Bước nhảy hoàn vũ 2013

Yến Trang nhận điểm 10, giành ngôi đầu sau 2 đêm thi

(VOV) - Với điểm 10 từ giám khảo, Yến Trang vươn lên dẫn đầu sau 2 đêm diễn.

Tối qua (30/3), chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” lên sóng trực tiếp liveshow thứ 2. Các thí sinh cùng hòa nhịp trong các điệu Cha cha cha, Jive, Waltz, và Quickstep.

Lan Phương là thí sinh đầu tiên xuất hiện trong đêm diễn thứ hai. Đã được nhận nhiều ngợi khen từ những điệu Quickstep ở đêm đầu tiên, lần này Lan Phương lựa chọn điệu Cha cha cha. Cô biến thành một chú báo đen tìm cách để thoát khỏi việc bị bắt giữ và không bị ở trong song sắt của chiếc lồng.

Lan Phương

Mặc dù Lan Phương được BGK đánh giá tốt về tạo hình và có kỹ thuật bê đỡ ổn định trong bài diễn, nhưng chân và hông chưa được tốt. Âm nhạc để kết hợp cùng điệu Cha cha cha cần mạnh hơn, và gương mặt của Lan Phương còn hơi căng thẳng, thiếu biểu cảm.

Ngô Kiến Huy lại bất ngờ hóa thân thành chàng Zombie trong điệu Valse thướt tha. Anh chàng Zombie do Kiến Huy vào vai vốn là một thây ma vô cảm nhưng lại gặp gỡ và có tình yêu với một cô gái xinh đẹp. Tạo hình trong bài nhảy đặc biệt khiến giám khảo Khánh Thi thích thú bởi điều này làm nên sự “phá cách” cho vẻ trịnh trọng của điệu Valse. 

Ngô Kiến Huy

Kiến Huy cũng biểu cảm tốt với đôi mắt vô hồn nhưng chân thì không điều khiển được trước “giai điệu cảm xúc”. Đoan Trang thì nhận thấy các động tác cần lả lướt hơn đúng với tính chất của điệu Valse.

Còn với Bảo Anh, không trở thành một cô gái dịu dàng như ở đêm đầu, lần này Bảo Anh lại hóa thành một cậu nhóc trong bối cảnh vui nhộn và nhiều màu sắc của câu truyện về cậu búp bê gỗ Pinocchio.

Giai điệu Jive là một giai điệu đòi hỏi sự chuyển động liên tục, đặc biệt về kỹ thuật từ đầu gối xuống chân phải rất dẻo dai, thoải mái. Tuy nhiên, Bảo Anh lại thiếu linh hoạt trong sự kết hợp với bạn nhảy và thiếu độ nảy của bàn chân khi nhảy.

Bảo Anh

Hồ Vĩnh Khoa thì hóa thành chàng ca sỹ gặp gỡ với một cô gái Việt Nam đặc biệt mang áo tứ thân do bạn nhảy Anna vào vai. Điệu nhảy Quickstep là một sự lựa chọn dường như rất phù hợp với Vĩnh Khoa khi anh chinh phục gần như trọn vẹn BGK.

Hồ Vĩnh Khoa

Anh đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn với bạn nhảy và với nhạc ở những nhịp chân. Sự kết hợp giữa tạo hình dân gian và đương đại cũng là nét “chấm phá” thú vị. Khánh Thi đã phải thốt lên: “Thực sự là tôi cảm phục Hồ Vĩnh Khoa!” Mặc dù vậy, có một số đoạn bê đỡ trong bài nhảy được đánh giá là không cần thiết lắm.

Trương Thế Vinh cũng có sự lựa chọn Cha cha cha cho bài nhảy của mình. Trên nền nhạc của “I need to know”, Thế Vinh trở thành một anh chàng bị trễ cuộc hò hẹn với cô gái và tìm cách để “giảm nhiệt” cơn giận của cô gái.

Đúng với tinh thần của Cha cha cha, anh đã biểu diễn rất thoải mái, sôi động. Sự biểu cảm cũng được thể hiện tốt. Bài diễn tạo cho người xem một cảm giác hưng phấn. BGK đánh giá Vĩnh Khoa đã làm tròn vai trong bài diễn.

Trương Thế Vinh

Maya lựa chọn điệu Valse cho câu chuyện của mình. Đó là một chuyện tình đẹp và lãng mạn nhưng lại có kết cục không may mắn. Maya hóa thành cô gái có người tình bị bệnh, anh chàng đang đến gần với những ngày cuối đời.

Maya

Dù bối cảnh tưởng chừng rất hợp với điệu Valse nhưng những bước nhảy của Maya lại chưa được quyện và mượt như đúng tính chất. Hình thể của Maya khi diễn còn hơi cứng, nên BGK nhấn mạnh cô cần thể hiện mềm mại hơn.

Ở đêm diễn trước, đã hóa thành anh chàng vui nhộn của Madagascar, tới đêm diễn thứ hai, Ngọc Tình tiếp tục “trung thành” với hình ảnh sôi động. Anh biến thành một chàng bán kẹo – Candyman trên nền nhạc Jive. Bài diễn đã gây ngạc nhiên với BGK bởi sự tiến bộ rất nhanh của Ngọc Tình.

Phần nhạc của Jive bình thường rất khó để thể hiện, và dù chân có một số đoạn chưa “khớp” nhạc nhưng Ngọc Tình lại tỏ ra vô cùng tự tin để chủ động hòa hợp cùng bạn diễn. Khánh Thi thì có phần không đồng tình về sự kết hợp ở trang phục.

Ngọc Tình

Là thí sinh được khen ngợi và đánh giá cao nhất trong đêm diễn đầu tiên, Ngọc Quyên đã một lần nữa thể hiện tròn vai trong bài diễn. Cô hóa thành nàng Rose của Titanic trong điệu Valse trên nền nhạc ca khúc quen thuộc “My heart will go on”.

Đoan Trang rất thích trang phục trong bài diễn của Ngọc Quyên bởi trang phục góp phần giúp cô tạo được độ mềm mại như của sóng nước. Vị giám khảo khó tính như Lê Hoàng cũng bị chinh phục hoàn toàn: “Ngọc Quyên và bạn nhảy phối hợp rất ăn khớp với nhau. Không có gì để phàn nàn cả!”

Ngọc Quyên

Trên nền nhạc ca khúc “Unchain my heart”, Hòa Hiệp lại trở thành một anh chàng đào hoa và sau đó hòa nhịp cùng cô gái trong điệu Cha cha cha sôi động. Hòa Hiệp được nhận xét là có độ “sâu” hơn trong lối trình diễn so với đêm đầu.

Biểu cảm và chân thể hiện cũng rất tốt. Nhưng anh lại hay bị “dẫn trước” nhịp bạn nhảy, thiếu sự đồng điệu. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng bài nhảy hơi bị ngắt đoạn nên không được liên tục.

Hòa Hiệp


Thí sinh cuối cùng là Yến Trang với nhịp điệu sôi nổi của Quickstep. Được đánh giá là thí sinh có kỹ thuật nhảy tốt nhất trong số các thí sinh tham dự, Yến Trang vẫn thể hiện được thế mạnh này của mình trong đêm diễn thứ hai. Cô cũng đã khắc phục được nhược điểm để tăng độ biểu cảm trong bài diễn.

Yến Trang

Tạo hình của Yến Trang cùng bạn nhảy gây thích thú với Khánh Thi, từ một đôi vợ chồng “lão” bỗng chốc hồi xuân thành một đôi tình nhân trẻ phơi phới. Nhưng Khánh Thi nhấn mạnh Quickstep cần chú trọng đến sự kết nối hơn, tránh sự rời rạc vẫn còn. Giám khảo Trần Ly Ly thì nhận xét bài nhảy của Yến Trang còn thiếu những điểm nhấn nhỏ.

Với điểm 10 nhận được cho phần trình diễn của giám khảo Đoan Trang, Yến Trang vươn lên dẫn đầu sau 2 đêm diễn.

Tới liveshow thứ 3, các thí sinh sẽ tiếp tục thể hiện những phần thi của mình. Và sẽ có một cặp đôi với số điểm thấp nhất bị loại. Chương trình sẽ tiếp diễn vào 21h thứ 7 (6/4)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"
Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện
10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”
Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Đoan Trang - Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” mùa đầu sẽ ngồi "ghế nóng" của chương trình ở liveshow 2.

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Đoan Trang - Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” mùa đầu sẽ ngồi "ghế nóng" của chương trình ở liveshow 2.

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Ngọc Quyên và các thí sinh đã có những màn diễn đặc sắc cùng các thể loại nhảy khác nhau, tạo nên sắc màu cho liveshow đầu tiên.

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Ngọc Quyên và các thí sinh đã có những màn diễn đặc sắc cùng các thể loại nhảy khác nhau, tạo nên sắc màu cho liveshow đầu tiên.