Nhóm nhạc nữ Nhật Bản bị tấn công bằng cưa

Nhóm nhạc nữ đình đám của Nhật Bản AKB48 vừa bị tấn công bằng cưa trong một chương trình giao lưu với khán giả.

Một người đã cầm cưa bất ngờ tấn công nhóm nhạc pop của Nhật AKB48 sau đêm diễn hôm 25/5, lúc cả nhóm giao lưu với khán giả tại thành phố Takizawa, phía đông bắc Nhật Bản. Thông tin trên được cảnh sát Nhật công bố ngày 26/5.

Hai thành viên Kawaei và Iriyama bị thương sau vụ tấn công. (ảnh: AKB48)

Theo Reuters, ca sĩ Rina Kawaei (19 tuổi) và Anna Iriyama (18 tuổi) bị gãy xương tay, đầu có nhiều vết cắt. Ngay khi gây án, hung thủ đã bị bảo vệ bắt giữ và giao cảnh sát địa phương. Hai ca sĩ bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã xác định hung thủ là Satoru Umeta (24 tuổi) và đang lấy lời khai cũng như động cơ gây án của người này.

Nhóm AKB48 thành lập năm 2005 gồm 48 thành viên và nay đã lên tới 140. Hiện AKB48 là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên