Nhóm nhạc huyền thoại ABBA dự định tái hợp vào năm 2018

Bốn thành viên của ABBA đang lên kế hoạch tái hợp vào năm 2018 sau hơn 30 năm tan rã trong một dự án âm nhạc đặc biệt cùng ông trùm Simon Fuller.

Bốn thành viên nhóm nhạc Thụy Điển gồm: Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad vừa tuyên bố việc họ sẽ kết hợp với Simon Fuller - nhà quản lý nhóm nhạc nữ Spice Girls trước đây - cùng hãng Universal Music Group thực hiện một dự án âm nhạc đặc biệt có chủ để là “sử dụng công nghệ thực tế ảo và kỹ thuật số đột phá mới nhất hiện nay” hay nói ngắn gọn là “mang thực tế ảo lên sân khấu trực tiếp”.

ABBA thành lập vào năm 1972 và tan rã vào năm 1982. Ảnh:Getty

Lyngstad – thành viên nữ của nhóm bật mí rằng người hâm mộ trên toàn thế giới thường hỏi về chuyện tái hợp của ABBA. Do vậy, bà hy vọng sự sáng tạo mới của ABBA sẽ làm họ phấn khích như tâm trạng của chính mình.

Benny Andersson – một thành viên khác bổ sung: “Chúng tôi được truyền cảm hứng từ những khả năng vô hạn - điều mà tương lai nắm giữ. Chúng tôi cũng yêu thích việc trở thành một phần của sự sáng tạo mới mẻ và đầy kịch tính này”.

Chi tiết của dự án âm nhạc này chưa được ABBA công bố cụ thể nhưng theo nguồn tin chính thức, cả 4 thành viên sẽ cùng tham gia vào quá trình sáng tác.

Đại diện phía sản xuất cho biết dự án này hướng đến mục đích “đưa ABBA đến với thế hệ người hâm mộ mới và giúp người trẻ có thể nhìn, nghe và cảm nhận nhóm nhạc huyền thoại theo cách mà họ khó tưởng tượng được”.

Thông tin chi tiết về lần tái hợp đầu tiên của bốn giọng ca huyền thoại có thể sẽ được công bố vào năm 2017 và dự kiến thực hiện vào năm 2018.

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, ABBA lần đầu biểu diễn cùng nhau sau hơn 30 năm, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

ABBA thành lập năm 1972 và tan rã năm 1982, sau 10 năm gặt hái nhiều thành tựu lớn. Tên của nhóm nhạc do tập hợp các chữ cái đầu của bốn thành viên tạo thành. ABBA nổi tiếng với các ca khúc như Happy new year, Waterloo, Dancing queen, Mamma Mia, Super Trouper…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của “người đến sau”
Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của “người đến sau”

VOV.VN - Nhiều khán giả đã gửi lời chia sẻ đến Diệu Ly, khi cô đã hát lên nỗi lòng, sự cô đơn của người đến sau chạm vào trái tim của họ.

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của “người đến sau”

Sao mai Diệu Ly hát về nỗi lòng đau đớn của “người đến sau”

VOV.VN - Nhiều khán giả đã gửi lời chia sẻ đến Diệu Ly, khi cô đã hát lên nỗi lòng, sự cô đơn của người đến sau chạm vào trái tim của họ.

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon
Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

VOV.VN - Khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long đã có một đêm Monsoon cuồng nhiệt với màn kết hợp tuyệt vời giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Quốc Trung.

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

Tùng Dương thăng hoa, khán giả “phát cuồng” với Monsoon

VOV.VN - Khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long đã có một đêm Monsoon cuồng nhiệt với màn kết hợp tuyệt vời giữa Tùng Dương và nhạc sĩ Quốc Trung.

Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”
Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”

VOV.VN - Tối 23/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra đêm Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”.

Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”

Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”

VOV.VN - Tối 23/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra đêm Chung kết “Giọng hát hay Hà Nội năm 2016”.

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon
Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

VOV.VN - Scorpions đến với Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016 trong một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng hơn 21h tối.

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

Scorpions khoác quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

VOV.VN - Scorpions đến với Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016 trong một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng hơn 21h tối.

Minh Hằng làm việc liên tục 25 tiếng và gặp sự cố khi quay MV
Minh Hằng làm việc liên tục 25 tiếng và gặp sự cố khi quay MV

VOV.VN - Là một ca sĩ – diễn viên đa phong cách nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả thấy một Minh Hằng cá tính, lạ lẫm đến vậy.

Minh Hằng làm việc liên tục 25 tiếng và gặp sự cố khi quay MV

Minh Hằng làm việc liên tục 25 tiếng và gặp sự cố khi quay MV

VOV.VN - Là một ca sĩ – diễn viên đa phong cách nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả thấy một Minh Hằng cá tính, lạ lẫm đến vậy.