Nghi án đạo thơ, Hồng Phước gỡ bỏ "Khi chúng ta già"

Hơn 1 tuần im lặng khi bị tố đạo thơ phổ nhạc, Hồng Phước đã gỡ bỏ ca khúc Khi chúng ta già trên các trang mạng.

Hồng Phước giải thích: "Chúng ta cũng nên chấp nhận những sự tình cờ ngẫu nhiên” và không quên gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người yêu mến mình.

Hồng Phước cho biết thêm: “Khi xảy ra vấn đề này, tôi đã chủ động liên hệ với chị ấy (tác giả Việt Hà - NV) với tinh thần rất hòa nhã để hai bên cùng trao đổi thông tin và hiểu rõ vấn đề”.

Phạm Hồng Phước và Hương Giang trong ca khúc Khi chúng ta già - Ảnh chụp màn hình

Việc im lặng, theo Hồng Phước, cũng là cách anh tôn trọng tác giả, bởi vì theo anh đáp trả qua lại trên báo chí với một người lớn tuổi hơn là một ứng xử không lễ phép và thiếu văn minh.

Tác giả Việt Hà cho biết luôn muốn giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng. Chị nói: “Tôi rất hài lòng vì Phước đã làm đúng những gì mà hai bên đã trao đổi. Đây cũng là bài học cho riêng tôi trong việc gìn giữ những tác phẩm mình viết ra”.

Trước đó, ngày 11/2, ca khúc Khi chúng ta già của Phạm Hồng Phước tung ra nhân ngày Valentine đã bị tác giả Việt Hà tố là giống đến 80% ca từ trong bài thơ cùng tên của chị.

Phạm Hồng Phước được nhiều người biết đến khi anh lọt vào top 8 Việt Nam Idol năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hương Giang khóc chia tay Hồng Phước ở Vietnam Idol
Hương Giang khóc chia tay Hồng Phước ở Vietnam Idol

(VOV) - Cùng đứng trong nhóm nguy hiểm, Hương Giang ôm mặt khóc nức nở khi MC Huy Khánh công bố Hồng Phước sẽ phải dừng cuộc chơi.

Hương Giang khóc chia tay Hồng Phước ở Vietnam Idol

Hương Giang khóc chia tay Hồng Phước ở Vietnam Idol

(VOV) - Cùng đứng trong nhóm nguy hiểm, Hương Giang ôm mặt khóc nức nở khi MC Huy Khánh công bố Hồng Phước sẽ phải dừng cuộc chơi.