Quốc Trung bất ngờ hủy “Cầm tay mùa hè 2014” vì ế vé

VOV.VN - Nhạc sĩ Quốc Trung vừa thông báo chính thức tạm dừng chương trình “Cầm
tay mùa hè” - chuỗi chương trình âm nhạc thường niên do anh thực hiện và
sản xuất.


Trong thông cáo báo chí, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết việc buộc phải tạm dừng chương trình “Cầm tay mùa hè 2014” là vì những lý do chủ quan và cả khách quan trong quá trình sản xuất, cùng một số sai lầm cá nhân.

“Ê kíp của chúng tôi đã khẩn trương làm việc trực tiếp tới từng khán giả đã đặt vé sớm và gửi lời xin lỗi tới họ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cả những khán giả yêu nhạc đã và đang chờ đợi “Cầm tay mùa hè” nhưng chưa kịp đặt vé và để chúng tôi có thể trực tiếp gửi lời xin lỗi tới họ.

Đây là bức thư được gửi đến các phóng viên như một lời chia sẻ về tinh thần, cũng như một lời cáo lỗi về sự cố này. Cá nhân tôi, cũng như các nghệ sĩ biểu diễn, ê kíp thực hiện vẫn mong “Cầm tay mùa hè” sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong thời gian sớm nhất”, nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ.

Uyên Linh, Thanh Lam, Hà Linh trong "Cầm tay mùa hè 2011" (Ảnh: Huy Tân)

“Cầm tay mùa hè” là chuỗi chương trình âm nhạc thường niên do nhạc sĩ Quốc Trung cùng ê kíp của anh thực hiện và sản xuất. Trải qua 3 chương trình ở các năm 2011, 2012, 2013 với những dấu ấn từ các diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, ca sĩ Uyên Linh, “Cầm tay mùa hè” đã tạo được thương hiệu trên mặt bằng âm nhạc hiện nay.

Dự kiến, “Cầm tay mùa hè 2014” sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự tham gia của ca sĩ Hương Lan, nhóm 5 dòng kẻ và khách mời là ca sĩ trẻ Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Việc buộc phải tạm dừng “Cầm tay mùa hè 2014”, có nhiều lời đồn đoán cho rằng do không bán được vé. Theo một nguồn tin, đến đầu tháng 6, mới bán vé được khoảng 200 triệu đồng (Giá vé với các mức: 500.000đ-800.000đ-1.000.000đ-1.200.000đ-1.800.000đ). Thông tin này chưa được xác nhận, nhưng, nếu đúng thì cũng không có gì bất ngờ bởi trên thị trường âm nhạc Hà Nội từng có một số chương trình dù được báo giới và giới âm nhạc đánh giá cao về mặt chuyên môn, đẳng cấp nhưng vẫn không bán được vé hoặc bán được ít vé và nhà sản xuất đành phải chấp nhận thua lỗ về tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên