53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm của 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên chiếc xe khách đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ngày 10/3, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm của 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên chiếc xe khách đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Như VOV.VN đã thông tin, vào trưa 9/3, xe khách BKS 65B - 017.81 chạy tuyến Bắc - Nam chở theo 57 người. Trong đó, có 4 người Việt Nam, 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Khi xe khách đến địa phận thị xã Hoàng Mai, Nghệ An thì bị cơ quan chức năng phát hiện. 

Ngay sau đó, chiếc xe khách cùng những người trên xe đã được yêu cầu di chuyển về khu cách ly tập trung tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An để làm việc. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phun khử trùng xe khách, điều tra danh tính và dịch tễ từng người. Những người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện cách ly tập trung./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Dừng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi qua địa bàn Nghệ An đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Dừng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Dừng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi qua địa bàn Nghệ An đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Bình Phước
9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Bình Phước

VOV.VN - Lực lượng công an đã phát hiện và truy bắt được 10 đối tượng, gồm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế người Việt Nam.

9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Bình Phước

9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Bình Phước

VOV.VN - Lực lượng công an đã phát hiện và truy bắt được 10 đối tượng, gồm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế người Việt Nam.

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1
34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Sáng 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, những người  này đang cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với Covid- 19.

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Sáng 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, những người  này đang cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với Covid- 19.