Âm nhạc - Sứ giả ngoại giao tuyệt vời

VOV.VN -Năm 2016 có thể nói là một năm giao lưu âm nhạc giữa Việt Nam với thế giới được nâng tầm với rất nhiều chương trình chất lượng cao. 

Năm 2016 dần khép lại với nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa đặc sắc thể hiện tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia 5 châu. Đặc biệt âm nhạc trong vai trò sứ giả ngoại giao văn hóa tại chỗ đã làm nên sự kết nối tuyệt vời giữa Việt Nam với bè bạn quốc tế.

Năm 2016 có thể nói là một năm giao lưu âm nhạc giữa Việt Nam với thế giới được nâng tầm với rất nhiều chương trình chất lượng cao. Không chỉ những hoạt động thường niên uy tín và danh tiếng, mà còn có những sự kiện mang nhiều “huyền thoại” âm nhạc thế giới đến Việt Nam.

Như những “giấc mơ” âm nhạc đối với công chúng Việt Nam, các nhóm nhạc, ban nhạc huyền thoại từ mấy chục năm trước đến đương đại, từ châu Âu- Mỹ đến châu Á đã mang lại một không khí sôi nổi, tạo nên một sân chơi âm nhạc “đỉnh”, nâng tầm thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của công chúng Việt.

Và quan trọng hơn, âm nhạc đã mang tới không chỉ tình yêu nghệ thuật âm thanh, giai điệu mà còn là những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa để hiểu biết và kết nối nhau trong tình hữu nghị ấm áp...

Âm nhạc không biên giới là chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế thường niên do Hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức

Gặp gỡ những “huyền thoại” toàn cầu

Như một phần mở đầu sôi động, làm ấm nóng không khí âm nhạc, cùng những trào lưu đương đại, những ngày đầu năm mới 2016, công chúng Việt đã được tiếp đón ba nhóm nhạc Kpop nổi tiếng của Hàn  Quốc: BTS, Mamamoo, Và rapper Basick, làm khách mời chương trình “Việt Nam top hits”.

Những cuộc trình diễn của Ban nhạc nữ nổi tiếng Della Mae- Mỹ, từ ngày 23/4 -2/5 trong tour biểu diễn tại TP.HCM và Huế là một tiệc chiêu đãi cả nghe- nhìn. Đây là nhóm nhạc thể loại bluegrass nổi tiếng của Mỹ. Năm 2014 họ đã được đề cử giải Grammy ở hạng mục Album nhạc Bluegrass hay nhất của năm với album This world oft can be, được nằm trong danh sách “Mười nghệ sĩ hàng đầu bạn phải biết” của tạp chí Rolling Stone.

Lần đầu tiên, hai ban nhạc huyền thoại Boney M & Chris Norman ex Smokie cùng tới Việt Nam tham gia một sự kiện ca nhạc quốc tế mang tên “MB Private Connection”. Các thành viên của hai ban nhạc đã trở thành những tượng đài trong dòng nhạc disco và rock balad của hàng triệu người yêu nhạc trên thế giới.

Boney M, ban nhạc disco thành công nhất mọi thời đại, đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với những ca khúc bất hủ như Daddy Cool, Rasputin, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring, Sunny…Và rất nhiều “fan” Việt thuộc lời các ca khúc này hàng chục năm qua.

Chris Norman ex Smokie, thần tượng lãng tử của thế hệ người Việt thập niên 1980s và 1990s. Các giai điệu của If You Think You Know How to Love Me, Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone, Stranger With You, Stumblin'In… và sau này là tuyệt phẩm Midnight Lady làm say mê hàng triệu người trên thế giới.

Boney M & Chris Norman ex Smokie là show diễn đẳng cấp quốc tế với sự hiện diện của toàn bộ các nhạc công và dàn hát bè của cả hai ban nhạc hát live trên sân khấu cùng với các nhà biên tập âm nhạc và đạo diễn đến từ Mỹ, Anh và Đức.

