Sao Mai Thu Hằng sốc vì MV mới trùng ý tưởng với “Độ ta không độ nàng“

VOV.VN - MV mới của Quán quân dòng dân gian Sao Mai 2015 Nguyễn Thu Hằng có nội dung tương tự với bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Độ ta không độ nàng".

Sau khi cho ra mắt MV "Nhà em ở lưng đồi" cách đây ít lâu, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng lại cho ra mắt MV "Mơ duyên".

"Mơ duyên" là ca khúc đã quen thuộc với khán giả qua giọng hát của ca sĩ - NSƯT Phạm Phương Thảo. Năm 2018, Phạm Phương Thảo đã sáng tác ca khúc, đồng thời chọn "Mơ duyên" làm bài hát chủ đề cho liveshow cùng tên của mình. Bởi vậy, khi Thu Hằng quyết định thể hiện lại ca khúc này, nhiều khán giả đã rất bất ngờ.

Nguyễn Thu Hằng trong MV "Mơ duyên".

Chia sẻ về lý do chọn "Mơ duyên" để làm MV, Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015 Nguyễn Thu Hằng cho biết: "Lần đầu tiên được nghe 'Mơ duyên' trong buổi họp báo ra mắt của chị Phạm Phương Thảo, tôi đã bị mê hoặc. Lúc đó, có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cuộc sống của tôi có chút đảo lộn. Ca khúc lại như nói hộ lòng tôi rất nhiều điều nên tôi đã xin phép chị Thảo để thực hiện MV".

Với cách hát trong sáng, nhưng vẫn mang nhiều nỗi niềm của một giọng ca trẻ, một cô gái muốn hướng tới những điều chân thiện mỹ, Thu Hằng đã mang đến cho ca khúc một sức sống mới. Dù vậy, khó tránh khỏi việc bị so sánh với đàn chị Phạm Phương Thảo, nhất là cả hai đều theo phong cách dân gian.

Trong buổi giới thiệu MV vào chiều 5/7 tại Hà Nội, chủ nhân ca khúc - Phạm Phương Thảo chia sẻ: "Thực ra, ngay từ đầu tôi không nghĩ mình hợp với ca khúc này vì nó quá khác với những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống. Nhưng khi chọn nó để làm chủ đề cho liveshow thì tôi phải là người hát 'Mơ duyên'. Công bằng mà nói, tôi cảm thấy Hằng hát rất hay và phù hợp với nội dung của ca khúc".

Ca sĩ Phạm Phương Thảo và Sao Mai Nguyễn Thu Hằng.

MV “Mơ duyên” của Thu Hằng xây dựng dựa trên một tích truyện mang tính huyền sử về mối tình đơn phương, bi ai của nàng công chúa triều Nguyễn và một vị thiền sư nổi tiếng với tư chất thông minh và phẩm hạnh nghiêm mật.

Có nhan sắc hơn người, từng nguyện không lấy chồng, chỉ ăn chay niệm Phật để cầu sự thái bình, thịnh trị cho triều Nguyễn nhưng khi gặp thiền sư, công chúa đã thầm yêu trộm nhớ thiền sư. Sau nhiều lần giảng giải, thậm chí là trốn tránh nhưng công chúa vẫn si mê, thiền sư đã quyết định tự thiêu để thức tỉnh công chúa. Mấy ngày sau, công chúa cũng tự vẫn, để lại một câu chuyện tình bi ai trong lịch sử.

Thương cho mối tình đau lòng ấy, khi đưa vào MV, Thu Hằng và ekip đã chọn một kết thúc tốt đẹp hơn là thiền sư đã hóa giải được cho nàng công chúa si tình, để rồi nàng cũng đã nương thân mình nơi cửa Phật, tìm lấy sự bình an trong đời.

MV "Mơ duyên" - Nguyễn Thu Hằng


Thu Hằng chia sẻ, cô đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định thực hiện MV dựa trên ý tưởng câu chuyện này, vì cô e ngại sẽ “phạm” đến hình ảnh thiền sư, đến Phật giáo. Nhưng đạo diễn Xuân Chung đã thuyết phục cô bằng sự tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc Phật giáo Mật tông. Điều thuận lợi hơn nữa là trong ekip làm phim, đạo diễn hình và quay phim đều là những đệ tử của Mật tông nên đã giúp đỡ hết sức cho những hình ảnh trong MV.

Khi xem MV, khán giả sẽ thấy ấn tượng không chỉ với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp như họa của Tràng An, Ninh Bình mà còn bởi với những chi tiết như chuỗi ngọc, bức tranh Mạn đà la... để tạo nên đúng không khí Phật giáo. Đó còn là mục đích của ekip để giúp khán giả được trải nghiệm một không gian văn hoá đặc sắc.

Tuy nhiên, do không phải là một MV về Phật giáo, cũng như kiến thức về Mật tông không hoàn toàn đầy đủ nên đạo diễn Xuân Chung cũng thừa nhận, có thể có những chi tiết không chính xác. "Điều quan trọng là truyền tải nội dung ca khúc, tình cảm cá nhân của ca sĩ thể hiện, những thứ khác chỉ là phương tiện thể hiện" - đạo diễn Xuân Chung cho biết.

Câu chuyện tình yêu buổn trong MV "Mơ duyên" của công chúa và thiền sư.

Một điều trùng hợp thú vị là nội dung của MV "Mơ duyên" khá giống với bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Độ ta không độ nàng" với hàng loạt bản cover nhạc phim bằng tiếng Việt rộ lên trong thời gian qua.

Khi được hỏi, liệu có phải Thu Hằng và ekip mượn ý tưởng từ bộ phim này hay là nắm bắt trào lưu đang hot để tạo sự chú ý cho "Mơ duyên", Thu Hằng đã thẳng thắn trả lời: "Khi các bản cover 'Độ ta không độ nàng' rộ lên với nội dung cũng về tình yêu, Phật giáo, tôi đã giật mình, thậm chí là sốc và nghĩ rằng 'Thôi xong rồi'. Chắc chắn xem 'Mơ duyên', mọi người thấy có gì đó liên quan đến nhau.

Nhưng kỳ thật, ý tưởng của MV đã được ekip hình thành từ cách đây khoảng 5-6 tháng, thậm chí chúng tôi đã đi quay rồi nên đó chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ thôi".

Nếu theo dõi Thu Hằng lâu nay thì sẽ biết, bản thân cô cũng là một Phật tử và từng cho ra mắt một album về Phật giáo mang tên "Hương đạo". Ngoài ra còn một MV nữa là "Lạy mẹ Quan âm". Do vậy, việc lựa chọn câu chuyện mang tính Phật giáo để đưa vào "Mơ duyên" không phải là điều khó hiểu với Thu Hằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Thu Hằng bâng khuâng nhớ Tết xưa với “Mùa hoa trở lại”
Sao Mai Thu Hằng bâng khuâng nhớ Tết xưa với “Mùa hoa trở lại”

VOV.VN - Thu Hằng khiến người nghe tràn đầy cảm xúc bâng khuâng, bồi hồi chờ đợi những ngày Tết với ca khúc "Mùa hoa trở lại".

Sao Mai Thu Hằng bâng khuâng nhớ Tết xưa với “Mùa hoa trở lại”

Sao Mai Thu Hằng bâng khuâng nhớ Tết xưa với “Mùa hoa trở lại”

VOV.VN - Thu Hằng khiến người nghe tràn đầy cảm xúc bâng khuâng, bồi hồi chờ đợi những ngày Tết với ca khúc "Mùa hoa trở lại".

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album
Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

VOV.VN - Để ra mắt được album nhạc Phật mang tên “Hương đạo”, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ.

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

VOV.VN - Để ra mắt được album nhạc Phật mang tên “Hương đạo”, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ.

Sao Mai Thu Hằng ngỡ mình hóa “tiên” khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi“
Sao Mai Thu Hằng ngỡ mình hóa “tiên” khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi“

VOV.VN - Sao Mai Thu Hằng chia sẻ vui rằng, cô đã nghĩ mình hóa "tiên" bởi cảm giác lâng lâng ở "xứ sở hạnh phúc" Tây Bắc khi quay MV "Nhà em ở lưng đồi".

Sao Mai Thu Hằng ngỡ mình hóa “tiên” khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi“

Sao Mai Thu Hằng ngỡ mình hóa “tiên” khi quay MV “Nhà em ở lưng đồi“

VOV.VN - Sao Mai Thu Hằng chia sẻ vui rằng, cô đã nghĩ mình hóa "tiên" bởi cảm giác lâng lâng ở "xứ sở hạnh phúc" Tây Bắc khi quay MV "Nhà em ở lưng đồi".