Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh “đe” Xuân Bắc vì chê bé Thụy Bình

VOV.VN - Sau khi chê bé Thụy Bình hát không rõ và giọng địa phương, Xuân Bắc đã bị Hoài Linh "đe dọa" trong Gương mặt thân quen nhí.

Tập 6 "Gương mặt thân quen nhí" lên sóng truyền hình tối 22/9 với những màn trình diễn được đánh giá xuất sắc nhất chương trình từ đầu mùa. Gây tranh cãi nhất trong đêm thi chính là màn trình diễn của bé Thụy Bình

Thụy Bình

Hóa thân thành chính giám khảo Hoài Linh trong ca khúc "Lý bán quán", Thụy Bình - phiên bản “tròn trịa” của danh hài tái hiện sinh động ca khúc mà anh đã hát gần hai mươi năm về trước từ trang phục, khăn quấn đầu đến hoạt cảnh quầy rau củ quả trên sân khấu. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả khi liên tục nhận được những tràng pháo tay không ngớt. 

Kết thúc tiết mục, Hiền Thục hoang mang không biết nên nhận xét như thế nào vì không hiểu được cách hát theo phát âm đậm chất “Quảng Nam”. Hoài Linh ngay lập tức giải thích từng câu cho nữ giám khảo. Riêng Xuân Bắc, anh thẳng thắn góp ý về khả năng biểu cảm trên khuôn mặt, ánh mắt của bé cần cải thiện để thể hiện tốt cho những tập sau.

Ngay lập tức, Chí Thiện khéo léo phản bác ý kiến của Xuân Bắc khi cho rằng bé không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất mà chỉ tập trung vào tập luyện cách phát âm để hoàn thành tốt nhất tiết mục. Thụy Bình giành được 24 điểm.

Sau nhiều quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, huấn luyện viên Thu Thủy quyết định chọn tiết mục “đình đám” "Black Or White" khi Thiên Phúc chọn được huyền thoại Michael Jackson. Tiết mục đòi hỏi kỹ năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát đầy nội lực, thực sự là một thách thức đối với bé. 

Thiên Phúc

Kết quả, Thiên Phúc đã có màn trình diễn như “không còn gì để mất” khi thể hiện những bước nhảy thần sầu kết hợp với giọng hát nhuần nhuyễn. Thu Thủy không giấu nổi cảm xúc phấn khích khi liên tục nhảy theo giai điệu của bài hát.

Thiên Phúc giành giải Nhất tuần

Giám khảo Xuân Bắc thừa nhận, “Đầu tiên, tôi xin cảm ơn đội ngũ hóa trang vì đã xuất sắc mang đến một tiểu Michael Jackson đến sân khấu Gương Mặt Thân Quen Nhí. Về phần trình diễn, con đã thể hiện được tinh thần Rock của bài hát, chú thấy được sự đam mê và khát khao cháy bỏng trong tiết mục của con”. Cuối cùng, Thiên Phúc giành được 35 điểm và chiến thắng tuần.

Thử thách mà Bích Ngọc đảm nhận chính là màn hóa thân thành một trong những Diva hàng đầu Việt Nam, nữ ca sĩ Thanh Lam cùng ca khúc "Em tôi'. Tiểu Diva xuất hiện trên sân khấu rất giống với phiên bản gốc, từ trang phục, mái tóc, đôi khuyên tai đến điệu bộ, ánh mắt, nụ cười. Kết thúc tiết mục, khán giả không thể ngừng gọi tên “Thanh Lam” vì màn nhập vai quá “ngọt”.

Bích Ngọc

Hiền Thục tấm tắc khen ngợi: “Cô Thanh Lam sở hữu giọng hát rất dày và nội lực, để hát giống với giọng hát của một Diva cực kỳ khó. Nhưng con đã làm được không chỉ trong giọng hát mà bởi ngoại hình “y như đúc”. Cô có góp ý là khi hát những đoạn ngân dài, khẩu hình cô Thanh Lam khi hát sẽ rung rung theo. Mọi thứ còn lại vô cùng hoàn hảo". Bích Ngọc cuối cùng đạt 32 điểm.

Riêng học trò của Chí Thiện, bé Ngọc Giàu thể hiện ca khúc "Bài ca đất phương Nam" dưới hình hài của nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào - Phi Nhung. Ngay từ khi cất những câu hò đầu tiên cùng với biểu cảm gương mặt, ánh mắt đượm buồn, Ngọc Giàu đã thổi hồn vào cảm xúc của người nghe. Xuyên suốt tiết mục, thí sinh nhí liên tục đưa micro lên mũi để thể hiện những đoạn ngân nga giống với phiên bản gốc nhất.

Ngọc Giàu

Danh hài Hoài Linh nghẹn ngào khi chứng kiến màn hóa thân thành người em thân thiết, anh nhận xét: “Thầy Thiện rất khôn khéo trong việc sắp xếp bố cục của bài hát để con phát huy hết thế mạnh giọng hát của mình. Hôm nay, con làm rất tốt các đoạn hát cấn mũi, cách chuyển đổi từ giọng thổ lên kim giống cô Phi Nhung, chỉ thiếu một chút độ “bén” của phiên bản gốc, chú đánh giá con đã hoàn thành 95% vai diễn”. Ngọc Giàu nhận được số điểm là 32.

Mở màn cho đêm diễn là màn hóa thân thành ca sĩ Ánh Tuyết trong ca khúc "Ô Mê Ly" của Tú Thanh. “Út cưng” của chương trình xuất hiện lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc búi cài hoa và cách trang điểm được đánh giá “siêu” giống với phiên bản gốc. Từng cử điệu xoay vòng, liếc mắt duyên dáng và thần thái trên khuôn mặt của bé khiến cả khán phòng liên tục dành tặng những tràng pháo tay hòa theo giai điệu vui nhộn của bài hát.

Tú Thanh

Nữ giám khảo Hiền Thục nể phục cúi đầu chào Ánh Tuyết phiên bản nhí, cô thốt lên: “Bài hát này khó một cách “khủng khiếp”, tiết tấu vừa nhanh lại vừa cao. Tú Thanh bình thường là một cô bé rất đơn giản và mộc mạc, nhưng khi có một chút son phấn thì con tỏa sáng lung linh trên sân khấu. Cách phát âm chữ “s” của con cực kỳ giống với cô Ánh Tuyết”. Tú Thanh nhận được 26 điểm.

Một thí sinh khác trong team Quốc Thiên, bé Tuấn Ngọc đã có màn nhập vai thành NSND Trần Hiếu với ca khúc "Chú voi con ở Bản Đôn". Được xem là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, sở hữu chất giọng hào sảng, vang rền, đây quả thực là một thử thách khó “nhai” của tài năng nhỏ. 

Tuấn Ngọc

Xuân Bắc phấn khích đánh giá cao màn trình diễn của thí sinh nhí khi bé đã thể hiện thành công sự hào sảng của bác Trần Hiếu nhờ cách mở khẩu hình, giọng hát “òm òm” kết hợp vũ đạo đong đưa theo điệu nhạc. Danh hài Hoài Linh và ca sĩ Hiền Thục đồng quan điểm với nhau khi cho rằng tiết mục của Tuấn Ngọc mang một nguồn năng lượng tươi mới, rất dí dỏm và duyên dáng. Tuấn Ngọc giành được 22 điểm.

 

Tập 7 của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 sẽ được phát sóng lúc 21h tối 29/09 trên kênh VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gương mặt thân quen nhí: Tự Long phát “rồ” vì “bản sao” Phạm Anh Khoa
Gương mặt thân quen nhí: Tự Long phát “rồ” vì “bản sao” Phạm Anh Khoa

VOV.VN - Tự Long đã phát "rồ" trước màn trình diễn đầy ấn tượng của bé Ngọc Giàu và Chí Thiện khi hóa thân thành ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Gương mặt thân quen nhí: Tự Long phát “rồ” vì “bản sao” Phạm Anh Khoa

Gương mặt thân quen nhí: Tự Long phát “rồ” vì “bản sao” Phạm Anh Khoa

VOV.VN - Tự Long đã phát "rồ" trước màn trình diễn đầy ấn tượng của bé Ngọc Giàu và Chí Thiện khi hóa thân thành ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh phát cuồng vì cậu bé siêu tiếng Anh
Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh phát cuồng vì cậu bé siêu tiếng Anh

VOV.VN - Hát tiếng Anh quá đỉnh, thí sinh này khiến Hoài Linh, Xuân Bắc phát cuồng.

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh phát cuồng vì cậu bé siêu tiếng Anh

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh phát cuồng vì cậu bé siêu tiếng Anh

VOV.VN - Hát tiếng Anh quá đỉnh, thí sinh này khiến Hoài Linh, Xuân Bắc phát cuồng.

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh “đau đầu” vì 2 thí sinh bằng điểm
Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh “đau đầu” vì 2 thí sinh bằng điểm

VOV.VN - Với số điểm bằng nhau, Thụy Bình và Bích Ngọc cùng đồng hạng nhất và chia đều giải thưởng 100 triệu đồng.   

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh “đau đầu” vì 2 thí sinh bằng điểm

Gương mặt thân quen nhí: Hoài Linh “đau đầu” vì 2 thí sinh bằng điểm

VOV.VN - Với số điểm bằng nhau, Thụy Bình và Bích Ngọc cùng đồng hạng nhất và chia đều giải thưởng 100 triệu đồng.   

Thu Thủy giả trai diễn cùng học trò trong tập 4 Gương mặt thân quen nhí
Thu Thủy giả trai diễn cùng học trò trong tập 4 Gương mặt thân quen nhí

VOV.VN - Trong tập 4 chương trình Gương mặt thân quen nhí, Thu Thủy chật vật giả trai cùng Isaac phiên bản Thiên Phúc.

Thu Thủy giả trai diễn cùng học trò trong tập 4 Gương mặt thân quen nhí

Thu Thủy giả trai diễn cùng học trò trong tập 4 Gương mặt thân quen nhí

VOV.VN - Trong tập 4 chương trình Gương mặt thân quen nhí, Thu Thủy chật vật giả trai cùng Isaac phiên bản Thiên Phúc.

Gương mặt thân quen nhí: Thu Thủy rớt nước mắt vì học trò cãi lời
Gương mặt thân quen nhí: Thu Thủy rớt nước mắt vì học trò cãi lời

VOV.VN - Thu Thủy chia sẻ rằng cô cảm thấy rất tức giận vì hành động thiếu kiềm chế của bé Thiên Phúc. Nhưng sau đó, cô cảm thấy thông cảm và thương bé hơn.

Gương mặt thân quen nhí: Thu Thủy rớt nước mắt vì học trò cãi lời

Gương mặt thân quen nhí: Thu Thủy rớt nước mắt vì học trò cãi lời

VOV.VN - Thu Thủy chia sẻ rằng cô cảm thấy rất tức giận vì hành động thiếu kiềm chế của bé Thiên Phúc. Nhưng sau đó, cô cảm thấy thông cảm và thương bé hơn.