Indonesia tiếp tục cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Indonesia cùng Hội đồng Hồi giáo nước này đã tiếp tục cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca để chống lại đại dịch Covid-19 sau vài ngày đình chỉ.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã trì hoãn việc sử dụng sản phẩm của AstraZeneca sau khi hơn một chục quốc gia ở châu Âu đình chỉ loại vaccine này do báo cáo về gia tăng hiện tượng đông máu ở một số người nhận.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia cho biết “Lợi ích của việc sử dụng vaccine AstraZeneca Covid-19 lớn hơn những rủi ro có thể xảy ra, vì vậy Indonesia quyết định sử dụng vaccine này.”

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Hồi giáo Ulema Indonesia tuyên bố mặc dù vaccine AstraZeneca được coi là là “haram”, hay bị cấm trong đạo Hồi, vì có chứa một dẫn xuất từ lợn nhưng vẫn được cơ quan Hồi giáo lớn nhất Indonesia chấp thuận sử dụng do tình hình khẩn cấp của đại dịch đang diễn ra. Ông Asrorun Niam Sholeh, đại diện Hội đồng Ulema Indonesia, nhấn mạnh, người Hồi giáo Indonesia phải tham gia chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 do chính phủ thực hiện để đạt được miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng một khi đại dịch đã được kiểm soát hoặc không còn là tình trạng khẩn cấp, chính phủ nên làm tốt hơn để đảm bảo sự sẵn có của loại vaccine halal, do phần lớn người Indonesia là người Hồi giáo.

Indonesia đã nhận được 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca trong tổng số 11 triệu liều được cam kết thông qua cơ sở COVAX. Vaccine AstraZeneca là vaccine thứ hai đến Indonesia sau Sinovac của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã tiêm chủng cho 5 triệu người. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu người trong vòng 15 tháng để đạt miễn dịch cộng đồng. Indonesia hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á với hơn 1,4 triệu người mắc bệnh và hơn 39.300 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu nối lại việc tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Châu Âu nối lại việc tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Các quốc gia trên khắp châu Âu đã nối lại việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Hãng Dược phẩm AstraZeneca sau khi Cơ quan Thuốc châu Âu kết luận vaccine này là an toàn và hiệu quả.

Châu Âu nối lại việc tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Châu Âu nối lại việc tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Các quốc gia trên khắp châu Âu đã nối lại việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Hãng Dược phẩm AstraZeneca sau khi Cơ quan Thuốc châu Âu kết luận vaccine này là an toàn và hiệu quả.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca
Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca và kêu gọi người dân làm điều tương tự.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca và kêu gọi người dân làm điều tương tự.

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca
Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Theo kế hoạch, Pháp sẽ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong ngày 19/3.

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Theo kế hoạch, Pháp sẽ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong ngày 19/3.