Xiếc “Làng tôi” trở lại Nhà hát Lớn Hà Nội

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ xiếc với âm nhạc là những ca khúc, điệu ru đặc trưng Bắc bộ sẽ được biểu diễn miễn phí một buổi duy nhất tại Nhà hát Lớn.

Vở xiếc đặc biệt của nghệ sĩ Nhất Lý đã từng biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2009 và đã được Hội đoàn Sân khấu địa cầu của Pháp phối hợp sản xuất, đưa đi lưu diễn khắp thế giới suốt 3 năm sẽ lại trở về sân khấu Nhà hát Lớn vào ngày 10/8.

Tiết mục trong vở xiếc "Làng tôi".
Lần này, chương trình được Đất Xanh Group - đơn vị đã tổ chức những dự án nghệ thuật được cộng đồng rất hoan nghênh như Luala Concert, Bay Show – đầu tư để biểu diễn miễn phí một buổi duy nhất.

“Làng tôi” là một câu chuyện cụ thể với không gian của một vùng quê Bắc bộ được kể bởi ngôn ngữ của xiếc với đạo cụ chính là cây tre. Sự kết hợp với âm nhạc bằng những ca khúc, điệu ru đặc trưng Bắc bộ.

Với cách dàn dựng chỉn chu, hiện đại, vở xiếc đã thu hút được sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước ngay từ ngày đầu ra mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên