Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang ghi dấu ấn bằng "Thuận Pháp"

VOV.VN - “Thuận Pháp” là tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và đương đại của nhạc sĩ Ngô Hồng Quang.

Trung tuần tháng 12/2013 vừa qua, tác phẩm âm nhạc đương đại “Thuận Pháp” của Nhạc sĩ trẻ Ngô Hồng Quang đã lọt vào Top 10 các tác phẩm hay nhất trong Liên hoan âm nhạc dành cho Các nhà soạn nhạc trẻ khu vực Đông Nam Á.

Phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với anh về tác phẩm này.

Ngô Hồng Quang (ngoài cùng bên phải) tại Liên hoan các nhà soạn nhạc trẻ 2013.


PV: Xin chúc mừng nhạc sĩ Ngô Hồng Quang với tác phẩm “Thuận Pháp”. Cơ duyên nào anh tham gia cuộc thi này?

NS Ngô Hồng Quang: Một hôm tôi lang thang trên mạng, rất tình cờ tôi đã tìm thấy thông tin của Viện Goethe của Đức tại Thái Lan có tổ chức Cuộc thi & Liên hoan Âm nhạc dành cho các nhà soạn nhạc trẻ khu vực Đông Nam Á 2013.


Nghe tác phẩm "Mục hạ vô nhân" - Ngô Hồng Quang

Điều thúc đẩy tôi tham gia cuộc thi bởi có sự giao thoa văn hóa giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và tôi nghĩ đến việc viết nhạc cho đàn bầu và 8 nhạc cụ khác. Ngay đêm hôm đó, tôi đã nảy ra ý định viết một tác phẩm tạm dịch ra là “Thuận Pháp” hay là “Thuận Chiều”. Nội dung chính của tác phẩm này tôi muốn truyền tải đó chính là một không gian âm nhạc với dòng cảm xúc giữa cuộc sống trong dòng chảy tự nhiên của Trái đất.

Trong dòng chảy đó, mình chỉ là một cá nhân rất nhỏ và mình không thể chống lại được dòng chảy nên mình phải thuận theo lẽ tự nhiên, khi theo được dòng chảy tự nhiên đó con người sẽ thấy cả bên trong và bên ngoài mình có sự thay đổi rất tích cực. Đó cũng chính là quan niệm sống của tôi: sống “Thuận Pháp”. Với cảm xúc đó tôi đã tập trung và hoàn thành tác phẩm trong rất nhanh, sau đó tôi chuẩn bị hồ sơ để gửi đi lúc đó chỉ còn 1 tuần nữa là hết thời hạn. Hai tháng sau, tôi nhận được thông tin tác phẩm của tôi đã được chọn tham dự liên hoan. 

PV:  Cảm xúc của anh khi trực tiếp tham gia Liên hoan?

NS Ngô Hồng Quang: Điều làm tôi phấn chấn nhất là tôi đã đưa được đàn bầu vào tác phẩm của mình. Đàn bầu là nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam nhưng lại được chơi với những thanh âm rất hiện đại. “Thuận Pháp” là tác phẩm tôi đã viết bằng toàn bộ tư duy âm nhạc hiện đại của tôi.

Một điều nữa cũng làm tôi rất vui đó là tôi được nghe âm nhạc của mình vang lên trực tiếp với một dàn nhạc chuyên nghiệp. Điều này cũng gây ấn tượng với những người tham gia Fesival, đặc biệt là các khán giả đến xem vì họ đều rất thích bài của tôi. Đó là một điều vinh dự khiến tôi xúc động và hạnh phúc.

PV: Liệu có phải người nghe thích cảm giác bình an, tĩnh lặng, thuận chiều giống như tên tác phẩm?

NS Ngô Hồng Quang: Tác phẩm chỉ có 5 phút, trong 5 phút đó phải chuyển tải những cái gì? Trạng thái tâm lý như thế nào? Và trạng thái mà tôi thể hiện là: khi mới khai sinh thì mọi thứ rất là đẹp, bình an sau đó chuyển sang một trạng thái rất là hỗn loạn về âm thanh.

Ngô Hồng Quang biểu diễn với các nhạc cụ dân tộc.

Trạng thái hỗn loạn này mang cho con người rất nhiều cảm xúc. Có một điều rất thú vị là khi qua trạng thái hỗn loạn đó mọi người hiểu được vấn đề đó chính là dòng chảy tự nhiên của cuộc sống thì lại quay về với trạng thái an nhiên, tự tại.

Về âm nhạc, tôi có khai thác một chút chất liệu hò Huế trong tiếng đàn bầu ở đoạn đầu. Còn toàn bộ phần sau là âm nhạc đương đại được tổ chức rất chặt chẽ. Với tôi, thành công lớn nhất khi tham gia Fesival lần này là được giao lưu học hỏi, chia sẻ âm nhạc của mình đến với bạn bè thế giới. 

PV: Dự định của anh trong năm mới 2014?

NS Ngô Hồng Quang: Trước mắt, trong dịp tết nguyên đán 2014, tôi sẽ trở lại Hà Lan, Pháp lưu diễn. Bên cạnh đó cùng với việc tìm hiểu, học hỏi các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Còn hiện tại, mỗi khi rảnh tôi lại học hát xẩm với NSND Xuân Hoạch, học hát then, đàn tính với NSƯT Bích Hồng… Cùng với đàn nhị, đàn bầu, tôi đã có thể chơi được đàn môi, đàn tính, đàn K’ni của Tây Nguyên và hát được nhiều bài bản nhạc cổ truyền khác nhau nữa. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn yêu nhạc trong nước và thế giới những sản phẩm âm nhạc độc đáo mang dấu ấn của Ngô Hồng Quang.

PV: Cảm ơn nhạc sĩ Ngô Hồng Quang./.                                                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ lên tiếng vì Giọng hát Việt lại dùng "chùa" ca khúc
Nhạc sĩ lên tiếng vì Giọng hát Việt lại dùng "chùa" ca khúc

Đây không phải là lần đầu tiên Giọng hát Việt sử dụng ca khúc độc quyền mà không xin phép nhạc sĩ.

Nhạc sĩ lên tiếng vì Giọng hát Việt lại dùng "chùa" ca khúc

Nhạc sĩ lên tiếng vì Giọng hát Việt lại dùng "chùa" ca khúc

Đây không phải là lần đầu tiên Giọng hát Việt sử dụng ca khúc độc quyền mà không xin phép nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Doãn Quang Khải kể chuyện “Vì nhân dân quên mình”
Nhạc sĩ Doãn Quang Khải kể chuyện “Vì nhân dân quên mình”

VOV.VN - Ca khúc nhạc hiệu buổi phát thanh “Quân đội nhân dân” là tình cảm của một chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Nhạc sĩ Doãn Quang Khải kể chuyện “Vì nhân dân quên mình”

Nhạc sĩ Doãn Quang Khải kể chuyện “Vì nhân dân quên mình”

VOV.VN - Ca khúc nhạc hiệu buổi phát thanh “Quân đội nhân dân” là tình cảm của một chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Nhạc sĩ Lê Mây bức xúc vì bị “đạo nhạc” trắng trợn
Nhạc sĩ Lê Mây bức xúc vì bị “đạo nhạc” trắng trợn

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Lê Mây, tác giả “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”, ông đã bị tác giả Đinh Tùng Bách đạo tác phẩm “Ú ủ la hay”.

Nhạc sĩ Lê Mây bức xúc vì bị “đạo nhạc” trắng trợn

Nhạc sĩ Lê Mây bức xúc vì bị “đạo nhạc” trắng trợn

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Lê Mây, tác giả “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”, ông đã bị tác giả Đinh Tùng Bách đạo tác phẩm “Ú ủ la hay”.

Chung kết Bài hát Việt 2013: Cuộc đua của các nhạc sĩ trẻ
Chung kết Bài hát Việt 2013: Cuộc đua của các nhạc sĩ trẻ

VOV.VN - Nhạc sĩ An Thuyên cho rằng sự góp mặt của các nhạc sĩ trẻ ở chương trình năm nay mang đến hy vọng mới cho âm nhạc Việt Nam.

Chung kết Bài hát Việt 2013: Cuộc đua của các nhạc sĩ trẻ

Chung kết Bài hát Việt 2013: Cuộc đua của các nhạc sĩ trẻ

VOV.VN - Nhạc sĩ An Thuyên cho rằng sự góp mặt của các nhạc sĩ trẻ ở chương trình năm nay mang đến hy vọng mới cho âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Anh Quân: Quá hiếm giọng nam tốt
Nhạc sĩ Anh Quân: Quá hiếm giọng nam tốt

Theo nhạc sĩ Anh Quân, chúng ta có nhiều giọng nữ, giọng nam tốt giờ quá hiếm. Giọng nam và giọng nữ đem lại cảm xúc trong âm nhạc khác hẳn.

Nhạc sĩ Anh Quân: Quá hiếm giọng nam tốt

Nhạc sĩ Anh Quân: Quá hiếm giọng nam tốt

Theo nhạc sĩ Anh Quân, chúng ta có nhiều giọng nữ, giọng nam tốt giờ quá hiếm. Giọng nam và giọng nữ đem lại cảm xúc trong âm nhạc khác hẳn.

Hồi ức của nhạc sĩ Doãn Nho về "Tiến bước dưới quân kỳ"
Hồi ức của nhạc sĩ Doãn Nho về "Tiến bước dưới quân kỳ"

VOV.VN - "Tiến bước dưới quân kỳ" là một trong 10 bài ca chính thức quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hồi ức của nhạc sĩ Doãn Nho về "Tiến bước dưới quân kỳ"

Hồi ức của nhạc sĩ Doãn Nho về "Tiến bước dưới quân kỳ"

VOV.VN - "Tiến bước dưới quân kỳ" là một trong 10 bài ca chính thức quy định của Quân đội nhân dân Việt Nam.