Giọng hát Việt nhí:

Cẩm Ly gây tranh cãi khi quyết định chọn cô bé khiếm thị đi tiếp

VOV.VN - Nhiều khán giả cho rằng Cẩm Ly hơi ưu ái khi nhìn vào hoàn cảnh của cô bé khiếm thị bởi Bích Hằng và Minh Tài trình diễn có phần nhỉnh hơn Ngọc Anh. 

Tối 2/8, chương trình “Giọng hát Việt nhí” 2014 đã phát sóng tập đầu tiên của vòng Đối đầu. Đây là một vòng thi gay cấn nên các thí sinh phải thể hiện khả năng vượt trội trong từng màn diễn chung. Có nhiều tiết mục đòi hỏi độ khó, mà các thí sinh phải kết hợp cùng nhau trong liên khúc với giai điệu khác nhau.

Trong tập đầu tiên này, Cẩm Ly đã phải cân nhắc để lựa chọn được một trong ba thí sinh Bích Hằng - Minh Tài - Ngọc Anh. Cả ba đều có chất giọng dân ca và phải hòa hợp với nhau ở 3 ca khúc mang đặc trưng vùng miền. Bích Hằng đáng yêu, điệu đà với ca khúc “Cặp ba lá”, Minh Tài tình cảm, ngọt ngào với “Chiếc áo bà ba”, còn Ngọc Anh lại da diết, sâu lắng với “Huế, tình yêu của tôi - Mưa trên phố Huế”.

Thử thách với cô bé khiếm thị Ngọc Anh không chỉ ở cách thể hiện trên sân khấu mà còn phải hát đúng chất giọng dân ca miền Trung. Cẩm Ly đánh giá cao cô bé qua màn diễn: “Cô góp ý chỗ nào, con đều sửa lại rất nhiều. Cô thấy rõ sự cố gắng của con”. Bích Hằng thì luôn mang đến không khí vui tươi cho màn diễn. Nhưng với Minh Tài, Cẩm Ly cho rằng cậu bé không giữ được phong độ ở đêm thi lần này.

 

Ngọc Anh không kìm được nước mắt vì phải chia tay hai người bạn của mình

Với những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của mình, Ngọc Anh đã khiến khán giả xúc động và được chọn đi tiếp. Cô bé đã bật khóc nức nở khi phải chia tay hai người bạn còn lại. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Cẩm Ly qúa ưu ái Ngọc Anh khi nhìn vào hoàn cảnh khuyết tật của cô bé bởi Bích Hằng và Minh Tài trình diễn có phần nhỉnh hơn Ngọc Anh. 

Trái ngược với đội Cẩm Ly, ba thí sinh Thiên Kim – Diệu Minh – Thanh Thảo lại mang phong cách cá tính, sôi động với 2 ca khúc tiếng Anh "Timber" và "Run the world". Đặc biệt, phần hát Rap của ba cô bé đã làm các huấn luyện viên và khán giả không thể ngồi yên. Hơn nữa, khó khăn là cả ba còn phải thể hiện những bước nhảy.

Hồ Hoài Anh cảm thấy rất khó khăn nên đã nhường phần quyết định cho Lưu Hương Giang. Cuối cùng, Thiên Kim được chọn để đi tiếp, dù đây là lần đầu cô bé phải tập nhảy khi hát.

Tuy nhiên, so với 3 đội huấn luyện viên còn lại, Lam Trường lại là người chịu nhiều áp lực nhất để chọn thí sinh trong tập thi này. Ở 3 tiết mục của 3 nhóm đội “anh Hai”, các thí sinh tỏ ra rất đồng đều về khả năng.

Ba thí sinh Minh Trường – Gia Phúc – Hoàng Sơn đã làm “bùng nổ” cả khán phòng với 2 ca khúc “Ba kể con nghe” và “Nam nhi”. 

 

Nhóm của "Nấm lùn" Gia Phúc thể hiện 2 ca khúc một cách nam tính

Cậu bé “nấm lùn” Gia Phúc dù nhỏ nhất nhóm nhưng vẫn nổi bật với độ sâu trong cách hát. Lam Trường đặc biệt thích cách Gia Phúc phối bè cùng hai anh lớn. Cậu bé dễ dàng được chọn đi tiếp sau màn diễn.

Trong khi đó, bộ ba Thanh Thảo – Thế Lân – Diễm Trang lại thể hiện một ca khúc giàu cảm xúc về mẹ. Hồ Hoài Anh và Cẩm Ly cảm thấy “nể phục” với phần bè và đoạn cao trào ở cuối bài mà ba thí sinh thể hiện.

Lam Trường hài lòng với màn diễn, nhất là khi các thí sinh đều biết cách tiết chế giọng hát nội lực của mình một cách hợp lý. Ban đầu, anh băn khoăn không biết phải chọn thí sinh nào, nhưng sau đó quyết định giữ lại Thanh Thảo.

Khép lại đêm thi, Khánh Huyền – Như Quỳnh – Linh Nhi đưa người nghe đến với giai điệu hào hùng, tha thiết qua ba ca khúc “Khát vọng”, “Biển hát chiều nay”, “Giai điệu Tổ quốc”.

Khánh Huyền, Như Quỳnh, Linh Nhi phải đối đầu ở thử thách với 3 ca khúc khó về đề tài biển đảo, quê hương

Hồ Hoài Anh bày tỏ: “Đây là thử thách quá lớn với ba con khi ở lứa tuổi hồn nhiên của mình, các con phải hát những ca khúc đề tài này. Nhưng các con đã làm cô chú xúc động vì thể hiện tình yêu quê hương đất nước và tự hào mình là người Việt Nam”. Tuy nhiên, với chất giọng khỏe khoắn, phù hợp nhất với giai điệu ca khúc, Linh Nhi đã được chọn đi tiếp.

Mặc dù vậy, Lưu Hương Giang vẫn cho rằng cả ba đã tạo nên một kết thúc đẹp cho đêm thi.

Như vậy, sau tập đầu tiên của vòng Đối đầu, ba huấn luyện viên đã tìm ra được 5 gương mặt đi tiếp. Tập 2 sẽ được phát sóng vào 21h thứ 7 (9/8) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên