Nghệ sĩ sáo Huyền Trang với nỗ lực làm mới nhạc cụ cổ điển

VOV.VN - “Âm nhạc dân tộc là mảnh đất màu mỡ để khai thác và càng đi tìm tôi càng thấy nó quá tuyệt vời, không thể để nó lãng quên được”, Huyền Trang chia sẻ.

Theo đuổi nhạc cụ cổ điển phương Tây - sáo flute nhưng bằng sự sáng tạo, Huyền Trang đang biến nhạc cụ cổ điển này trở nên gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ bằng sự trẻ trung trong phong cách biểu diễn.

Kết hợp nhạc cụ phương Tây với âm nhạc dân tộc

Nghệ sĩ sáo Huyền Trang được nhiều người biết tới sau khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2013. Dù chỉ lọt vào top 14 nhưng cô gây được ấn tượng với sự phá cách khi tung tẩy cây sáo flute chơi bản “Hồ thiên nga” theo cách vô cùng đặc biệt: vừa thổi sáo vừa chơi beatbox và kết hợp ăn ý với DJ và dàn nhạc giao hưởng do nhạc sĩ Đức Trí chỉ huy. Sau những đêm biểu diễn của Huyền Trang, khán giả biết đến, thậm chí yêu thích sáo flute nhiều hơn. Có không ít bạn trẻ còn tìm lớp để theo học.

Nghệ sĩ sáo Huyền Trang.

Năm 2015, được mời tham dự Asia’s Got Talent, Huyền Trang trình diễn tiết mục kết hợp giữa bài dân ca của Việt Nam "Inh lả ơi" với ca khúc "Radioactive" của nhóm Imagine Dragons. Tiết mục nhận được nhiều lời khen từ các vị giám khảo và giành top 3 của cuộc thi.

Từ thành công của cuộc thi, Huyền Trang có những thử nghiệm mới mẻ kết hợp nhạc cụ phương Tây với âm nhạc dân tộc. “Âm nhạc dân tộc là mảnh đất màu mỡ để khai thác và càng đi tìm tôi càng thấy nó quá tuyệt vời, không thể để nó lãng quên được” - Huyền Trang chia sẻ.

Thử sức với sáo trúc, sáo mèo, Huyền Trang lập tức bị hai nhạc cụ này chinh phục. Từ đó, cô nghiên cứu để kết hợp giữa sáo mèo với flute. Năm 2016, Huyền Trang ra mắt MV Sunset kết hợp tiếng sáo mèo ma mị và flute trong veo hòa cùng nhạc điện tử của DJ - nhà sản xuất âm nhạc Slim V đã được khán giả, nhất là các bạn trẻ, hào hứng đón nhận. Còn album sáo đầu tay Christmas của Huyền Trang được hãng thu âm Pro2 scope của Đức đặt mua 1.000 bản.

Để sáo flute gần gũi với người nghe, Huyền Trang còn cover những ca khúc nổi tiếng trong và ngoài nước, hay làm mới những bài hát cũ bằng cách phối khí hoàn toàn mới. “Với tôi âm nhạc phải thật sự gần gũi với con người. Trước khi cho khán giả nghe những cái lạ tai thì phải cho người ta làm quen với những gì dễ nghe. Tôi muốn làm thay đổi suy nghĩ rằng sáo flute là thể loại bác học khó nghe, chỉ có thể chơi trong dàn nhạc” - Huyền Trang chia sẻ.

Đến với sáo từ lời “dụ dỗ”

Sau gần 20 năm theo đuổi, sáo flute đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Huyền Trang. Nhưng con đường đến với sáo flute của Huyền Trang lại hoàn toàn ngẫu hứng. Năm Trang 11 tuổi, bố mẹ đưa cô từ Hải Dương lên Hà Nội dự thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Dù định học piano hay violin, nhưng một thầy giáo chấm thi sau khi “ngắm nghía” kỹ Huyền Trang đã khuyên cô nên theo học sáo flute vì thấy cô hợp với loại sáo này. Nghe thầy nói khi thổi sáo flute cô sẽ rất xinh đẹp và còn được đi biểu diễn ở nước ngoài, Huyền Trang gật đầu cái rụp dù chưa biết mặt mũi cây sáo flute hình thù ra sao.

