Nga có gặp khó khi Ukraine tung hàng nghìn quân dự bị vào chiến trường?

VOV.VN - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), thông tin quân đội Ukraine bắt đầu tái bổ sung lực lượng dọc theo tiền tuyến ở miền Nam có thể gây lo ngại cho các lực lượng Nga trong những tuần tới.

New York Times dẫn lời hai quan chức Lầu Năm Góc ngày 26/7 cho biết, Ukraine đã bắt đầu luân chuyển quân tiếp viện vào chiến trường để đẩy mạnh chiến dịch phản công. Theo báo cáo, nhiều binh sĩ mới đã được các đồng minh phương Tây huấn luyện và trang bị.

Thông tin cập nhật từ các quan chức quốc phòng Mỹ phù hợp với các báo cáo từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, nói rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Zaporizhzhia, phía Nam thành phố Orikhiv vào ngày 26/7. Đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine đã bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc phản công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng quân sự nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, ngăn không cho các đơn vị của Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ của Moscow gần làng Orekhov ở vùng Zaporizhzhia.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, bao gồm cả Bán đảo Crimea, đã tiến triển chậm hơn so với hy vọng ban đầu. Tuy nhiên, theo ISW, một lực lượng hoàn toàn mới và được huấn luyện tốt có thể mang lại một số thành công cho Ukraine, trong bối cảnh các lực lượng Nga đã trải qua thời gian dài chiến đấu. ISW lưu ý rằng Nga vẫn chưa tăng cường viện trợ đáng kể cho các đơn vị quân sự của mình dọc theo chiến tuyến kể từ khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6.

“Việc đưa lực lượng dự bị mới của Ukraine vào cuộc phản công và khả năng có thể suy giảm của các lực lượng Nga, có thể cho phép Ukraine bắt đầu đẩy mạnh bước tiến về phía nam Orikhiv trong những tuần tới”, ISW cho biết trong bản đánh giá mới nhất về cuộc xung đột.

Theo tình báo Ukraine, quân đội nước này đã giành lại khoảng 208km2 lãnh thổ và 8 khu định cư kể từ khi phát động cuộc phản công. Đây là một tốc độ chậm hơn nhiều so với chiến dịch phản công của Ukraine vào mùa thu năm ngoái, khi Ukraine gần 12.000km2 lãnh thổ trong vòng chưa đầy một tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tố Nga tiếp tục tập kích cảng biển Odessa
Ukraine tố Nga tiếp tục tập kích cảng biển Odessa

VOV.VN - Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa trong đêm nhằm vào khu vực cảng biển ở Odessa, khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng và một kho hàng hóa bị phá hủy.

Ukraine tố Nga tiếp tục tập kích cảng biển Odessa

Ukraine tố Nga tiếp tục tập kích cảng biển Odessa

VOV.VN - Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa trong đêm nhằm vào khu vực cảng biển ở Odessa, khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng và một kho hàng hóa bị phá hủy.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát thành phố Dnipro
Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát thành phố Dnipro

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/7 đã đến thăm thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine để thảo luận về tình hình trên chiến trường, tiếp tế cho quân đội và cách tăng cường phòng không.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát thành phố Dnipro

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát thành phố Dnipro

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/7 đã đến thăm thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine để thảo luận về tình hình trên chiến trường, tiếp tế cho quân đội và cách tăng cường phòng không.

Yếu tố không ngờ tác động đến cuộc phản công của Ukraine
Yếu tố không ngờ tác động đến cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh nhiều lý do dẫn đến việc Ukraine phản công chậm như thiếu vũ khí và chưa thể chọc thủng phòng tuyến của Nga, một số chuyên gia chỉ ra một yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến cuộc phản công của Kiev, đó là NATO.

Yếu tố không ngờ tác động đến cuộc phản công của Ukraine

Yếu tố không ngờ tác động đến cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh nhiều lý do dẫn đến việc Ukraine phản công chậm như thiếu vũ khí và chưa thể chọc thủng phòng tuyến của Nga, một số chuyên gia chỉ ra một yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến cuộc phản công của Kiev, đó là NATO.