Dùng Camera giám sát xả thải tại âu thuyền Thọ Quang- Đà Nẵng

VOV.VN - Sẽ lắp đặt camera giám sát việc xả, thải của các hoạt động tàu cá, chợ hải sản…tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Sẽ lắp đặt camera giám sát việc xả, thải của các hoạt động tàu cá, xưởng đóng tàu thuyền, chợ hải sản…tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong nhiều giải pháp của thành phố Đà Nẵng nhằm hạn chế việc xả thải bừa bãi, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tồn tại lâu nay ở âu thuyền Thọ Quang.

Rác thải dạt bờ âu thuyền Thọ Quang.

Chai lọ nhựa, thùng xốp, bao tải, phế phẩm hải sản, xà bần, thậm chí cả tấm nệm từ các tàu thuyền, chợ hải sản, các xưởng đóng tàu và khu dân cư xả thẳng xuống âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường kéo dài. Nguồn nước trong âu thuyền ngày càng chuyển màu đen, mỗi lần trở trời là bốc mùi hôi nồng nặc, phát tán trong khu dân cư xung quanh, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Cư, người dân ở gần âu thuyền Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phàn nàn, tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang ngày càng nghiêm trọng cần sớm xử lý.

“Mỗi lần trở gió là hôi, hôi khó chịu lắm, nồng nặc luôn. Vì nước, rác thải từ tàu biển, xả xuống đây nhiều. Cũng có người làm đồ vứt hết xuống dưới. Một người giữ môi trường mà nhiều người xả thì cũng không lại”, ông Cư chia sẻ.

Nguồn nước ở âu thuyền Thọ Quang đen ngòm, bốc mùi hôi

Âu thuyền Thọ Quang là một trong những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường kéo dài ở thành phố Đà Nẵng. Ông Phạm Trung Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang cho biết, hiện nay, khu vực âu thuyền quá tải. Công suất âu thuyền chỉ cho phép hơn 400 tàu nhưng có những thời điểm nơi đây tiếp nhận hơn 1000 chiếc vào neo đậu.

Ngư dân vốn có thói quen vứt rác thải tại vùng nước neo đậu. Hiện nay, tại khu vực cảng cá và chợ đầu mối chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng mà đều gom về Trạm xử lý của Chợ đầu mối. Hầm chứa của Trạm xử lý không đáp ứng nên xảy ra tình trạng nước lưu cữu trong hệ thống cống thoát nước lâu ngày bốc mùi hôi.

Các loại rác thải chai lọ nhựa, thùng xốp, họp xốp dựng thức ăn, kể cả chăn tấm nệm vứt bừa xuống âu thuyền.

Theo ông Phạm Trung Thành, mỗi năm thành phố phân bổ ngân sách cho đơn vị 630 triệu đồng thực hiện xử lý vệ sinh môi trường. Đơn vị phải bổ sung thêm kinh phí để thuê công nhân thu gom rác thải. Tuy nhiên, do âu thuyền và cảng cá Thọ Quang là khu vực dùng chung với nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nên việc kiểm tra, giám sát về rác thải rất khó thực hiện.

“Khu vực quanh âu thuyền có chu vi hơn 4000m nhưng đơn vị chỉ đứng chân khoảng 550m, việc quản lý rác thải của các doanh nghiệp các đơn vị xung quanh rất khó khăn. Hành vi xả rác xuống âu thuyền rất khó bắt, thường họ hoạt động vào ban đêm", ông Thành cho hay.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang, Ban quản lý Cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang xây dựng đề án giảm rác thải từ tàu cá xuống âu thuyền. Theo đề án này, chủ tàu trước khi xuất bến hoặc cập cảng phải bàn giao lượng rác sinh hoạt trên tàu cho Ban quản lý mới được ký lệnh xuất, cập bến. Các tàu cá vi phạm nhiều lần sẽ không cho xuất, cập bến. Đơn vị đề xuất thành phố cho lắp đặt camera tại khu vực các doanh nghiệp có triền đà đóng sửa tàu thuyền giám sát việc xả thải tại khu vực này.

Sẽ dùng camera để giám sát việc xả thải hạn chế ô nhiễm tại âu thuyền Thọ Quang.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, âu thuyền Thọ Quang có 50 hécta mặt nước và 4 hécta đất liền. Hiện lớp bùn dưới đáy âu thuyền dày gần cả mét do lâu ngày không được nạo vét triệt để nên bốc mùi hôi. Ông Tô Văn Hùng cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố ký quyết định ban hành Đề án xử lý ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang giai đoạn 5 năm, từ 2020-2025.

“Âu thuyền mỗi khi thuyền vào neo đậu gần như là một ngôi nhà sinh sống rồi phát thải trực tiếp ra môi trường. Nguồn xả thải từ đô thị hiện nay tại âu thuyền có đến 8 cửa xả, còn rác từ hoạt động của âu thuyền, kể cả từ Khu công nghiệp Thọ Quang. Sở đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành quyết định kế hoạch xử lý ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang giai đoạn 2020-2025 để giải quyết vấn đề này”, ông Hùng cho hay.

Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác thải hạn chế ô nhiễm, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang vẫn chưa được cải thiện. Hiện nay, tại âu thuyền Thọ Quang có nhiều cơ quan đơn vị quản lý, trong đó năng lực của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu trước mắt, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất lắp đặt camera giám sát tình trạng xả thải tại khu vực Âu thuyền.

“Hiện nay, năng lực quản lý của Ban Quản lý âu thuyền Thọ Quang trong sự phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng khác chưa đáp ứng yêu cầu. Khi chưa có biện pháp quản lý thật tốt vấn đề xả thải từ các tàu. Mặc dù công vụ mình có đủ hết, mình có biên phòng. Bây giờ chỉ cần đề xuất cho lắp đặt mấy chục camera giám sát, độ phân giải cao lên, ai vứt rác thì trích xuất camera, đề nghị Biên phòng chặn thu phạt', ông Thơ cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên