Hoàng Rob: “Tôi không muốn âm thanh của violin ở trong tháp ngà“

VOV.VN - Với album "Trò chuyện", Hoàng Rob muốn mang tiếng đàn violin từ trong "tháp ngà" đến gần hơn với công chúng.

Sau gần 3 năm vắng bóng, nghệ sĩ violin Hoàng Rob mới trở lại với dự án CD-đĩa than "Trò chuyện". Điều đặc biệt ở album này là việc Hoàng Rob kết hợp với "dàn sao" nổi tiếng là Thu Phương, Hà Trần, Quang Dũng, Lê Hiếu, bên cạnh 2 ca sĩ trẻ là Đức Phúc và ca nương Kiều Anh.

Ý tưởng của album không phải là điều mới mẻ nhưng để quy tụ được "dàn sao" trong dự án âm nhạc của một nghệ sĩ violin không phải là điều dễ dàng. Nhất là khi có những nghệ sĩ lại sinh sống ở nước ngoài như Thu Phương, Hà Trần, nên việc "đối thoại" và "trò chuyện" đôi khi bị gián đoạn, khiến album phải mất nhiều thời gian để hoàn thành. 

Bìa album "Trò chuyện" của Hoàng Rob.

Trong buổi họp báo giới thiệu album tại Hà Nội, Hoàng Rob chia sẻ việc mời các nghệ sĩ tham gia album: "Những người nghệ sĩ có cách đối thoại riêng trong nghệ thuật. Thuyết phục họ cũng như "cưa cẩm" người yêu, trước hết bản thân tôi phải thực sự có năng lực, sau đó là tâm huyết và kiên trì. Chỉ những sản phẩm âm nhạc tốt, làm nổi bật cá tính của hai bên, mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả, mới thuyết phục được họ".

Mỗi khách mời trong sản phẩm này đều gắn với một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời hay sự nghiệp của Hoàng Rob. Thu Phương là đàn chị thân thiết. Hoàng Rob ví Hà Trần như ngọn hải đăng trên con đường nghệ thuật. Còn Quang Dũng, Lê Hiếu từng tham gia vào các dự án trước đó của nam nghệ sĩ và hứa với nhau sẽ hợp tác.

"Có người hỏi tôi tại sao không mời thêm hai diva – divo để hoàn thiện danh sách toàn những danh ca mà lại chọn hai giọng hát trẻ. Tất nhiên đó là một lựa chọn có chủ ý. Đức Phúc, Kiều Anh là hai ca sĩ đại diện cho nhóm khán giả trẻ tôi muốn hướng tới lúc này" - Hoàng Rob chia sẻ.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob.

Cũng theo nam nghệ sĩ, bây giờ là thời điểm để anh tạo ra thứ âm nhạc nhiều năng lượng hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng người nghe hơn. Hoàng Rob không muốn âm thanh của violin ở trên "tháp ngà" hay cành cao nào đó mà phải thật gần gũi với đại chúng. Tiếng đàn violon có thể được nghe ở bất cứ đâu, dù là trên xe ô tô hay quán cafe.

Vì thế, Hoàng Rob đã chọn phong cách pop ballad làm chủ đạo trong album này. Người nghe sẽ được gặp Lê Hiếu trong "Thế là thôi", Quang Dũng ở "Tặng", Hà Trần với "Mây bay cuối trời", Thu Phương trong "Ngày đó ta gặp lại", Đức Phúc với "Đừng rời xa tôi" hay Kiều Anh trong "Độc ẩm" phiên bản mới.

Nếu như bình thường, tiếng violin chỉ độc tấu hoặc làm nền cho ca khúc  thì ở sản phẩm này, tiếng violin đã có cơ hội “trò chuyện” và đi cùng tiếng hát trong suốt hành trình từ đầu đến cuối ca khúc. Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, giữa dân ca và đương đại cũng là dấu ấn cá nhân đậm sắc của Hoàng Rob trong album này.

"Đừng rời xa tôi" - Hoàng Rob ft Đức Phúc

Nói về hành trình “Trò chuyện”, Hoàng Rob cho biết: “Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự đồng cảm, lắng nghe và đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Trong sản phẩm này tôi không chơi lại các bản nhạc cũ mà đặt sáng tác riêng. Phải chọn lọc rất nhiều, đôi khi làm việc qua lại cả tháng mới chốt được bài ưng nhất, vừa gửi gắm câu chuyện giữa Hoàng Rob và từng nghệ sỹ, vừa tôn được cá tính âm nhạc của đôi bên; lại vừa thu hút được người nghe…”.

Ngay sau album "Trò chuyện", Hoàng Rob ấp ủ một liveshow hoàng tráng nhất từ trước đến nay của mình sẽ diễn ra trong năm 2020. Đặc biệt, anh dự định sẽ mời nhóm nhạc Bond tham gia trong đêm diễn này./.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob sinh năm 1991, gốc Quảng Bình. Hoàng Rob được biết đến như là một trong những nghệ sĩ violin trẻ hiếm hoi tiên phong kết hợp tiếng đàn vĩ cầm với các xu hướng âm nhạc hiện đại. Anh xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đương đại với phong cách biểu diễn trẻ trung, song song với việc ra mắt các dự án âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt.

Năm 2016, Hoàng ra mắt dự án "Hừng đông" bao gồm album riêng được sáng tác và sản xuất bởi Khắc Hưng - nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit, cùng concert diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Anh trở thành nghệ sĩ violin đầu tiên của Việt Nam thực hiện album và tổ chức liveshow riêng đầy năng lượng, thu hút người nghe đại chúng bằng tiếng đàn violin.

Năm 2017, Hoàng Rob được đề cử vào giải thưởng âm nhạc Cống Hiến và dành chiến thắng Nghệ sĩ mới của năm với số phiếu bầu áp đảo. Với việc cầm trên tay chiếc cúp vốn chỉ dành cho các ca sĩ và nhạc sĩ, Hoàng Rob trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên chiến thắng giải thưởng âm nhạc uy tín này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018
Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018

VOV.VN - Nghệ sĩ violin Hoàng Rob là một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi đại diện Việt Nam được mời biểu diễn tại Festival Huế lần thứ 10. 

Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018

Hoàng Rob mang “Mặt trời Phương Đông” đến Festival Huế 2018

VOV.VN - Nghệ sĩ violin Hoàng Rob là một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi đại diện Việt Nam được mời biểu diễn tại Festival Huế lần thứ 10. 

Từ “kẻ ngoại đạo”, cát-xê của Hoàng Rob giờ đã tăng gấp 100 lần
Từ “kẻ ngoại đạo”, cát-xê của Hoàng Rob giờ đã tăng gấp 100 lần

VOV.VN - Không được đào tạo bài bản, chỉ học violin bằng đam mê nhưng sự thành công của Hoàng Rob đã được chứng minh bằng việc giá cát xê cao gấp 100 lần.

Từ “kẻ ngoại đạo”, cát-xê của Hoàng Rob giờ đã tăng gấp 100 lần

Từ “kẻ ngoại đạo”, cát-xê của Hoàng Rob giờ đã tăng gấp 100 lần

VOV.VN - Không được đào tạo bài bản, chỉ học violin bằng đam mê nhưng sự thành công của Hoàng Rob đã được chứng minh bằng việc giá cát xê cao gấp 100 lần.

Hoàng Rob kết hợp với Lê Hiếu ra mắt ca khúc “Thế là thôi“
Hoàng Rob kết hợp với Lê Hiếu ra mắt ca khúc “Thế là thôi“

VOV.VN - Ca khúc "Thế là thôi" với tiếng đàn violin của Hoàng Rob và giọng hát du dương của Lê Hiếu khiến nhiều khán giả ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên.

Hoàng Rob kết hợp với Lê Hiếu ra mắt ca khúc “Thế là thôi“

Hoàng Rob kết hợp với Lê Hiếu ra mắt ca khúc “Thế là thôi“

VOV.VN - Ca khúc "Thế là thôi" với tiếng đàn violin của Hoàng Rob và giọng hát du dương của Lê Hiếu khiến nhiều khán giả ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên.