Giọng hát Việt: Thu Phương nức nở hôn tạm biệt thí sinh

VOV.VN - Đêm liveshow 5 chương trình Giọng hát Việt 2015 đã diễn ra tối 16/8 với phần thi của thí sinh đến từ đội HLV Tuấn Hưng và HLV Thu Phương.

Anh Duy và Kiều Anh đội HLV Thu Phương mở màn liveshow 5 Giọng hát Việt với ca khúc “Tình yêu màu nắng”. Ca khúc có một chút khác lạ, mang theo một chút dân ca và lối hát ả đào đặc trưng của Kiều Anh, kết hợp với phần rap của Anh Duy.

Khánh Linh thể hiện ca khúc mới của Phạm Toàn Thắng mang tên “Chạy”. Tuấn Hưng cho rằng, cô gái nhút nhát Khánh Linh đã dần tự tin và thay đổi rõ rệt sau từng đêm thi. Còn HLV Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng, ca khúc này chưa khoe được hết nội lực trong giọng hát của Khánh Linh.

Hoàng Mai Hạ Vy đội HLV Tuấn Hưng thể hiện ca khúc “Giây phút cuối” với sự da diết nhưng không kém phần nồng nàn, mạnh mẽ. Mỹ Tâm góp ý Hạ Vy phải làm cho người nghe thoải mái hơn và phải để ý đến phong độ của chính mình. HLV Thu Phương cũng đồng ý khi nói: “Với bài hát này, em cần đầu tư trong cách hát cho tình cảm hơn. Em hát nốt cao rất hay nhưng chưa đủ và cần thêm những nốt trầm làm sao cho hay hơn nữa”.

Cũng thể hiện một sáng tác mới, Anh Duy thể hiện “Phố thị” của Tăng Nhật Tuệ. Việc thử thách trong những ca khúc mới khiến các thí sinh đội Thu Phương tiếp cận gần hơn với khán giả.

Trái với 2 thí sinh đội Thu Phương, Yến Lê đội HLV Tuấn Hưng lại tự sáng tác ca khúc cho mình trong liveshow 5 mang tên “Cho con được thay cha”. Ca khúc tình cảm, da diết khiến HLV Thu Phương rất xúc động và HLV Đàm Vĩnh Hưng thì muốn được hát ca khúc này một lần. 

Đăng Quang và Hạ Vy đội Tuấn Hưng nồng nàn trong ca khúc “Đêm cô đơn”, sáng tác Trung Kiên.

Thu Thủy đội Tuấn Hưng khuấy động không khí với bản mash-up “Genie in the bottle - Buông tay”. Ca khúc kết hợp với vũ đạo khá phức tạp khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng phải ngưỡng mộ bởi vừa hát vừa nhảy không phải là chuyện đơn giản.

Khánh Linh và Hoàng Dũng phối hợp ăn ý trong ca khúc “Tan biến” của Nguyễn Hải Phong.

Đăng Quang là thí sinh nam duy nhất còn lại của đội Tuấn Hưng. Anh thể hiện ca khúc về tình cảm gia đình mang tên “Cha và mẹ”. Tuy hát hay nhưng theo Mỹ Tâm, Đăng Quang không đặt nhiều cảm xúc vào trong bài hát. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì cho rằng, thí sinh này đã giành được nhiều yêu mến của khán giả qua ca khúc.

Thể hiện sáng tác mới của Khắc Hưng mang tên “Độc ẩm”, HLV Mỹ Tâm cho rằng, ca khúc này “đo ni đóng giày” cho giọng hát của ca nương Kiều Anh. Cô cũng biểu hiện những nét độc đáo, những nét “lạ” rất riêng của mình trong cách trình diễn. Cách hát ngân nga, đưa được màu sắc âm nhạc của mình vào trong ca khúc khiến HLV Tuấn Hưng phải thán phục Kiều Anh.

Nguyễn Hoàng Dũng tự sáng tác ca khúc “Đường đêm” để trình diễn trong liveshow 5. HLV Tuấn Hưng ấn tượng với việc nam thí sinh tự viết ca khúc, vừa đánh đàn và trình diễn rất hay. Giọng hát của Hoàng Dũng cũng được Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao khi nhận xét: “Em có giọng hát đẹp, càng lên cao càng đẹp, bắt micro lắm. Tôi sẽ gặp em ở vòng cuối cùng”.

Yến Lê và Thu Thủy đội Tuấn Hưng cùng hòa giọng qua ca khúc kinh điển “Born this way”. Cả hai đã ‘đốt cháy’ sân khấu với giọng hát điêu luyện cùng phong cách trình diễn tự tin.

Kết quả trong đêm liveshow 5 đội Tuấn Hưng, Yến Lê và Thu Thủy là hai thí sinh có bình chọn cao nhất và trực tiếp vào vòng trong. Đăng Quang tự ý xin rút lui khỏi chương trình trong sự tức giận của Tuấn Hưng. Hạ Vy là người được HLV chọn đi tiếp.

Ở đội Thu Phương, hai người được bình chọn cao nhất là Kiều Anh và Khánh Linh. Thu Phương lên sân khấu, nức nở ôm hôn Hoàng Dũng và Anh Duy. Sau đó, chị đưa ra quyết định chọn Hoàng Dũng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”
Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.

Thu Phương thử thách học trò với “hit” mới của Phạm Toàn Thắng
Thu Phương thử thách học trò với “hit” mới của Phạm Toàn Thắng

VOV.VN - Trong liveshow 5 chương trình “Giọng hát Việt”, Thu Phương sẽ thử thách các học trò bằng ca khúc mới của Phạm Toàn Thắng.

Thu Phương thử thách học trò với “hit” mới của Phạm Toàn Thắng

Thu Phương thử thách học trò với “hit” mới của Phạm Toàn Thắng

VOV.VN - Trong liveshow 5 chương trình “Giọng hát Việt”, Thu Phương sẽ thử thách các học trò bằng ca khúc mới của Phạm Toàn Thắng.

Giọng hát Việt: Thu Phương gây bất ngờ khi loại Kimmese
Giọng hát Việt: Thu Phương gây bất ngờ khi loại Kimmese

VOV.VN - Kimmese đội HLV Thu Phương và Diệu Mi đội HLV Tuấn Hưng là 2 thí sinh phải nói lời chia tay chương trình sau liveshow 3.

Giọng hát Việt: Thu Phương gây bất ngờ khi loại Kimmese

Giọng hát Việt: Thu Phương gây bất ngờ khi loại Kimmese

VOV.VN - Kimmese đội HLV Thu Phương và Diệu Mi đội HLV Tuấn Hưng là 2 thí sinh phải nói lời chia tay chương trình sau liveshow 3.

Đàm Vĩnh Hưng quỳ gối tỏ lòng biết ơn Thu Phương
Đàm Vĩnh Hưng quỳ gối tỏ lòng biết ơn Thu Phương

Mr. Đàm không ngần ngại quỳ gối ngay trên sân khấu bởi cảm kích trước những tình cảm mà ca sĩ hải ngoại dành cho anh bấy lâu nay.

Đàm Vĩnh Hưng quỳ gối tỏ lòng biết ơn Thu Phương

Đàm Vĩnh Hưng quỳ gối tỏ lòng biết ơn Thu Phương

Mr. Đàm không ngần ngại quỳ gối ngay trên sân khấu bởi cảm kích trước những tình cảm mà ca sĩ hải ngoại dành cho anh bấy lâu nay.

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”
Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu chương trình "Giọng hát Việt", có đến 10/11 thí sinh của đội Thu Phương được tiến vào vòng trong.

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu chương trình "Giọng hát Việt", có đến 10/11 thí sinh của đội Thu Phương được tiến vào vòng trong.