Bạn bè quốc tế đánh giá cao “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” tại Việt Nam

VOV.VN - Những chương trình hòa nhạc được dàn dựng công phu cùng sự chu đáo trong khâu tổ chức gây được ấn tượng với các nhạc sĩ và bạn bè quốc tế.

"Festival Âm nhạc mới Á - Âu" đã diễn ra từ ngày 8-12/10 tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh). Trong 5 ngày, Festival đã mang đến cho khán giả và bạn bè quốc tế 7 buổi hòa nhạc với nhiều thể loại, hình thức khác nhau như Giao hưởng, Thính phòng, Dân gian, Dân tộc, Nhạc kịch, Vũ kịch, Hợp xướng… cùng một buổi Hòa nhạc dân tộc và Hội thảo với chủ đề "Đào tạo nhạc sĩ sáng tác trong giai đoạn hiện nay".

Nhạc trưởng Honna Tetsuji trong Lễ khai mạc "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014"

Sự hội tụ của 200 nhạc sĩ đến từ 30 quốc gia

Mở đầu cho chuỗi chương trình "Festival Âm nhạc mới Á - Âu" là Lễ khai mạc, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 8/10. Những tác phẩm mới sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng như "Dialouge" cho đàn bầu của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, "Điểm hẹn" của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, “Nước mưa” của Marc Batter, “Bản khởi nhạc Hồ Chí Minh” của Rashid Kalimullin... trình diễn, qua sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Tiếp đó, khán giả được thưởng thức những tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam. Cuộc ra quân rầm rộ của Vũ Nhật Tân, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Minh Nhật, Đặng Hồng Anh… tạo được sự thích thú cho các nhạc sĩ quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên, các tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ được trình diễn tập trung và chuyên nghiệp. Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chật kín người đến nghe giao hưởng – thể loại âm nhạc bác học tưởng chừng rất kén người nghe.

Chương trình Hòa nhạc các nhạc sĩ trẻ Việt Nam

Trong những ngày tiếp theo, các chương trình Hòa nhạc đặc biệt của Viện Âm nhạc Nhật – Mỹ, Hòa nhạc thính phòng Việt Nam và Quốc tế, chương trình dành cho các tác phẩm Thính phòng và Hợp xướng, Nhạc trẻ Việt Nam và Quốc tế, Lễ bế mạc đều nhận được rất nhiều tràng vỗ tay hưởng ứng của khán giả.

Đặc biệt là buổi Hoà nhạc dân tộc Việt Nam tại hang Đầu Gỗ. Các nhạc sĩ quốc tế như Geir Johnson (Nauy), Morten Poulsen (Đan Mạch) hay Chad Cannon (Mỹ) đều dùng những từ như “tuyệt vời, ấn tượng” để nói về buổi biểu diễn trong hang Đầu Gỗ - nhà hát thiên nhiên độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Toàn cảnh buổi trình diễn tại Hang Đầu Gỗ (Hạ Long, Quảng Ninh)

Nhà soạn nhạc Isao Matsushita, Chủ tịch Liên đoàn các nhà soạn nhạc Nhật Bản, Phó chủ tịch của Đại học Nghệ thuật Tokyo, cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy ấn tượng với các tác phẩm được trình diễn trong Festival và các sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ đem đến những bản nhạc xuất sắc, thiên nhiên và con người Việt Nam cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên”.

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu” thành công về chuyên môn và tổ chức

Xuyên suốt Festival, gần 100 tác phẩm được trình bày đã vẽ nên bức tranh sinh động, đầy màu sắc về âm thanh, về tình hữu nghị, đoàn kết và về tài năng của các nhạc sĩ đương đại Á – Âu.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014” cho biết: “Qua trao đổi với nhiều bạn bè quốc tế, họ đánh giá rất cao Festival được tổ chức ở Việt Nam, dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng họ cảm thấy yên tâm và hài lòng”.

Về chuyên môn, các thành viên Hội đồng nghệ thuật từ các nước Trung Quốc, Pháp, Nga… đều đánh giá, “Festival Âm nhạc mới Á – Âu” là một liên hoan âm nhạc có chất lượng cao với sự đa dạng về thể loại và sự phong phú về ngôn ngữ âm nhạc. Mỗi tác phẩm được lựa chọn vào chương trình đều mang dấu ấn và hơi thở của mỗi quốc gia, cùng với đó là sự hòa nhập giữa nền âm nhạc mới của châu Á và châu Âu.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ huy tác phẩm "Dialogue" cho đàn bầu tại "Festival Âm nhạc mới Á - Âu"

“Không có quá nhiều sự cách biệt về mặt kỹ thuật sáng tác, tư duy sáng tác hay chủ đề của các tác phẩm. BTC Festival đã phải làm việc hết sức vất vả để có thể lựa chọn và sắp xếp từng chương trình cho hợp lý. Không chỉ nhạc sĩ, mà các nghệ sĩ biểu diễn đến từ nhiều quốc gia cũng rất hài lòng khi là những người đầu tiên được trình diễn những sản phẩm âm nhạc có chất lượng tốt khán giả” – NSƯT Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên BTC Festival nói.

