Đêm nghệ thuật ASEAN thắm tình đoàn kết, hữu nghị

VOV.VN - 10 nước ASEAN +3 đã mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa các quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN (AMCA) lần thứ 6, Liên hoan Nghệ thuật ASEAN tại Festival Huế 2014 đã diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/4 tại sân khấu Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế). Đến dự có Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng phụ trách văn hóa các nước ASEAN và các nước đối thoại.

Toàn cảnh Lien hoan Nghệ thuật ASEAN

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh phát biểu tại Liên hoan Nghệ thuật ASEAN, khẳng định sự đặc sắc và giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa các quốc gia trong khu vực: “Chúng ta cùng nhau thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Huế – thành phố văn hóa của ASEAN. Với việc công nhận thành phố văn hóa ASEAN, không chỉ tăng cường sự liên kết và bản sắc ASEAN mà còn tạo cơ sở thắt chặt tình hữu nghị lâu bền giữa nhân dân ASEAN và nhân dân các nước đối thoại”.

Trong không khí đoàn kết, đậm văn hóa Á châu, những điệu múa, lời ca trên nền nhạc cụ dân tộc truyền thống thể hiện rõ nét những nét đẹp vô cùng tinh túy về văn hóa của Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và 3 nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tiết mục "Nón bài thơ và Áo dài Huế"

Đặc biệt, “Ca khúc ASEAN” vang lên như thắt chặt tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa các quốc gia trong cùng một tổ chức đoàn kết, thịnh vượng. Sự hội tụ của những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong Liên hoan Nghệ thuật ASEAN đã góp phần bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa ASEAN, qua đó tăng cường hiểu biết của người dân về nền văn hóa đa dạng, đặc sắc ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế
Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN

VOV.VN - Sáng 19/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6.

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN

VOV.VN - Sáng 19/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Văn hóa - Nghệ thuật ASEAN lần thứ 6.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh toả sáng cầu Trường Tiền
Hàng ngàn ngọn nến lung linh toả sáng cầu Trường Tiền

VOV.VN -Hơn 3.000 ngọn nến đã được đoàn nghệ thuật đường phố Carabosse đến từ Cộng hòa Pháp thắp sáng trên cầu Trường Tiền (Huế).

Hàng ngàn ngọn nến lung linh toả sáng cầu Trường Tiền

Hàng ngàn ngọn nến lung linh toả sáng cầu Trường Tiền

VOV.VN -Hơn 3.000 ngọn nến đã được đoàn nghệ thuật đường phố Carabosse đến từ Cộng hòa Pháp thắp sáng trên cầu Trường Tiền (Huế).

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng
Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

Festival Huế 2014: Trao sắc phong thời nhà Nguyễn cho 3 làng

VOV.VN - Đây là đợt trao tặng bản gốc sắc phong lần thứ 2 cho các làng, tộc, họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"
Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

VOV.VN - Festival Huế 2014 đã đi được hơn nửa chặng đường, bên cạnh những thành công vẫn có một số thiếu sót về công tác tổ chức.

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

VOV.VN - Festival Huế 2014 đã đi được hơn nửa chặng đường, bên cạnh những thành công vẫn có một số thiếu sót về công tác tổ chức.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế
Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế
Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

VOV.VN  -Trưởng BGK Ứng Duy Thịnh khẳng định: “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng liên hoan đã tạo ra được sân chơi cho đông đảo nghệ sĩ múa”.

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

Bế mạc Liên hoan Múa quốc tế tại Festival Huế

VOV.VN  -Trưởng BGK Ứng Duy Thịnh khẳng định: “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng liên hoan đã tạo ra được sân chơi cho đông đảo nghệ sĩ múa”.