực không hiệu quả để phá vỡ xương sống của nền kinh tế Nga nhằm cô lập đất nước của chúng tôi”, ông Nebenzya nói. “Hiện tại tôi chưa nói về những hậu quả nghiêm trọng không thể tránh khỏi đối với nền kinh tế của các nước phương Tây khi trừng phạt Nga. Chúng tôi không thể làm gì trước nguyện vọng ‘tự bắn vào chân mình’ của các bạn, thậm chí cả hai chân”.

Nga nói hơn 1.900 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”: Các binh sỹ này đã cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol nhiều tuần sau khi Nga thực hiện chiến dịch bao vây nhà máy. Phát biểu trong một cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết: “Việc phong tỏa nhà máy thép Azovstal vẫn tiếp tục. Những người dân mắc kẹt trong đó đã được sơ tán khỏi nhà máy, 177 người đã được cứu sống, trong đó có 85 phụ nữ và 47 trẻ em. Hiện, 1.908 binh sỹ Ukraine đã từ bỏ vũ khí đầu hàng”.

Lực lượng Ukraine trong nhà máy thép Azovstal nhận lệnh ngừng bảo vệ Mariupol: Trung tá Denys Prokopenko, chỉ huy tiểu đoàn Azov bên trong nhà máy thép Azovstal – thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở Mariupol ngày 20/5 cho biết, lực lượng này đã nhận được mệnh lệnh ngừng chiến đấu.

"Chỉ huy quân sự cấp cao đã ra lệnh bảo toàn tính mạng và sức khỏe của các binh sỹ cố thủ trong nhà máy này và ngừng bảo vệ thành phố Mariupol” ông Denys Prokopenko thông báo trong một video được đăng tải trên mạng Telegram.

Nga tuyên bố kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở Ukraine: Phát biểu trong một cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố việc kiểm soát Lugansk đã "gần như" hoàn thành.

“Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga, cùng với dân quân của Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa dân quân Donetsk tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ Donbass. Chiến dịch giải phóng Lugansk đang gần kết thúc”, ông Shoigu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Nga nói hơn 1.900 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”
Nga nói hơn 1.900 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết, đã có 1.908 binh sỹ thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine ra "đầu hàng".

Nga nói hơn 1.900 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”

Nga nói hơn 1.900 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã “đầu hàng”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết, đã có 1.908 binh sỹ thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine ra "đầu hàng".

Thủ tướng Đức phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU theo “đường tắt”
Thủ tướng Đức phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU theo “đường tắt”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 19/5 tuyên bố ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Balkan đã xin gia nhập EU từ gần 1 thập kỷ qua nhưng chưa được chấp nhận. 

Thủ tướng Đức phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU theo “đường tắt”

Thủ tướng Đức phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU theo “đường tắt”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 19/5 tuyên bố ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Balkan đã xin gia nhập EU từ gần 1 thập kỷ qua nhưng chưa được chấp nhận. 

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí
Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

VOV.VN - Nga nghi ngờ Ukraine đang chuyển ngũ cốc tới châu Âu để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga hiện nay, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bình luận ngày 19/5.

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

VOV.VN - Nga nghi ngờ Ukraine đang chuyển ngũ cốc tới châu Âu để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga hiện nay, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bình luận ngày 19/5.

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine
EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 19/5.

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 19/5.