Thomas Anders của Modern Talking được tặng cúc hoạ mi khi tới Việt Nam.

Liveshow Modern Talking diễn ra ngày 26/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia  Hà Nội đã như khuấy động không chỉ hoài niệm của những thập niên 1980s- 1990s mà cả thế hệ  công chúng trẻ  hôm nay.

Hàng loạt ca khúc hit của ban nhạc ra đời khiến fan phát cuồng. You Can Win If You Want, Cheri, Cheri Lady, Heaven Will Know, Brother Louie, Atlantis Is Calling, Geronimo’s Cadillac, Give Me Peace on Earth, No Face, No Name, No Number, Atlantis Is Calling Sexy Sexy Lover

Họ là ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein... Và có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Nhóm nhạc Rock nổi tiếng Scorpions huyền thoại trong một show của sự kiện Monsoon Music Festival - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 10/2016, xuất hiện trên sân khấu Hoàng thành Thăng Long, đẳng cấp, chuẩn mực, chính xác tới từng nốt nhạc nhưng vẫn hừng hực nhiệt huyết, trong 90 phút trình diễn “nóng bỏng”.

Đúng tinh thần của một đêm diễn kỷ niệm 50 năm sự nghiệp, rockfan Hà Nội được được thưởng thức gần như đầy đủ âm nhạc tất cả các thời kỳ của Scorpions. Từ Top of the bills, Steamrock fever tới Blackout, Big city nights đến những bản hit bất hủ như Winds of changesSend me an angel, Always somewhere.

Và những “đại tiệc” âm nhạc chất lượng cao

Lần đầu tiên, đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Gala nghệ thuật Liên hoan thiếu nhi ASEAN, bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc dành cho thiếu nhi các nước trong khu vực được tổ chức tại Hà Nội. 15 tiết mục trình diễn mang đậm “hồn”, hơi thở và bản sắc văn hóa mỗi quốc gia.

Đêm Gala nghệ thuật là nơi để các bạn thiếu nhi đến từ 7 quốc gia thuộc khối ASEAN giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời, các bạn nhỏ còn có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau và trải nghiệm những nền văn hóa còn khá xa lạ với mình.

Đồng hành của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, SEA Pride 2016 gửi gắm thông điệp nhân văn: "Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang trong mình những đặc điểm khác biệt. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung nhất gắn kết mọi người đến với nhau”.

 “Thêm sắc màu vào âm nhạc của bạn”- “Color with your music”, Lễ hội âm nhạc Đông Nam Á- SEA Pride 2016 diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, hấp dẫn, mới mẻ. Lễ hội nhằm đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tôn vinh giá trị của âm nhạc đa sắc màu, không biên giới, đồng thời tạo một sân chơi âm nhạc sôi động cho giới trẻ Việt Nam.

SEA Pride được tổ chức quy mô hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Mỹ, Singapore, Philippines, Anh quốc như DJ Lina, Hang up the Moon, Nibiru Band. “Linh hồn của những bữa tiệc EDM” là DJ Lina Bradford- nghệ sĩ chuyển giới đang hoạt động âm nhạc tại New York.

International Finger- Style Guitar Festival (IFSGF)- Liên hoan guitar chuyên về dòng fingerstyle (độc tấu) diễn ra trong tháng 7 tại Hà Nội. Một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc và màu sắc về Fingerstyle- thể loại guitar độc tấu mới mẻ, phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Đêm diễn có sự tham dự của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến từ các quốc gia: Andy McKee (Mỹ), Huang Chia Wei (Đài Loan), Masa Sumide (Nhật Bản), Erica & Sandra (Hàn Quốc).

Đêm nhạc Johann Sebastian Bach diễn ra ngày 9/8 tại TP HCM là cuộc trình diễn âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Đây là một trong những chương trình âm nhạc quy mô nhất trong chuỗi sự kiện Liên hoan âm nhạc “Music Festival Viet Nam conection 2016”.

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO); Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAM); Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) và Nhóm các nghệ sỹ thính phòng quốc tế (ICP) đến từ Mỹ.

Các nghệ sĩ quốc tế tham dự Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - Monsoon Music Festival 2016 by Tuborg tại họp báo chiều 20/10/2016

Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2016- Monsoon Music Festival 2016 (MMF 2016) diễn ra từ 21- 23/10 tại Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của trên 100 ca sĩ và ban nhạc quốc tế là một sự kiện âm nhạc chất lượng cao, hội tụ nhiều tinh hoa âm nhạc đương đại quốc tế, mang đến khán giả những màn trình diễn chuyên nghiệp của các ngôi sao âm nhạc Việt Nam và quốc tế với các thể loại âm nhạc: Pop, Rock, Jazz, World, EDM, Soul, R&B….

Cùng những tên tuổi nghệ sĩ lớn tham gia biểu diễn: Nhà soạn nhạc, phổ lời kiêm nhạc sĩ người Đan Mạch SaveUs, ban nhạc rock Last Train (Pháp), nữ ca sĩ Rukhsana Merrise (UK), nhóm nhạc synthpop Kite (Thụy Điển), DJ Julien Sato và VJ 100LDK (Nhật Bản), ban nhạc điện tử Goodluck (Nam Phi), nhóm nhạc Idiotape (Hàn Quốc), DJ Brezel Goring (Đức), đặc biệt sự có mặt của nhóm rock huyền thoại Scorpions.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á- Thái Bình Dương (ACL) tổ chức Festival Âm nhạc Á- Âu lần thứ 2 và Hội nghị- Festival Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á Thái Bình Dương (ACL) lần thứ 34 từ ngày 12- 18/10/2016 tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. Giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc lâu đời của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

11 chương trình hòa nhạc, từ Giao hưởng, Thính phòng, Nhạc kịch, Vũ kịch, Hợp xướng đến Ca khúc nhạc đại chúng với sự tham dự của trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công… đến từ 30 quốc gia trên thế giới, hội tụ những tài năng âm nhạc thế giới tại Việt Nam.

Đây là sự kiện quy mô và tầm cỡ của âm nhạc quốc tế lớn nhất trong năm 2016 tại Việt Nam, là cơ hội giới thiệu những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời là dịp để các nghệ sĩ quốc tế giới thiệu những tác phẩm, xu hướng phát triển âm nhạc đương đại của các nước Á- Âu;

Liên hoan Âm nhạc Châu Âu (EMF 2016) là một bữa tiệc âm nhạc quy tụ những nghệ sĩ tài ba đến từ châu Âu, chơi những dòng nhạc khác nhau: Từ cổ điển, jazz, blues cho đến rock hay Indie pop... được tổ chức từ 18/11- 3/12 tại Hà Nội và TP. HCM.

Đây là sự kiện thường niên do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh Châu Âu và các Viện Văn hóa Châu Âu đồng tổ chức. Tình hữu nghị ngày càng trở nên bền chặt một phần là nhờ các hoạt động ngoại giao văn hóa như Liên hoan Âm nhạc Châu Âu.

Và để đón chào năm mới 2017, cũng như mở đầu cho một năm mới hứa hẹn nhiều hơn nữa các hoạt động âm nhạc quốc tế ở Việt Nam, nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7 sẽ sang Việt Nam biểu diễn trong lễ hội âm nhạc Zing Music Space vào ngày 7/1/2017 tại TP.HCM.

GOT7 là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi JYP vào năm 2014. Nhóm gồm 7 thành viên đa quốc tịch từ Hàn Quốc, Thái Lan, Hong Kong và Hoa Kỳ. JB, Jinyoung,Youngjae và Yugyeom là thành viên người Hàn Quốc, trong khi Mark là người Mỹ gốc Đài Loan, Jackson đến từ Hong Kong và Bam Bam từ Thái Lan.

Với vai trò sứ giả ngoại giao văn hóa tuyệt vời, kết nối giữa các quốc gia, các chương trình Âm nhạc quốc tế ở Việt Nam năm 2016 đã trở thành nhịp cầu nối mọi người ở mọi lĩnh vực. Không chỉ là trao đổi kiến thức, công hiến những đại tiệc, nâng tầm thưởng thức nghệ thuật âm nhạc đối với công chúng Việt mà còn là sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia ở khắp các châu lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Linh thăng hoa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm đầu Monsoon
Mỹ Linh thăng hoa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm đầu Monsoon

VOV.VN -Với những bản "hit" đình đám, Mỹ Linh tung tẩy và phiêu hết mình với một không gian rộng lớn, bao la và cuồng nhiệt cùng hàng nghìn khán giả.

Mỹ Linh thăng hoa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm đầu Monsoon

Mỹ Linh thăng hoa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm đầu Monsoon

VOV.VN -Với những bản "hit" đình đám, Mỹ Linh tung tẩy và phiêu hết mình với một không gian rộng lớn, bao la và cuồng nhiệt cùng hàng nghìn khán giả.

Thomas Anders: Modern Talking sẽ không có khả năng tái hợp
Thomas Anders: Modern Talking sẽ không có khả năng tái hợp

VOV.VN -Ca sĩ nhóm Modern Talking đã trải lòng về sự rạn nứt với "nửa kia" của ban nhạc - Dieter Bohlen và bày tỏ rằng không nghĩ ban nhạc sẽ tái hợp.

Thomas Anders: Modern Talking sẽ không có khả năng tái hợp

Thomas Anders: Modern Talking sẽ không có khả năng tái hợp

VOV.VN -Ca sĩ nhóm Modern Talking đã trải lòng về sự rạn nứt với "nửa kia" của ban nhạc - Dieter Bohlen và bày tỏ rằng không nghĩ ban nhạc sẽ tái hợp.

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon
Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

VOV.VN - Khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long đã có một đêm Monsoon cuồng nhiệt với màn kết hợp tuyệt vời giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Quốc Trung.

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

VOV.VN - Khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long đã có một đêm Monsoon cuồng nhiệt với màn kết hợp tuyệt vời giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Quốc Trung.

Thomas Anders của Modern Talking được tặng cúc hoạ mi khi tới Việt Nam
Thomas Anders của Modern Talking được tặng cúc hoạ mi khi tới Việt Nam

VOV.VN - Giọng nam chính của Modern Talking - Thomas Anders thích thú khi được tặng một bó hoa cúc hoạ mi và chia sẻ rằng, thời tiết của Hà Nội khá dễ chịu.

Thomas Anders của Modern Talking được tặng cúc hoạ mi khi tới Việt Nam

Thomas Anders của Modern Talking được tặng cúc hoạ mi khi tới Việt Nam

VOV.VN - Giọng nam chính của Modern Talking - Thomas Anders thích thú khi được tặng một bó hoa cúc hoạ mi và chia sẻ rằng, thời tiết của Hà Nội khá dễ chịu.

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon
Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

VOV.VN - Scorpions đến với Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016 trong một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng hơn 21h tối.

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

VOV.VN - Scorpions đến với Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016 trong một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng hơn 21h tối.

Modern Talking sẽ biến tất cả khán giả Việt thành...vũ công
Modern Talking sẽ biến tất cả khán giả Việt thành...vũ công

VOV.VN - Đêm nhạc Modern Talking với ca sỹ Thomas Anders với không khí được dự kiến như một vũ trường khổng lồ ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Modern Talking sẽ biến tất cả khán giả Việt thành...vũ công

Modern Talking sẽ biến tất cả khán giả Việt thành...vũ công

VOV.VN - Đêm nhạc Modern Talking với ca sỹ Thomas Anders với không khí được dự kiến như một vũ trường khổng lồ ngay giữa thủ đô Hà Nội.