Yên Bái: Tổ chức các lễ hội vui tươi, văn minh

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức các hoạt động lễ hội đầu Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, văn minh.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hàng năm có trên 20 lễ hội lớn nhỏ, trong đó có khoảng 15 lễ hội diễn ra thường niên, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, thường được tổ chức đầu Xuân như: Lễ hội Lồng tồng; Lễ hội Cầu mùa; Lễ hội Hạn khuống...

Các địa phương trong tỉnh Yên Bái tổ chức các lễ hội trang trọng tiết kiệm vui tươi và văn minh.

Bên cạnh đó là các lễ hội diễn ra ở các di tích lịch sử - văn hoá như: Lễ hội đền Đông Cuông, đền Đại Cại, đền Thác Bà; đền Hóa Cuông… Các lễ hội này đã thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách gần xa.

Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương, Ban Quản lý các di tích, Ban tổ chức các lễ hội chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên hướng dẫn nhân dân và du khách chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh khi tới các lễ hội. Bên cạnh đó cũng tổ chức tốt phần hội với nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ du khách.

Các trò chơi và hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức tại các lễ hội tạo không khí vui tươi.

Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Đông Cuông, một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Yên Bái cho biết: "Trong công tác quản lý lễ hội thì các cơ quan liên nghành có sự phối hợp thường xuyên để tuyên truyền các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia lễ hội. Nghiêm cấm tuyệt đối việc lợi dung lễ hội để tuyên truyền mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của địa phương và không gian tổ chức lễ hội"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc đám cưới ngày Xuân người Dao đỏ ở Yên Bái
Đặc sắc đám cưới ngày Xuân người Dao đỏ ở Yên Bái

VOV.VN - Hiểu hơn phong tục người Dao đỏ qua đám cưới của cô dâu Triệu Lượng và chú rể Trịnh Thắng ở Tân Phượng, Lục Yên, Yên Bái.

Đặc sắc đám cưới ngày Xuân người Dao đỏ ở Yên Bái

Đặc sắc đám cưới ngày Xuân người Dao đỏ ở Yên Bái

VOV.VN - Hiểu hơn phong tục người Dao đỏ qua đám cưới của cô dâu Triệu Lượng và chú rể Trịnh Thắng ở Tân Phượng, Lục Yên, Yên Bái.

Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách
Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái  bắt đầu từ ngày 11/2, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.

Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách

Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông thu hút hàng ngàn du khách

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái  bắt đầu từ ngày 11/2, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.

Tục Phúa chuống của đồng bào Dao đỏ Yên Bái
Tục Phúa chuống của đồng bào Dao đỏ Yên Bái

VOV.VN - Tục Phúa chuống từ bao đời nay đã trở thành một nét văn hoá tín ngưỡng đối với người Dao đỏ mỗi khi hết Tết.

Tục Phúa chuống của đồng bào Dao đỏ Yên Bái

Tục Phúa chuống của đồng bào Dao đỏ Yên Bái

VOV.VN - Tục Phúa chuống từ bao đời nay đã trở thành một nét văn hoá tín ngưỡng đối với người Dao đỏ mỗi khi hết Tết.