Nhìn cây sáo flute tưởng dễ chơi nhưng để đứng được trên sân khấu biểu diễn giữa bao người, Huyền Trang đã đổ bao mồ hôi nước mắt trên giảng đường. Sáo flute là nhạc cụ cần trường hơi, điều này đòi hỏi người chơi phải có sức khỏe tốt để giữ hơi lâu và ổn định. Chẳng thế mà mỗi lần tập cách giữ hơi, cách rung, đánh lưỡi, Huyền Trang thấy đầu óc quay cuồng. Học sáo flute cô còn phải đánh đổi sắc đẹp khi bụng dưới bị to vì phải dồn hơi, lưng bị gù đi vì phải cúi người nhiều khi tập sáo.

Luyện tập vất vả, đến khi ra trường lại chứng kiến các bạn diễn phải chuyển nghề vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống, Huyền Trang từng có ý nghĩ bỏ sáo, học lại đại học theo chuyên ngành khác để đỡ vất vả. Nhưng bởi đã có duyên với sáo flute rồi, không dứt ra được nữa, Huyền Trang dồn sức vào luyện tập để thổi ngày càng hay hơn, nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn.

Nay thì cuộc sống của Huyền Trang đã tạm ổn khi cô có thu nhập ổn định nhờ công việc dạy nhạc tại một trường quốc tế. Huyền Trang có thể tung tẩy cho những trải nghiệm mới.

Nếu ở phương Tây sáo flute thường được chơi theo phong cách hàn lâm, thường dùng trong hòa tấu dàn nhạc thì Huyền Trang chơi sáo flute một cách rất ngẫu hứng: khi thì kết hợp sáo flute với guitar, khi lại kết hợp chúng với piano hoặc violon, lúc khác là nhạc điện tử hay vừa thổi sáo vừa thổi beatbox.

Các bản nhạc cũng được Huyền Trang thể hiện rất phong phú, có thể đó là bài dân ca, có khi là bài rock, có khi lại kết hợp dân ca với nhạc nước ngoài. Thêm vào đó, mỗi khi biểu diễn Huyền Trang như “lên đồng”. Cô không đứng yên một chỗ để giữ dáng như những nghệ sĩ khác mà để cho giai điệu dẫn dắt, lúc uyển chuyển thướt tha, khi thì mạnh mẽ bốc lửa. Huyền Trang tin rằng, đam mê và sự tự tin là con đường dẫn đến thành công. Cơ hội luôn mở ra với những ai tự tin tỏa sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ nói về “lỗi lầm lớn nhất” với vợ
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ nói về “lỗi lầm lớn nhất” với vợ

Quốc Cơ chia sẻ, anh cảm thấy lỗi lầm rất lớn của anh với vợ là thời điểm vợ anh sinh con ở nhà thì anh đang đi lưu diễn ở nước ngoài.

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ nói về “lỗi lầm lớn nhất” với vợ

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ nói về “lỗi lầm lớn nhất” với vợ

Quốc Cơ chia sẻ, anh cảm thấy lỗi lầm rất lớn của anh với vợ là thời điểm vợ anh sinh con ở nhà thì anh đang đi lưu diễn ở nước ngoài.

 Bộ Văn hóa nói gì về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ trượt NSND
Bộ Văn hóa nói gì về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ trượt NSND

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VHTTDL lên tiếng về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội trượt NSND.

 Bộ Văn hóa nói gì về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ trượt NSND

Bộ Văn hóa nói gì về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ trượt NSND

VOV.VN - Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VHTTDL lên tiếng về việc NSƯT Minh Vương và nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội trượt NSND.

TPHCM tôn vinh các nghệ sĩ xiếc
TPHCM tôn vinh các nghệ sĩ xiếc

VOV.VN - Tối 7/7, tại Nhà hát TPHCM diễn ra chương trình giao lưu, tôn vinh nghệ thuật xiếc thành phố, do Sở Văn hóa Thể thao TPHCM tổ chức.

TPHCM tôn vinh các nghệ sĩ xiếc

TPHCM tôn vinh các nghệ sĩ xiếc

VOV.VN - Tối 7/7, tại Nhà hát TPHCM diễn ra chương trình giao lưu, tôn vinh nghệ thuật xiếc thành phố, do Sở Văn hóa Thể thao TPHCM tổ chức.