Xe ô tô thư viện lưu động: Mang tri thức về vùng sâu, vùng xa

VOV.VN - 8 xe ô tô thư viện lưu động trên, mỗi xe có hơn 4.000 cuốn sách, 6 máy tính, vô tuyến... được trao tặng cho các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Sáng nay (18/4), tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho 8 thư viện tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên, Hoà Bình, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Bình, Lâm Đồng và Cà Mau.

8 tỉnh được trao tặng xe ô tô thư viện lưu động.
Dự án “Xe thư viện đa phương tiện lưu động” được Vụ Thư viện - Bộ VHTT&DL bắt đầu triển khai từ cuối năm 2015, đầu năm 2016. Tháng 10/2016, dự án đã trao tặng 5 xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ cộng đồng cho 5 thư viện tỉnh Sơn La, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An và An Giang. Dự án được thực hiện nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng (bao gồm cả người khiếm thị) ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những vùng khó khăn.
Sau một năm hoạt động, 5 thư viện trên đã triển khai được 268 đợt luân chuyển sách báo phục vụ cho 985.148 lượt người đọc với hơn 1,8 triệu lượt sách báo; 30.000 lượt truy cập máy tính và internet; gần 50.000 lượt xem phim.

8 xe ô tô thư viện lưu động trên, mỗi xe có hơn 4.000 cuốn sách, 6 máy tính, 1 máy chủ, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến.
Trên cơ sở những kết quả đạt được và hiệu quả trong phục vụ cộng đồng, Vụ Thư viện và Quỹ Thiện tâm đã triển khai dự án mở rộng mô hình xe ô tô thư viện lưu động. Năm 2018, Tập đoàn Vingroup tặng 8 xe ô tô thư viện lưu động trên, mỗi xe có hơn 4.000 cuốn sách, 6 máy tính, 1 máy chủ, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến. Ngoài ra, Vụ Thư viện còn vận động tài trợ để các thư viện có thêm phần mềm quản lý thư viện, tài liệu điện tử và sách nói phục vụ cho người khiếm thị.

Trước những hiệu quả mà xe thư viện lưu động mang lại, Bộ Trưởng Bộ VHTT&DL cảm thấy vô cùng xúc động: "Dự án không làm hình thức, không làm phong trào mà mang lại lợi ích thiết thực. Đây là sự khởi đầu rất thành công. Tôi mong muốn tiến tới có thêm nhiều xe thư viện lưu động hơn, bởi thư viện cố định hiệu quả không cao mà phải đi sâu vào công chúng, để cho tất cả mọi người, tất cả đối tượng tiếp cận được với tri thức". 

Bà Nguyễn Thị Oanh, Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Việc tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động giúp thư viện chúng tôi chủ động triển khai các hoạt động phục vụ ngoài thư viện, đưa thông tin đến gần với người dân hơn, từ đó mở rộng phong trào đọc sách báo khắp các vùng miền trong tỉnh, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho tất cả các người dân trong cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa thành thị, nông thôn và miền núi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam
Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi được xây dựng tại Việt Nam theo một mô hình phức hợp mới, nhằm hướng đến thế hệ làm chủ tương lai đất nước.

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi được xây dựng tại Việt Nam theo một mô hình phức hợp mới, nhằm hướng đến thế hệ làm chủ tương lai đất nước.

Cận cảnh không gian cho trẻ em tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam
Cận cảnh không gian cho trẻ em tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam

VOV.VN - "Đến thư viện, con được đọc sách, chơi các trò chơi và xem phim. Con cảm thấy rất vui thích", bé Phùng Quang Thực hào hứng kể lại.

Cận cảnh không gian cho trẻ em tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam

Cận cảnh không gian cho trẻ em tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam

VOV.VN - "Đến thư viện, con được đọc sách, chơi các trò chơi và xem phim. Con cảm thấy rất vui thích", bé Phùng Quang Thực hào hứng kể lại.