Huy Tuấn mạnh tay loại các ca khúc dính nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

VOV.VN - Với vai trò Giám đốc công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP, nhạc sĩ Huy Tuấn quyết
định rút các ca khúc dính nghi án đạo nhạc của nam ca sĩ ra khỏi các
BXH.

Như tin đã đưa, sau khi hàng loạt các ca khúc của Sơn Tùng M-TP như “Em của ngày hôm qua”, “Nắng ấm xa dần”, “Cơn mưa ngang qua”, “Em đừng đi”… được phát hiện có điểm “giống nhau kỳ lạ” với các ca khúc nhạc ngoại, khán giả cùng giới làm nhạc chuyên nghiệp đã bày tỏ sự bức xúc trước nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng.

Mới đây, nhạc sĩ Huy Tuấn – Giám đốc âm nhạc công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP đã đứng ra giải quyết những ồn ào này và quyết định rút các bài hát dính nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng ra khỏi tất cả các BXH âm nhạc. Trong đó có BXH Bài hát yêu thích với 2 ca khúc "Cơn mưa ngang qua" (từng giành giải BHYT tháng 10/2012) và "Em của ngày hôm qua" (tháng 2/2014).

Sơn Tùng M-TP và Văn Mai Hương là 2 ca sĩ độc quyền trong công ty của Huy Tuấn

Huy Tuấn khẳng định: “Trong thời gian xác định rõ lại vấn đề liên quan đến bản quyền của phần nhạc này, chúng tôi sẽ rút các bài hát mà Sơn Tùng sáng tác từ trước ra khỏi tất cả các bảng xếp hạng và các trang nghe nhạc chính thống. Tôi cho rằng đây là một động thái cần thiết để chúng tôi bắt đầu một hành trình mới cho các hoạt động của Sơn Tùng chuyên nghiệp hơn”.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí trước đó, Sơn Tùng M-TP đã khẳng định anh không “đạo nhạc”. Các sáng tác của Sơn Tùng đều được “học hỏi và kế thừa”, “lấy cảm hứng sáng tạo giai điệu và lời ca trên nền beat có sẵn”.

Giải thích về điều này, Huy Tuấn cho biết: “Một vài năm trở lại đây, với sự bùng nổ của Internet, người hoạt động âm nhạc trẻ có điều kiện tiếp cận với xu hướng làm nhạc mới của thế giới. Rất nhiều trang Web ra đời để đáp ứng nhu cầu mua beat, mua lời hát, giai điệu… Có nơi bán và cung cấp có bản quyền, có nơi cho không, nhiều nơi còn cung cấp miễn phí những beat nhạc không rõ nguồn gốc. Các nghệ sĩ trẻ nhầm lẫn giữa các khái niệm và hồn nhiên sử dụng những bản nhạc beat này. Dù cho các nét giai điệu là sáng tác của họ nhưng vô tình, họ cũng đang vướng vào việc vi phạm bản quyền”.

Sự thiếu sót của Sơn Tùng M-TP là không được trang bị kiến thức hoặc đang sống trong  trong một môi trường thiếu ý thức về bản quyền và tác quyền âm nhạc. Thậm chí, anh còn vô tư cho rằng, việc mua beat trên mạng là việc hết sức bình thường, mọi người đều làm như vậy.

Sơn Tùng M-TP

Ngoài ra, việc xác minh rõ nguồn gốc các ca khúc được cho là “đạo nhạc” cũng giống như “nhiệm vụ bất khả thi” do bản thân các trang mạng cung cấp nguồn beat cũng không đề rõ được nguồn gốc. Vì vậy, dù mang tiếng “đạo nhạc” nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn chưa bị xử phạt hay bị kiện tụng về bản quyền.

Qua vụ việc của Sơn Tùng M-TP, một lần nữa làm dấy lên sự lo ngại về vấn đề bản quyền và tác quyền âm nhạc khi chưa có một định nghĩa rõ ràng như thế nào là “đạo nhạc”. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đồng ý rằng, vấn đề bản quyền ở Việt Nam còn rất mông lung và ý thức về luật sở hữu trí tuệ của nhiều bạn trẻ vẫn còn khá sơ khai.

“Chúng tôi coi đây là một bài học không chỉ Tùng mà các bạn trẻ cần phải tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình, một sự nghiệp không chỉ của riêng cá nhân mình mà còn liên quan đến rất nhiều người, đặc biệt là khán giả. Tôi mong chúng ta có cái nhìn rộng lượng hơn vì câu chuyện này không phải chỉ của riêng Sơn Tùng mà của rất nhiều người - những người luôn mong muốn xây dựng một thị trường âm nhạc bài bản hơn và có ý thức hơn...” – nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn Tùng M-TP trần tình nghi án “đạo nhạc”, khán giả bức xúc
Sơn Tùng M-TP trần tình nghi án “đạo nhạc”, khán giả bức xúc

VOV.VN - Chính Sơn Tùng M-TP đã thừa nhận, hàng loạt các ca khúc hit do anh viết có “học hỏi” từ nhạc nước ngoài, đặc biệt là K-pop.

Sơn Tùng M-TP trần tình nghi án “đạo nhạc”, khán giả bức xúc

Sơn Tùng M-TP trần tình nghi án “đạo nhạc”, khán giả bức xúc

VOV.VN - Chính Sơn Tùng M-TP đã thừa nhận, hàng loạt các ca khúc hit do anh viết có “học hỏi” từ nhạc nước ngoài, đặc biệt là K-pop.

Các nghệ sĩ bênh vực cách dàn dựng bài "Đi học" của Quốc Trung
Các nghệ sĩ bênh vực cách dàn dựng bài "Đi học" của Quốc Trung

Nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Anh Quân, Hồng Thuận, ca sĩ Khánh Linh đã lên tiếng bênh vực phần dàn dựng ca khúc "Đi học" của Quốc Trung.

Các nghệ sĩ bênh vực cách dàn dựng bài "Đi học" của Quốc Trung

Các nghệ sĩ bênh vực cách dàn dựng bài "Đi học" của Quốc Trung

Nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Anh Quân, Hồng Thuận, ca sĩ Khánh Linh đã lên tiếng bênh vực phần dàn dựng ca khúc "Đi học" của Quốc Trung.

Hai ca khúc của Sơn Tùng sẽ bị gỡ khỏi BXH Bài hát yêu thích?
Hai ca khúc của Sơn Tùng sẽ bị gỡ khỏi BXH Bài hát yêu thích?

VOV.VN - Đại diện BTC chương trình Bài hát yêu thích cho biết, nếu như xác định được Sơn Tùng đạo nhạc, 2 ca khúc của anh sẽ bị gỡ khỏi BXH.

Hai ca khúc của Sơn Tùng sẽ bị gỡ khỏi BXH Bài hát yêu thích?

Hai ca khúc của Sơn Tùng sẽ bị gỡ khỏi BXH Bài hát yêu thích?

VOV.VN - Đại diện BTC chương trình Bài hát yêu thích cho biết, nếu như xác định được Sơn Tùng đạo nhạc, 2 ca khúc của anh sẽ bị gỡ khỏi BXH.

Từ nghi án Sơn Tùng "đạo" nhạc: Luật chưa chặt thì “đạo” nhạc còn nhiều
Từ nghi án Sơn Tùng "đạo" nhạc: Luật chưa chặt thì “đạo” nhạc còn nhiều

"Đạo" nhạc mỗi lúc một trở nên trắng trợn và tinh vi cũng là vì có cung thì ắt có cầu,  khi nhiều người bất chấp mọi giá để nổi tiếng.

Từ nghi án Sơn Tùng "đạo" nhạc: Luật chưa chặt thì “đạo” nhạc còn nhiều

Từ nghi án Sơn Tùng "đạo" nhạc: Luật chưa chặt thì “đạo” nhạc còn nhiều

"Đạo" nhạc mỗi lúc một trở nên trắng trợn và tinh vi cũng là vì có cung thì ắt có cầu,  khi nhiều người bất chấp mọi giá để nổi tiếng.