Về các tác phẩm của Việt Nam được trình diễn trong “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”, nhạc sĩ Rashid Kalimullin, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Cộng hòa Tatarstan, Tổng thư ký của Hội Nhạc sĩ Nga cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên và thán phục với các tác phẩm thể hiện tư duy cao về sáng tác khí nhạc. Đặc biệt là cách đưa ý tưởng, thông qua kỹ thuật của dàn nhạc đến với khán giả. Các nhạc sĩ trẻ được đào tạo chuyên nghiệp của Việt Nam có một tiềm năng để phát triển rất tốt”.

Các nhạc sĩ quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức "Festival Âm nhạc mới Á - Âu

Góp phần vào thành công của Festival còn phải nói đến công tác tổ chức. Với một lượng lớn nhạc sĩ tham dự, cùng lịch trình dày đặc chỉ trong 5 ngày, BTC đã phải làm việc vài tháng trời để lên lịch tập luyện và sắp xếp việc ăn, ở, đi lại của các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong thời gian ở Việt Nam. Đặc biệt, công tác truyền thông cũng góp một phần không nhỏ vào việc kéo khán giả tới gần hơn với khí nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết thêm: “Nếu có điều gì phải rút kinh nghiệm trong Festival thì đó chính là vấn đề cơ sở vật chất. Chúng ta không có nhiều phòng hòa nhạc, giao hưởng đạt được chất lượng chuẩn như Nhà hát Lớn hay Phòng hòa nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) để trình diễn. Nhưng nhìn chung, Festival đã để lại cho bạn bè quốc tế những ấn tượng tốt đẹp. Chia tay nhau ở đây, nhưng tôi hy vọng các nhạc sĩ sẽ mãi lưu giữ hình ảnh đất nước – con người và văn hóa của Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam
Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

Khai mạc “Festival Âm nhạc mới Á - Âu” lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á để tổ chức Festival là một vinh dự lớn, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây.

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam
Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Ngọc Anh, Minh Quân “khuấy động” giao hưởng
Ngọc Anh, Minh Quân “khuấy động” giao hưởng

VOV.VN - Các nghệ sĩ mang đến sự trẻ trung, sôi động trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu bạn bè” trong chuỗi hoà nhạc của “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”.

Ngọc Anh, Minh Quân “khuấy động” giao hưởng

Ngọc Anh, Minh Quân “khuấy động” giao hưởng

VOV.VN - Các nghệ sĩ mang đến sự trẻ trung, sôi động trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu bạn bè” trong chuỗi hoà nhạc của “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”.

Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014: Đậm tình hữu nghị, đoàn kết
Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014: Đậm tình hữu nghị, đoàn kết

VOV.VN - Festival Âm nhạc mới Á - Âu đã trở thành một bức tranh sinh động về màu sắc, âm thanh, về tình hữu nghị, đoàn kết và tài năng của các nhạc sĩ 2 châu lục Á-Âu.

Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014: Đậm tình hữu nghị, đoàn kết

Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014: Đậm tình hữu nghị, đoàn kết

VOV.VN - Festival Âm nhạc mới Á - Âu đã trở thành một bức tranh sinh động về màu sắc, âm thanh, về tình hữu nghị, đoàn kết và tài năng của các nhạc sĩ 2 châu lục Á-Âu.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ
Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

VOV.VN - Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

Cuộc hội ngộ đặc biệt của giao hưởng châu Á và châu Mỹ

VOV.VN - Chương trình đặc biệt của Viện Âm nhạc đương đại Nhật – Mỹ (JAINM) đã diễn ra trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.

Hang Đầu Gỗ 2 triệu năm tuổi trở thành...phòng hoà nhạc
Hang Đầu Gỗ 2 triệu năm tuổi trở thành...phòng hoà nhạc

VOV.VN - Chương trình Hoà nhạc dân tộc diễn ra tại Hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh) gây được ấn tượng đặc biệt với các nhạc sĩ quốc tế.

Hang Đầu Gỗ 2 triệu năm tuổi trở thành...phòng hoà nhạc

Hang Đầu Gỗ 2 triệu năm tuổi trở thành...phòng hoà nhạc

VOV.VN - Chương trình Hoà nhạc dân tộc diễn ra tại Hang Đầu Gỗ (Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh) gây được ấn tượng đặc biệt với các nhạc sĩ quốc tế.