Xem rước kiệu Mẫu qua sông ở Lễ hội đền Đông Cuông 2017

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông 2017 thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương tham dự.

Tối 8/2, tức 12 Tháng Giêng năm Đinh Dậu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2017.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, lễ hội năm nay không tổ chức treo trâu như mọi năm.
Việc mổ trâu để tế lễ vẫn tiến hành vào lúc 0 giờ ngày Mão đầu tiên trong năm nhưng được diễn ra trong khu vực quây kín bạt, lực lượng an ninh bảo vệ kỹ từ vòng ngoài, du khách và người dân địa phương không được chứng kiến.

Cụ Hoàng Thị Vĩnh ở xã Đông Cuông đồng thuận với việc không treo cổ trâu.

Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2017 được tổ chức với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.
Phần Lễ được tổ chức tại Đền Mẫu đúng với nghi thức truyền thống với các nghi thức đón ông Mo về đền, lễ mổ trâu trắng tế thần, lễ rước kiệu Mẫu sang sông, lễ dâng hương.
Lễ hội Đền Đông Cuông được tổ chức, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự.

Hàng nghìn người tham gia rước kiệu Mẫu.
Cảnh rước kiệu Mẫu qua sông.
Rước kiệu Mẫu qua miếu Ghềnh Ngai thăm Đức Ông.

Phần hội đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Văn Yên; hội thi thể thao với các môn: bóng chuyền nam, đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, ném còn, đu tiên, đua thuyền...
Thi đấu vật.

Đánh đu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ cuồng dâm ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp
Kẻ cuồng dâm ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp

Từng bị xử chung thân về tội “Cướp tài sản và “Hiếp dâm” nhưng vừa ra tù chưa tròn 2 năm, Văn lại “ngựa quen đường cũ”.

Kẻ cuồng dâm ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp

Kẻ cuồng dâm ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp

Từng bị xử chung thân về tội “Cướp tài sản và “Hiếp dâm” nhưng vừa ra tù chưa tròn 2 năm, Văn lại “ngựa quen đường cũ”.

Sẽ không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông
Sẽ không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông năm nay sẽ không treo trâu như các năm trước, các nghi lễ khác vẫn diễn ra như mọi năm.

Sẽ không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông

Sẽ không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông năm nay sẽ không treo trâu như các năm trước, các nghi lễ khác vẫn diễn ra như mọi năm.

Không thực hiện nghi lễ treo trâu ở lễ hội đền Đông Cuông năm 2017
Không thực hiện nghi lễ treo trâu ở lễ hội đền Đông Cuông năm 2017

VOV.VN - Theo đại diện UBND tỉnh Yên Bái, lễ hội đền Đông Cuông sẽ được tổ chức theo đúng quy định của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Không thực hiện nghi lễ treo trâu ở lễ hội đền Đông Cuông năm 2017

Không thực hiện nghi lễ treo trâu ở lễ hội đền Đông Cuông năm 2017

VOV.VN - Theo đại diện UBND tỉnh Yên Bái, lễ hội đền Đông Cuông sẽ được tổ chức theo đúng quy định của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Lễ hội Đền Đông Cuông 2017 không treo cổ trâu mà chỉ mổ trâu
Lễ hội Đền Đông Cuông 2017 không treo cổ trâu mà chỉ mổ trâu

VOV.VN - Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, năm nay Ban tổ chức lễ hội Đền Đông Cuông không thực hiện treo trâu lên cây như mọi năm.

Lễ hội Đền Đông Cuông 2017 không treo cổ trâu mà chỉ mổ trâu

Lễ hội Đền Đông Cuông 2017 không treo cổ trâu mà chỉ mổ trâu

VOV.VN - Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, năm nay Ban tổ chức lễ hội Đền Đông Cuông không thực hiện treo trâu lên cây như mọi năm.

Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông
Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông năm 2016 được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức trong các ngày 14 và 15/2.

Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông

Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông năm 2016 được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức trong các ngày 14 và 15/2.