10 thí sinh lọt vào Chung kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN - Kết thúc đêm thi Bán kết, Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2020.

Tối 20/12, vòng Bán kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019” (VOV’s Kpop Contest) đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), 58 Quán Sứ, Hà Nội. Trước đó, BTC đã chọn được 29 tiết mục lọt vào Bán kết, nhưng có 3 thí sinh xin rút nên tổng số các tiết mục tham gia vòng Bán kết là 26 tiết mục.

Đến dự đêm Bán kết có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VOV.

Hội đồng giám khảo vòng Bán kết gồm: nhạc sĩ Tạ Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Âm nhạc (VOV3), Đài TNVN; nhạc sĩ Trần Nhật Bằng, Trưởng phòng Ca nhạc thiếu nhi, Ban Âm nhạc (VOV3) Đài TNVN; nhạc sĩ Giáng Son, Phó trưởng khoa kịch hát Dân tộc, Trường ĐH sân khấu Điện ảnh Hà Nội; ca sĩ Thái Thùy Linh, Tiến sĩ âm nhạc Kim Yoon Ji.

Hội đồng giám khảo vòng Bán kết.

Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2019) và một năm lên sóng chương trình Phát thanh tiếng Hàn Quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội, Nghệ An, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Vương quốc Anh...

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, với chất lượng thanh nhạc và vũ đạo tốt đã tạo nhiều ấn tượng với Hội đồng giám khảo. Đặc biệt, trong số các tiết mục dự thi có những thí sinh người dân tộc thiểu số như em Tẩy Thanh Thảo, 16 tuổi, dân tộc Sán Dìu. Từ hơn 400 tiết mục dự thi, các thành viên Hội đồng Giám khảo sơ loại với các nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc đã lựa chọn 26 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng Bán kết.

26 tiết mục tranh tài trong đêm Bán kết.

Phát biểu tại đêm Bán kết, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, VOV với vị thế là một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đất nước, thời gian qua đã tổ chức thành công nhiều chương trình chính trị, văn hóa, thể thao ý nghĩa, góp phần quảng bá và lan tỏa thương hiệu Tiếng nói Việt Nam đến với đông đảo công chúng.

Đặc biệt, VOV đã tổ chức nhiều cuộc thi âm nhạc dành cho các đối tượng công chúng ở các lứa tuổi với nhiều thể loại như dân ca, nhạc trẻ, tiếng Anh, tiếng Pháp (Liên hoan giai điệu sơn ca, Liên hoan đàn và hát dân ca, Cuộc thi hát Tiếng Pháp, Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3”…) tạo được dấu ấn đậm nét với công chúng trong và ngoài nước…

Đây cũng là lần đầu tiên VOV tổ chức một cuộc thi hát tiếng Hàn. Điều này thể hiện sự quan tâm của VOV đối với nhu cầu thưởng thức âm nhạc hiện nay của các bạn trẻ; đặc biệt qua đó góp phần gắn kết, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc bên cạnh sự hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật. Âm nhạc là một đại sứ đặc biệt, có khả năng vượt qua mọi giới hạn của không gian, thời gian, sự khác biệt về ngôn ngữ giúp nhân dân hai nước đến với nhau một cách tự nguyện.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu

“Sự tham gia đông đảo và chất lượng của các bạn trẻ yêu âm nhạc tại cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của VOV trong việc tăng cường gắn kết mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật”, ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Ông Ngô Minh Hiển hy vọng và tin tưởng rằng, cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” sẽ là nơi phát hiện, đào tạo những tài năng âm nhạc trẻ cho đất nước - và chính họ sẽ trở thành các sứ giả văn hóa, cầu nối giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách tới những người bạn Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia trên toàn thế giới.

Tại vòng bán kết, BTC khuyến khích các thí sinh thể hiện những bài hát đã dự thi ở vòng sơ loại. Ngoài ra, BTC cũng tạo điều kiện cho các thí sinh có thể lựa chọn bài hát mới và chuẩn bị kỹ càng cho từng tiết mục với sự tư vấn của tổ chuyên môn.

Thí sinh Hà Anh với "Workaholic - No one".

Các thí sinh/nhóm thí sinh đã mang đến những màn trình diễn đa màu sắc. Trong đó, có nhiều tiết mục sôi động với nhóm nhảy phụ họa, cũng có nhiều tiết mục tập trung vào giọng hát với đàn guitar. Đa phần các thí sinh đều lựa chọn những bài hát nhạc trẻ, được giới trẻ yêu thích như “Last dance” (Big Bang), “Four seasons” (TaeYeon), “Solo” (Jennie), “Idol” (BTS), “Playing with fire” (Blackpink)…

Đánh giá chất lượng các tiết mục hôm nay, các thành viên HĐGK có chung nhận định các thí sinh có giọng hát tốt, kỹ thuật, phong cách trẻ trung, đáng yêu, vũ đạo tốt. Bên cạnh đó, các thành viên trong HĐGK cũng cho rằng, VOV’s Kpop Contest là cuộc thi giọng hát nên HĐGK sẽ tập trung vào chuyên môn của các thí sinh. Một số thí sinh vì quá run nên quên lời, hoặc đôi chỗ hát còn chênh phô. Các thí sinh cần chú trọng hơn nữa về nhịp điệu, giai điệu và hòa âm.

Trịnh Quang Công với "Just one day - Dope".

Kết thúc đêm thi Bán kết, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết. Đó là Trần Minh Thư, Nguyễn Hoàng Chí Bách, Trịnh Quang Công, Lê Thị Huyền Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Lê Đại Dương, nhóm Pha Lê, nhóm First snow, Đào Thị Cẩm Tú, nhóm thí sinh Nguyễn Công Hiếu - Dương Ngọc Chi.

Đêm Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2020 tại Nhà hát VOV. BTC sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 5 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và giải Bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất trị giá 10 triệu đồng. 

Hiện, vòng bình chọn online đã chính thức mở trên fanpage của chương trình VOV’s K-Pop Contest từ ngày 20/12 đến ngày 8/1/2020.

Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, bên cạnh cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn VOV 2019”, VOV sẽ phối hợp với Công ty Sublime Entertainment Concert Company và Công ty TNHH To&Ro Media tổ chức Đại Nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert” tại Hà Nội.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 11/1/2020 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như EXO-SC, NCT 127, TaeMin (SHINee), ELRIS, ACE, Alphabat và các nghệ sĩ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV
29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN -Trong vòng 2 tháng, cuộc thi nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. 

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

29 tiết mục lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN -Trong vòng 2 tháng, cuộc thi nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. 

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”
Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

VOV.VN - “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 1/10/2019-20/11/2019.

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

Thể lệ cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019 - VOV's K-Pop Contest”

VOV.VN - “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 1/10/2019-20/11/2019.

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV
Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN - 29 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm bán kết VOV's Kpop Contest tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối 20/12.

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

Lộ diện Top 29 cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn VOV

VOV.VN - 29 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm bán kết VOV's Kpop Contest tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối 20/12.