Ban nhạc Maneskin chiến thắng trong cuộc thi Eurovision 2021

VOV.VN - Vượt qua đại diện Pháp và Thụy Sỹ, ban nhạc rock Maneskin đến từ Italy đã giành giải quán quân trong cuộc thi Eurovision lần thứ 65 - năm 2021, diễn ra hôm qua (22/5) tại thành phố Rotterdam của Hà Lan.

Trong trang phục da và kẻ mắt đậm cùng với cách trình diễn sôi động, giọng hát đầy nội lực, 4 thành viên nhóm nhạc Maneskin gồm 1 nữ và 3 nam đã "chinh phục" khán giả với bài hát "Zitti E Buoni". Đây là lần thứ 3 Italy giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc phổ biến nhất tại châu Âu. Lần gần đây nhất, trong cuộc thi Eurovision năm 1990, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Italy Toto Cutugno cũng mang về chiến thắng cho nước này, với bài hát "Insieme". Với chiến thắng này, Eurovision 2022 sẽ do Italia đăng cai tổ chức. 

Tham gia Eurovision năm nay có thí sinh đến từ 26 nước. Đứng thứ 2 là đại diện Pháp, nữ ca sĩ Barbara Pravi, với bài hát "Voilà". Về thứ 3 là đại diện Thụy Sỹ - nam ca sĩ Gjon's Tears, với bài hát "Tout l'Univers". 

Sau một năm bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision 2021 đã quay trở lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, số lượng người hâm mộ tới xem trực tiếp sự kiện tại Hà Lan bị hạn chế. Trong khi người hâm mộ tại các quốc gia khác sẽ buộc phải xem trực tuyến. 

Hà Lan là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision lần thứ 65, sau khi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hà Lan Duncan Laurence giành chiến thắng trong cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision 2019. Buổi biểu diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hà Lan Duncan Laurence năm nay đã bị hủy bỏ sau khi ca sĩ này dương tính với Covid-19. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision bị hủy vì Covid-19
Cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision bị hủy vì Covid-19

VOV.VN - Eurovision dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2020 tại Rotterdam, Hà Lan buộc phải hủy vì diễn tiến phức tạp của dịch Covid-19.

Cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision bị hủy vì Covid-19

Cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu Eurovision bị hủy vì Covid-19

VOV.VN - Eurovision dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2020 tại Rotterdam, Hà Lan buộc phải hủy vì diễn tiến phức tạp của dịch Covid-19.

Emmelie de Forest giành chiến thắng ở Eurovision 2013
Emmelie de Forest giành chiến thắng ở Eurovision 2013

(VOV) - Với ca khúc “Only Teardrops”, Emmelie đã phải cạnh tranh với hai đối thủ đến từ Azerbaijan và Ukraine để giành được chiến thắng.

Emmelie de Forest giành chiến thắng ở Eurovision 2013

Emmelie de Forest giành chiến thắng ở Eurovision 2013

(VOV) - Với ca khúc “Only Teardrops”, Emmelie đã phải cạnh tranh với hai đối thủ đến từ Azerbaijan và Ukraine để giành được chiến thắng.

Taylor Swift, Beyoncé làm nên lịch sử với chiến thắng thuyết phục tại Grammy 2021
Taylor Swift, Beyoncé làm nên lịch sử với chiến thắng thuyết phục tại Grammy 2021

VOV.VN - Taylor Swift ghi danh vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên sở hữu 3 chiếc kèn vàng cho hạng mục "Album của năm". Beyoncé lập kỷ lục với 28 giải thưởng Grammy trong sự nghiệp.

Taylor Swift, Beyoncé làm nên lịch sử với chiến thắng thuyết phục tại Grammy 2021

Taylor Swift, Beyoncé làm nên lịch sử với chiến thắng thuyết phục tại Grammy 2021

VOV.VN - Taylor Swift ghi danh vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên sở hữu 3 chiếc kèn vàng cho hạng mục "Album của năm". Beyoncé lập kỷ lục với 28 giải thưởng Grammy trong sự nghiệp.