Yêu cầu xử lý ca sĩ Thu Minh vì biểu diễn với trang phục phản cảm

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở VHTTDL TP.HCM kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc và phải có văn bản gửi Cục để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có công văn gửi Sở VHTTDL TP.HCM yêu cầu xử lý việc ca sĩ Thu Minh biểu diễn với trang phục phản cảm...

Sau khi các báo có thông tin phản ánh ca sĩ Thu Minh biểu diễn tại Đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ” với trang phục phản cảm, không có mặt trong buổi tổng duyệt trước đêm diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có công văn gửi Sở VHTTDL TP.HCM yêu cầu xử lý.

Ca sĩ Thu Minh tại Đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ”

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở VHTTDL TP.HCM kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc với hiện tượng ăn mặc thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc của ca sĩ Thu Minh và đơn vị tổ chức biểu diễn sau khi xử lý, Sở phải có văn bản gửi Cục để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL”.

Trước đó, ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trong đó nhấn mạnh việc các ca sĩ, người biểu diễn không được sử dụng động tác diễn xuất, biểu diễn cũng như mặc những trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc... làm ảnh hưởng đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ, đồng thời gây những bức xúc trong dư luận xã hội.

Trang phục biểu diễn của người nghệ sĩ được thiết kế với những đặc trưng rất riêng. Trang phục đẹp, kín đáo thể hiện sự tôn trọng của người nghệ sĩ với khán giả. Nhưng hiện nay, trang phục của nhiều nghệ sĩ nữ ngày càng trở nên biến tấu: mỏng nhất có thể, ngắn nhất có thể, thậm chí sexy nhất có thể.

Mong rằng, với chỉ thị mới của Bộ VHTT&DL sẽ giúp chấn chỉnh được các nữ nghệ sĩ này để khán giả không gặp phải những pha "đỏ mặt" ngoài ý muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên