Phú Quang tự nhận là “nhạc sĩ nghèo nên không có tiền làm show lớn“

VOV.VN - Phú Quang nói vui rằng, vì là nhạc sĩ nghèo, không có tiền làm show lớn nên ông sẽ thực hiện show nhỏ "Trong miền ký ức" vào tháng 12 tới. 

Phú Quang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Dù có thời gian vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng rồi ông vẫn quyết định trở về với quê hương, với mùi hoa sữa nồng nàn, từng hàng cây góc phố và cả nỗi nhớ hơi ấm mối tình đầu...

Trong vài năm gần đây, cứ vào dịp cuối Thu - đầu đông, khán giả Thủ đô lại có dịp được nghe những ca khúc về Hà Nội trong liveshow của ông. Và năm nay là "Trong miền ký ức", sẽ diễn ra vào ngày 26-27/12 tới. 

Phú Quang chia sẻ, ông đã từng đi diễn, làm show ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chẳng nơi nào cho ông cảm giác hạnh phúc được như ở Sài Gòn và Hà Nội. Với mảnh đất Thủ đô, cảm giác lại càng đặc biệt hơn. Đó cũng là lý do mà ông muốn ấp ủ những điều lớn lao cho Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang trong buổi họp báo giới thiệu liveshow "Trong miền ký ức"/

"Tôi đã mơ đến một liveshow lớn với dàn hợp xướng 60 người, dàn nhạc giao hưởng 60 người rồi cả các ca sĩ nữa. Nhưng tôi là nhạc sĩ nghèo nên chưa có đủ tiền làm liveshow lớn. Thôi thì lại làm liveshow nhỏ để tri ân khán giả" - Phú Quang hóm hỉnh. 

Với show lần này, Phú Quang đặt tên là "Trong miền ký ức". Rất ít người biết, ca khúc đầu tiên mà người nhạc sĩ ấy viết về Hà Nội cũng mang tên "Trong miền ký ức". Ca khúc chứa đựng cả giấc mơ, hoài niệm của ông về những hình ảnh rất đời thường. Ông muốn những khán giả đã yêu, đang yêu và sẽ tiếp tục yêu nhạc Phú Quang được trở về miền ký ức của tình yêu và nỗi nhớ.

Những ca khúc viết về Hà Nội nổi tiếng của ông như "Em ơi Hà Nội phố" hay "Im lặng đêm Hà Nội" lại được một lần nữa vang lên giữa những ngày se lạnh của Hà Nội.

Trong liveshow, Phú Quang mời những giọng ca quen thuộc trình diễn như Thanh Lam, Tấn Minh, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Minh Thu, con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy... Ngoài ra ông còn mời hai nhân tố mới - ca sĩ Thu Phương, Đức Tuấn tham gia chương trình. Đây là lần đầu tiên hai giọng ca góp giọng trong show của ông.

Clip: Minh Chuyên thể hiện "Khúc mùa thu"

Thu Phương sẽ mang tới một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khi kể câu chuyện của người phụ nữ sống nồng nàn trong tình yêu, đầy khát khao và trăn trở… cho những ca khúc cũ đã từng rất thành công như: "Biển, nỗi nhớ và em", "Nỗi nhớ mùa đông", "Im lặng đêm Hà Nội".

Phú Quang chia sẻ: "Thu Phương hát những ca khúc của tôi rất hay. Nhưng vì tôi khó tính, làm việc khắt khe như mẹ ghẻ nên có một lần, tôi có trách Thu Phương một tí về phần trình diễn của cô ấy ở Giai điệu tự hào. Thu Phương có hơi giận nên tôi cũng băn khoăn, khi mời thì cô ấy có tham gia show lần này không. Nếu cô ấy tự ái, không hát thì đành chịu. Nhưng rất may là cô ấy rất sẵn sàng và nhiệt tình tham gia".

Nhận xét về Thanh Lam, Phú Quang đánh giá cô là giọng ca hay nhất Việt Nam nhưng cũng có quãng thời gian ông tạm dừng không kết hợp với Diva. Khi báo chí chất vấn, Phú Quang bảo “sợ dư thừa năng lượng trong giọng hát của Thanh Lam và khi nào nữ ca sĩ hát không quên lời thì ông sẽ mời trở lại”.
Quả vậy, những năm gần đây, khi Thanh Lam đã chín muồi hơn, hát bằng sự trải nghiệm và nâng niu tác phẩm, nhạc sĩ Phú Quang đã mời cô tham gia trở lại và các khán giả Hà Nội.

 

Trong show tới, Thanh Lam sẽ hát "Em ơi Hà Nội phố", "Trong miền ký ức", và "Khúc mùa thu". Ngoài ra màn kết hợp của Thanh Lam và Thu Phương trong một tác phẩm của Phú Quang cũng hứa hẹn nhiều ấn tượng và thú vị.

Mặc dù mỗi năm đều đặn làm hai liveshow, các chương trình của Phú Quang luôn trong tình trạng cháy vé. Không ít người đồn đại, ông được các doanh nghiệp, đại gia "hậu thuẫn", mua vé ủng hộ.

Phú Quang chỉ đơn giản cho rằng: "Họ thích thì họ mua, họ không thích làm sao tôi bắt họ mua được. Có người còn mua 30 vé, điều đó chứng tỏ họ thích nhạc của tôi. Chỉ khi nào khán giả chán nghe nhạc của tôi thì tôi sẽ dừng lại".

Liveshow "Trong miền ký ức" với các tác phẩm của Phú Quang sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 2 ngày 26-27/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quang tri ân khán giả Thủ đô với “Những nẻo đường anh đã đi qua”
Phú Quang tri ân khán giả Thủ đô với “Những nẻo đường anh đã đi qua”

VOV.VN -Nhạc sĩ Phú Quang cùng các ca sĩ nổi tiếng sẽ tái ngộ khán giả trong đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua” để tri ân, ấm lòng khán giả Thủ đô.

Phú Quang tri ân khán giả Thủ đô với “Những nẻo đường anh đã đi qua”

Phú Quang tri ân khán giả Thủ đô với “Những nẻo đường anh đã đi qua”

VOV.VN -Nhạc sĩ Phú Quang cùng các ca sĩ nổi tiếng sẽ tái ngộ khán giả trong đêm nhạc “Những nẻo đường anh đã đi qua” để tri ân, ấm lòng khán giả Thủ đô.

Phú Quang: “Minh Chuyên cũng bình thường thôi, chưa phải bà chúa“
Phú Quang: “Minh Chuyên cũng bình thường thôi, chưa phải bà chúa“

VOV.VN - Nói về Minh Chuyên, Phú Quang bảo, ông vẫn nói với cô là cô chỉ bình thường thôi, chưa phải bà chúa gì cả. 

Phú Quang: “Minh Chuyên cũng bình thường thôi, chưa phải bà chúa“

Phú Quang: “Minh Chuyên cũng bình thường thôi, chưa phải bà chúa“

VOV.VN - Nói về Minh Chuyên, Phú Quang bảo, ông vẫn nói với cô là cô chỉ bình thường thôi, chưa phải bà chúa gì cả. 

Minh Chuyên - nàng thơ mới trong âm nhạc của Phú Quang
Minh Chuyên - nàng thơ mới trong âm nhạc của Phú Quang

VOV.VN - Cô ca sĩ Sao mai điểm hẹn Minh Chuyên được coi là nàng thơ mới của Phú Quang tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn -Phú Quang.

Minh Chuyên - nàng thơ mới trong âm nhạc của Phú Quang

Minh Chuyên - nàng thơ mới trong âm nhạc của Phú Quang

VOV.VN - Cô ca sĩ Sao mai điểm hẹn Minh Chuyên được coi là nàng thơ mới của Phú Quang tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn -Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang: “Mỹ Tâm chưa bao giờ hét cát-sê với tôi”
Nhạc sĩ Phú Quang: “Mỹ Tâm chưa bao giờ hét cát-sê với tôi”

Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ: Mỹ Tâm là ca sĩ rất nổi tiếng nhưng cô ấy có những cư xử mà tôi cũng thấy giật mình. 

Nhạc sĩ Phú Quang: “Mỹ Tâm chưa bao giờ hét cát-sê với tôi”

Nhạc sĩ Phú Quang: “Mỹ Tâm chưa bao giờ hét cát-sê với tôi”

Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ: Mỹ Tâm là ca sĩ rất nổi tiếng nhưng cô ấy có những cư xử mà tôi cũng thấy giật mình. 

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng
Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả. 

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả.